Thanh Vân Tông sừng sững vạn năm, được người đời xưng tụng là đệ nhất phái chính đạo vùng linh thổ phía Đông. Tông môn vận hành theo kết cấu "Một Cực Bốn Mạch" nghiêm ngặt. Trong khi ba ngọn linh sơn Thiên Kiếm Mạch, Linh Dược Mạch và Trận Pháp Mạch quanh năm đệ tử đông đúc, tài nguyên vô tận, thì nằm lọt thỏm nơi thung lũng hẻo lánh nhất lại là Tạp Dịch Mạch thuộc đỉnh Quy Lư — bản doanh của Lạc Phong.
Trong mắt người ngoài, ngọn núi này chỉ là nơi nương náu của những kẻ không có linh căn thượng phẩm, suốt ngày quanh quẩn với việc hốt phân Linh Thú và quét lá đa. Sư phụ của bọn họ là một lão già nát rượu, quanh năm lưu lạc hồng trần, ba năm một lần mới mò về kiểm tra xem đệ tử đã chết đói hay chưa. Nhưng đối với Lạc Phong, sự hỗn loạn và lỏng lẻo của Quy Lư lại là mảnh đất hoàn hảo để hắn ẩn mình, dùng tư duy logic chặt chẽ để sinh tồn theo cách riêng của mình.
Vừa ôm bọc Linh Sâm bước qua ranh giới trận pháp hộ viện xập xệ của Quy Lư, Lạc Phong liền khựng lại.
Ngay trước hiên nhà tranh, Linh Nhi đang đứng đợi sẵn. Khuôn mặt nàng bầu bĩnh, ánh mắt vốn trong trẻo nhìn chằm chằm vào chiếc bọc trên tay hắn. Tay nàng cầm cây chổi tre dài năm thước khẽ gõ cạch cạch xuống đất. Có một chi tiết mà Lạc Phong không nhận ra, năm ngón tay nàng đang siết chặt lấy cán chổi đến mức các khớp xương trắng bệch.
Lạc Phong dừng bước cách xa năm trượng, khẽ nheo mắt phân tích biểu cảm của nàng rồi lên tiếng:
"Linh Nhi sư muội, khí lạnh ban đêm ở Quy Lư đang tăng cao, muội đứng chắn gió ở cửa như vậy, hàn khí sẽ xâm nhập vào phế phủ, không tốt cho việc định khí chút nào."
Linh Nhi phồng má, cố làm ra vẻ giận dỗi nũng nịu bình thường:
"Huynh còn biết đường về sao? Ta hỏi huynh, chiếc khăn tay hôm trước ta thêu tặng huynh, huynh đã làm gì với nó rồi?"
Lạc Phong gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, vô cùng thẳng thắn đáp:
"Sư muội yên tâm, ta làm sao có thể lãng phí tâm sức của muội. Chiếc khăn đó vải rất dày, đường kim lại vô cùng khít. Hôm qua sau khi ta đột phá Thanh Phong Bộ tầng thứ ba, khí huyết dồn xuống lòng bàn chân gây bài tiết mồ hôi rất mạnh. Ta đã dùng chiếc khăn đó để lau sạch, độ thấm hút thực sự vượt ngoài mong đợi! Hôm nay gặp sư phụ ở quán rượu dưới trấn, ta còn đặc biệt khen ngợi tay nghề thêu thùa của muội giúp ích cho việc tu luyện của ta rất nhiều."
Lau... mồ hôi chân sao?"
Trong thâm tâm Linh Nhi, một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo một sự sụp đổ hoàn toàn về lý trí.
(Sư huynh... huynh đem tâm huyết ba ngày ba đêm của muội đi lau chân? Không sao... Cái chân đó là của muội, mồ hôi đó cũng là của muội, tất cả những gì thuộc về huynh đều là của muội. Muội sẽ không giận huynh đâu. Nhưng mà... tại sao trên áo huynh lại có mùi hương hoa tuyết độc quyền của Tuyết Dao bên Thiên Kiếm Mạch? Nữ nhân phương nào lại dám đứng gần huynh ba ngày ba đêm chứ? Đáng chết... Tất cả những kẻ dám nhìn sư huynh đều đáng chết...)
Những suy nghĩ điên cuồng, vặn vẹo cuộn trào trong đầu Linh Nhi, nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng lại chỉ là một cái cắn môi uất ức. Nàng ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cứng đờ:
"Sư huynh... Huynh thật là biết cách trêu chọc muội."
Lạc Phong hoàn toàn vô tri trước giông bão đang giấu kín kia, hắn tiến lên một bước: "Ta không trêu muội, ta nói thật mà. Nhìn này, ta vừa kiếm được..."
Chưa kịp nói hết câu, Linh Nhi đã vung mạnh cây chổi tre lao đến. Nàng không dùng linh lực, nhưng kình phong từ cây chổi quét ra vì sự phẫn uất ngầm mà trở nên bén nhọn vô cùng, nhắm thẳng vào chân Lạc Phong gõ xuống.
(Huynh đi ra ngoài liền mang mùi của nữ nhân khác về... Có phải nếu muội bẻ gãy đôi chân này, huynh sẽ ngoan ngoãn ở lại đây với muội mãi mãi không?)
Lạc Phong kinh hãi giẫm mạnh chân, thân hình như một bóng ma lướt quanh gốc tùng cổ thụ để né tránh, miệng vẫn không quên phân tích theo thói quen:
"Sư muội, bình tĩnh! Chiêu thức này của muội sơ hở quá nhiều, trọng tâm dồn hết vào tay phải! Muội vung chổi như vậy chỉ tốn thể lực vô ích thôi!"
"Huynh im đi!" Linh Nhi khẽ quát, cây chổi tre múa may quay cuồng tạo thành những đường vòng cung kín kẽ, ngoài mặt thì như sư muội đang giận dỗi đánh đàn anh, nhưng thực chất từng chiêu đều hướng vào các khớp xương của hắn mà nện xuống.