Ngay trong lúc hai bóng dáng đang đuổi bắt náo loạn khắp khoảng sân nhỏ, một luồng áp lực nặng nề, sắc bén bỗng từ trên trời ép xuống, khiến những tán tùng cổ thụ phải rung lên bần bật.
Hưu!
Một đạo kiếm quang màu xanh băng từ trên mây cao giáng xuống, cắm thẳng xuống trung tâm tiểu viện, tạo thành một vệt sương giá lan tỏa khắp mặt đất. Kình phong mạnh mẽ thổi bạt cả cây chổi tre trên tay Linh Nhi.
Từ trên đốc kiếm, một tà bạch y tung bay nhẹ nhàng đáp xuống. Băng Ngưng đại sư tỷ lạnh lùng đứng đó, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt thanh lãnh như lưỡi dao quét thẳng về phía Lạc Phong. Vì sư phụ nát rượu vô trách nhiệm, mọi gánh nặng duy trì Quy Lư và rèn dũa đệ tử đều đè nặng lên vai nàng. Nàng tu luyện khổ hạnh, tính cách cực kỳ khắt khe, quy củ, luôn bản mặt nghiêm nghị như một quan tòa.
Linh Nhi khựng lại. Trong chớp mắt, nàng lập tức thu hồi toàn bộ kình lực trên tay, giấu cây chổi tre ra sau lưng, hai vai khẽ rụt lại, cúi đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi và yếu đuối của một tiểu đệ tử tạp dịch trước mặt Đại sư tỷ.
Băng Ngưng không thèm nhìn Linh Nhi, nàng bước thẳng về phía Lạc Phong, dùng chuôi kiếm gõ mạnh lên trán hắn một cái cốp đau điếng, giọng nói lạnh lùng vô cảm:
"Lạc Phong, ngươi lại lười biếng môn quy, trốn đi ba ngày ba đêm không chịu gánh nước quét sân. Còn nữa, bọc vải này chứa cái gì? Mùi Linh Sâm thượng hạng của đỉnh Bách Thảo nồng nặc thế này, ngươi lại đi trộm cắp đúng không? Tạp Dịch Mạch tuy nghèo nhưng không dung thứ cho kẻ phá hoại thanh danh tông môn. Đi theo ta vào từ đường chịu phạt
Nói đoạn, Băng Ngưng đưa tay ra, định túm lấy cổ áo Lạc Phong để lôi đi. Nàng khắt khe với hắn, muốn dùng roi vọt để đưa tên đàn em cứng đầu này vào khuôn khổ.
Thế nhưng, từ góc độ mà Lạc Phong không nhìn thấy, đôi đồng tử của Linh Nhi chầm chậm co rút lại, một tầng sương mờ hắc hóa bao phủ lấy ánh mắt nàng. Nhìn bàn tay của Băng Ngưng đang tiến gần đến cổ áo của Lạc Phong, gân xanh trên cổ tay Linh Nhi khẽ giật lên.
(Ả nữ nhân này... Lại cậy quyền Đại sư tỷ để chạm vào sư huynh. Tỷ ấy dựa vào cái gì mà dám đánh huynh ấy? Dựa vào cái gì mà muốn mang huynh ấy vào phòng tối chịu phạt? Sư huynh chịu đau, chỉ có thể là do muội ban cho. Người có thể chạm vào huynh ấy, cũng chỉ có thể là muội. Đáng chết... Có nên rải một chút kịch độc vào đan dược đột phá cảnh giới sắp tới của tỷ ấy không nhỉ? Đúng rồi, phải phế đi bàn tay vừa đánh sư huynh, rạch nát cái bộ mặt chính trực giả tạo đó ra...)
Xung đột ngầm giữa hai nữ nhân căng thẳng đến mức không khí xung quanh như muốn đông đặc lại. Băng Ngưng nhạy cảm của một kiếm tu dường như cảm ứng được điều gì đó, nàng khẽ liếc mắt về phía Linh Nhi, nhưng chỉ thấy cô sư muội nhỏ bé đang run rẩy cúi đầu, trông vô cùng tội nghiệp. Nàng nhíu mày, nghĩ rằng mình cảm ứng sai, liền quay lại trừng mắt với Lạc Phong.
Trong khi nội tâm Linh Nhi đang cuộn trào những suy nghĩ phân thây đầy kinh hoàng, thì Lạc Phong — nhân vật chính của chúng ta — lại hoàn toàn vô tri trước ngọn lửa ngầm đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn né cái tay của Băng Ngưng ra, nhìn thanh kiếm băng dưới đất, hai mắt sáng lên, lẩm bẩm:
"Đại sư tỷ, tỷ bớt giận! Đừng nói chuyện roi vọt mất tình chị em ra chứ. Mà thanh kiếm này của tỷ tỏa nhiệt âm tốt quá, đệ vừa hay đang cần một cái tủ đông để bảo quản bọc Linh Sâm này cho khỏi mất chất lượng. Tỷ cho đệ mượn cắm nhờ vào bọc vải một đêm nhé? Đệ trả tỷ hai viên linh thạch hạ phẩm coi như tiền điện, tính ra tỷ lời mười phần trăm so với giá thị trường rồi đấy!"
Băng Ngưng đại sư tỷ nhìn bọc sâm trộm, rồi nghe lời đề nghị "thuê kiếm làm tủ lạnh" đầy mùi tiền của hắn, gân xanh trên trán khẽ giật lên kịch liệt: "Lạc... Phong...! Ngươi có im miệng đi không?!"
Không khí tiểu viện Quy Lư rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn. Một đại sư tỷ khắt khe muốn thực thi gia pháp, một cô sư muội ngoan ngoãn bên ngoài nhưng bên trong đang mài dao định sát cơ, và một tên đầu gỗ đứng giữa đang bận... bấm ngón tay tính toán khấu hao tài sản của sư tỷ mình.