Chương 5: THIÊN ĐỊA QUY LUẬT, AI LÀ KẺ VÔ TRI?( 2)
Lạc Phong ngồi yên lặng trên bồ đoàn, bộ não mang tư duy logic của hắn vẫn đang không ngừng vận hành, bóc tách toàn bộ cục diện thực lực của Thanh Vân Tông.
Tại ba mạch chính, hệ thống thực lực được phân cấp vô cùng rõ ràng và có khoảng cách một trời một vực so với Đỉnh Quy Lư hoang phế:
Tại Thiên Kiếm Mạch (đỉnh Chính Linh), mạch chủ là một nữ đại sư kiếm đạo nổi tiếng kiêu sa nhưng ra tay tàn nhẫn, tu vi đạt tới Nguyên Anh Kỳ tầng thứ ba. Dưới trướng nàng toàn một lũ cuồng kiếm, trong đó Tuyết Dao sư tỷ — đệ nhất thiên tài nội môn — dù còn rất trẻ nhưng tu vi đã chạm đến Trúc Cơ Kỳ tầng thứ chín đại viên mãn, chỉ còn cách Kết Đan nửa bước.
Nghĩ đến Tuyết Dao, Lạc Phong khẽ rùng mình, thầm cảm thán cho cái sở trường độc nhất vô nhị của mình: Chạy trốn. Hắn chỉ là một đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng thứ sáu, vậy mà dựa vào bộ pháp "Thanh Phong Bộ" được tối ưu hóa đến cực hạn, hắn đã có thể thoát khỏi sự truy đuổi suốt ba ngày ba đêm của một thiên tài vượt xa mình một đại cảnh giới như Tuyết Dao. Đối với hắn, tu vi có thể thấp, nhưng tốc độ di chuyển chạy mạng thì tuyệt đối phải đứng đầu thiên hạ.
Tại Linh Dược Mạch (đỉnh Bách Thảo), mạch chủ có tu vi Nguyên Anh Kỳ tầng thứ hai. Đệ tử đắc ý nhất của lão là một gã đan sư kiêu ngạo, tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng thứ bảy.
Tại Trận Pháp Mạch (đỉnh Huyền Cơ), mạch chủ sở hữu tu vi Nguyên Anh Kỳ tầng thứ tư. Đệ tử chân truyền của mạch này hiện ở Trúc Cơ Kỳ tầng thứ sáu.
Nhưng tất cả các Mạch chủ Nguyên Anh Kỳ trên vẫn phải cúi đầu cung kính trước người nắm quyền tối cao của tông môn: Tông chủ Thanh Vân Tông.
Vị nữ Tông chủ này là một đại năng đoan trang, bí ẩn và đầy uy quyền. Nàng tọa trấn tại khu vực trung tâm, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ tầng thứ chín đại viên mãn, chỉ còn cách Hóa Thần nửa bước. Áp lực từ hơi thở của một Nguyên Anh đỉnh phong mỗi khi nàng xuất hiện đủ để khiến vạn dặm mây mù phải tan biến, các Mạch chủ cấp dưới hoàn toàn không dám có nửa điểm hoài nghi hay phản kháng.
Và cuối cùng, nhân vật thần bí nhất, tấm lá chắn tối thượng bảo hộ tông môn vạn năm qua chính là Lão Tổ Thanh Vân Tông với tu vi Hóa Thần Kỳ sơ kỳ. Người có thể mượn dùng quy luật thiên địa, thọ nguyên kéo dài mấy ngàn năm, là tồn tại mang tính răn đe chiến lược khiến các ma môn không ai dám nhìn ngó tông môn.
Lạc Phong thu lại dòng suy nghĩ, khẽ nhếch môi. Tông môn toàn quái vật đỉnh cấp, lãnh đạo lại toàn là nữ nhân đầy rắc rối như vậy, một đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng thứ sáu như hắn nếu không giả vờ vô tri, tấu hài để giấu nghề thì e rằng đã bị mang đi làm vật thí nghiệm từ lâu rồi.
"Sư huynh... Huynh ngủ rồi sao?"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này Linh Nhi thúc giục nhẹ hơn, nhưng trong giọng nói đã thoáng qua một chút biến tấu rất nhỏ.
Lạc Phong đứng dậy, phủi phủi tà đạo bào rách, thầm nghĩ: "Nữ tông chủ Nguyên Anh đỉnh phong, nữ mạch chủ kiếm đạo thì sao chứ? Bọn họ tu luyện nghịch thiên cải mệnh, còn ta chỉ cần dùng tư duy logic để sống sót qua đêm nay trước cây chổi và bát nước lau chân của sư muội là được rồi."
Hắn bước tới, nhẹ nhàng kéo chốt cửa gỗ