Trước lời đề nghị "thuê kiếm làm tủ đông" đầy mùi tiền của Lạc Phong, gân xanh trên trán Băng Ngưng đại sư tỷ giật lên bần bật. Nàng hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, biết rõ tính khí tên đàn em này có nói lý lẽ cũng bằng thừa, liền lạnh lùng giật phắt bọc Linh Sâm trên tay hắn:
"Bớt lươn lẹo! Số sâm trộm từ đỉnh Bách Thảo này ta sẽ tịch thu để đem trả, coi như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Quy Lư. Còn vụ phạt roi..." Nàng liếc nhìn Linh Nhi đang run rẩy, khúm núm núp sau lưng Lạc Phong, rồi lạnh lùng phất tay. "Nể tình hôm nay sư phụ sắp về, ta tạm ghi nợ trận đòn này. Ngươi cút về phòng bế quan suy nghĩ cho ta!"
"Ơ, sư tỷ, tiền điện đệ chưa đưa..."
"CÚT!"
Lạc Phong nhún vai, lầm bầm vài câu về việc đại sư tỷ không có đầu óc kinh doanh, rồi xoay người đi thẳng về căn phòng tranh xập xệ của mình.
Phía sau lưng hắn, Linh Nhi nhìn theo bóng dáng sư huynh khuất sau cánh cửa, rồi chầm chậm quay sang nhìn Băng Ngưng. Đôi mắt phúng phính của cô sư muội khẽ híp lại, tầng sương mờ hắc hóa trong đáy mắt chầm chậm tan đi, thay vào đó là một nụ cười ngoan ngoãn.
(Tịch thu sâm của sư huynh sao? Được thôi... Cứ để ả giữ món nợ này trước. Chỉ cần sư huynh không bị nhốt vào từ đường với ả là được. Đêm nay, mình sẽ lẻn vào phòng sư huynh bôi thuốc đau chân vậy...)
Trở về căn phòng nhỏ đóng chặt cửa, Lạc Phong thắp lên ngọn đèn dầu leo lét. Không còn vẻ nhong nhóng tấu hài bên ngoài, hắn ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn rách, ánh mắt trở nên sâu thẳm và đầy tính toán.
Đối với Lạc Phong, thế giới tu tiên này không có gì thần bí, nó chỉ là một hệ thống dữ liệu khổng lồ vận hành theo các quy luật logic nghiêm ngặt mà thôi. Muốn sinh tồn trong cái thế giới tàn khốc này, điều đầu tiên là phải hiểu rõ hệ thống cấp bậc — hay còn gọi là Hệ thống Cảnh giới.
Tu chân giới chia làm bảy tầng đại cảnh giới kinh điển:
Luyện Khí Kỳ: Bước đầu cảm ứng thiên địa, tích tụ linh khí vào kinh mạch, thọ trăm tuổi.
Trúc Cơ Kỳ: Linh khí hóa lỏng thành chân nguyên, đúc nền móng tiên cơ, thọ hai trăm tuổi. Đây là cột mốc phân chia đệ tử ngoại môn và nội môn.
Kết Đan Kỳ (Kim Đan): Ngưng tụ kim đan nội thể, thọ năm trăm tuổi, chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ, có thể khai tông lập phái.
Phía trên còn có các cảnh giới đại năng như Nguyên Anh Kỳ (Thọ vạn tuế), Hóa Thần Kỳ, Độ Kiếp Kỳ và Phi Thăng, nhưng những thứ đó còn quá xa vời với ngọn núi Quy Lư nghèo đói này.
Nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường, thực lực của ba thầy trò đỉnh Quy Lư chính là một trò đùa của Thanh Vân Tông.
Đại sư tỷ Băng Ngưng hiện tại đang ở Trúc Cơ Kỳ tầng thứ tư. Ở độ tuổi của nàng, đây được coi là trung quy trung củ, không quá xuất sắc nhưng nhờ kiếm đạo khổ hạnh, sức chiến đấu thực tế của nàng có thể áp chế đệ tử Trúc Cơ tầng năm của Thiên Kiếm Mạch. Nàng là bộ mặt và là lá chắn duy nhất của Quy Lư lúc này.
Sư muội Linh Nhi trên danh nghĩa mới chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng thứ năm, một tu vi vô cùng bình thường của đệ tử tạp dịch. Thế nhưng, mỗi lần nhìn Linh Nhi múa chổi, bộ não logic của Lạc Phong lại nhảy số ra những điểm bất thường. Sát cơ ngầm và tốc độ phản xạ xuất quỷ nhập thần của nàng hoàn toàn không khớp với lượng linh lực dao động bên ngoài. Hắn thầm đánh giá: "Hệ thống sinh học của sư muội rất bất ổn, năng lượng ẩn giấu dường như vượt xa Luyện Khí Kỳ, giống như một quả bom nổ chậm bị lỗi mạch vậy."
Còn về phần Sư phụ nát rượu? Lão già này quanh năm say xỉn, tu vi rớt lên rớt xuống giữa Trúc Cơ và Luyện Khí, lúc nào cũng thở ra mùi rượu rẻ tiền, hoàn toàn là một kẻ ăn hại trong mắt tông môn.
Cuối cùng là chính bản thân Lạc Phong.
Trên bảng xếp hạng của tông môn, Lạc Phong chỉ là một đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng thứ sáu. Thần không thông, tu vi không hiển hách, linh căn lại là hệ Tạp Linh Căn tệ nhất. Nhưng không một ai biết, Lạc Phong không tu luyện công pháp thông thường. Hắn dùng bộ não logic của mình để "bóc tách" và "tối ưu hóa" đường đi của linh khí.
Tầng thứ sáu Luyện Khí Kỳ của hắn, thông qua tư duy logic sắp xếp kinh mạch, có lượng chân nguyên nén đặc không thua gì một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ tầng thứ nhất. Khuyết điểm duy nhất của hắn chính là "vô tri" trước những biến số không tuân theo logic đạo lý — ví dụ như tâm lý vặn vẹo của phụ nữ.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa khẽ khàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Phong. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại của Linh Nhi vang lên ngoài cửa:
"Sư huynh... Huynh ngủ chưa? Muội mang nước ấm và khăn sạch tới cho huynh lau chân này..."
Lạc Phong nhìn cánh cửa, khẽ thở dài, bàn tính trong đầu lại gõ cạch cạch: Đêm hôm khuya khoắt mang nước lau chân, hiệu suất tiêu hao thể lực này hoàn toàn vô lý. Sư muội này chắc chắn là lại muốn mượn linh thạch của mình rồi!