"Lạc Phong! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Một tiếng hét thanh thúy như chim oanh lọt vào tai, nhưng lại mang theo ba phần run rẩy, bảy phần giận dữ, vang dội khắp cả vùng chân núi Thanh Vân Tông. Gió núi thổi mạnh, làm rung động cả những tán tùng cổ thụ nghìn năm, nhưng không cách nào át được sát khí đang cuồn cuộn đuổi theo phía sau.
Lạc Phong hai tay ôm khư khư một cái bọc vải thô, bên trong tỏa ra mùi dược hương nồng đậm của Linh Sâm thượng hạng. Hắn chẳng thèm ngoái đầu lại, dưới chân giẫm theo quy luật của "Thanh Phong Bộ", thân hình nhẹ nhàng như một chiếc lá cuốn theo chiều gió, lướt đi thoăn thoắt trên những bậc thang đá đầy rêu phong.
"Tuyết Dao sư tỷ! Tỷ đã đuổi theo đệ ba ngày ba đêm, vượt qua hai ngọn núi, lội qua ba con suối rồi! Thể lực của tỷ tốt thật đấy, nhưng phi kiếm cũng cần tiêu hao linh thạch mà, tiết kiệm một chút không tốt sao?"
-------------------
Lạc Phong vừa chạy trối chết vừa thở hồng hộc gào lên, giọng điệu lại vô cùng chân thành như thể đang thực sự lo lắng cho túi tiền của đối phương.
Phía sau hắn tầm ba mươi trượng, một đạo kiếm quang màu xanh băng lướt đi trong không trung. Trên thân kiếm, một thiếu nữ mặc bạch y lung linh, dung nhan khuynh thành như tuyết đầu mùa, khí chất lạnh lùng thoát tục tựa tiên tử hạ phàm. Đó chính là Tuyết Dao — đệ nhất mỹ nhân kiêm thiên tài nội môn của Thanh Vân Tông. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm như băng sơn của nàng lại đang đỏ bừng lên, đôi mắt đẹp trợn tròn, hàm răng ngọc cắn chặt.
"Ai thèm quản mấy viên linh thạch đó của ngươi! Ngươi đứng lại ngay cho ta! Ta hỏi ngươi, bức thư hôm qua ngươi lén ném vào động phủ của ta... rốt cuộc là có ý gì?!" Tuyết Dao tức giận đến mức giọng nói hơi lạc đi.
_____________
Nghĩ đến bức thư đó, tim nàng lại đập loạn nhịp. Trên tờ giấy tuyên thành thơm ngát, nét chữ của Lạc Phong bay bướm như rồng bay phượng múa. Hắn viết:
“Tuyết Dao sư tỷ, tỷ có biết vì sao cô âm không sinh, độc dương không trưởng? Thiên địa vạn vật muốn vận hành hài hòa đều cần có sự dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Đỉnh Thanh Vân của tỷ quanh năm tuyết phủ, khí lạnh thấu xương; còn đệ ở dưới chân núi dãi dầu mưa nắng, nội hỏa tràn trề. Sự cô đơn của tỷ, sự cần thiết của việc đồng hành, đệ đều hiểu rõ. Đêm nay, đệ hy vọng có thể nhận được một cái gật đầu từ tỷ, để hai chúng ta cùng hoàn thành một đại nghiệp lưu danh tông môn…”
__________
Nàng đã thức trắng cả đêm. Nàng tự hỏi tên tiểu tử này bình thường ngơ ngác, hóa ra lại giấu tâm tư thâm trường như vậy? Hắn đang muốn cầu đạo lữ với nàng sao? Nàng vừa thẹn vừa lo, đấu tranh tâm lý mãi mới quyết định xuống núi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ vừa tới nơi đã thấy hắn đang lén lút đào trộm Linh Sâm trong dược viên của mình!
Lạc Phong nghe câu hỏi, rốt cuộc cũng giảm tốc độ, nhảy vọt lên một tảng đá lớn, nghiêm túc quay người lại. Hắn ôm bọc Linh Sâm, vẻ mặt chính trực vô cùng:
"À! Bản báo cáo tài chính kêu gọi tài trợ dự án cải tạo chuồng Linh Thú đấy ư? Sư tỷ, tỷ hỏi đúng người rồi!"
Tuyết Dao khựng lại, phi kiếm dưới chân suýt chút nữa mất kiểm soát mà đâm sầm vào vách đá. Nàng khó khăn lắm mới giữ thăng bằng được, đáp xuống đối diện hắn, ngơ ngác: "Cái gì... báo cáo tài chính? Chuồng Linh Thú?"
"Đúng vậy!" Lạc Phong rút từ trong túi áo ra một chiếc bàn tính nhỏ bằng gỗ, gõ cạch cạch vài cái đầy chuyên nghiệp. "Đệ đã phân tích bằng tư duy logic rất kỹ lưỡng. Đỉnh Thanh Vân của tỷ là nơi giàu có nhất tông môn, ngân sách thừa thãi. Mà chuồng Linh Thú dưới chân núi lại xập xệ, mùa đông gió lùa làm đám Linh Hạc bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng giao nhận thư từ của toàn tông."
Hắn bước lên một bước, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nhìn nàng: "Cho nên đệ mới viết thư phân tích về 'sự dung hòa âm dương', tức là lấy ngân sách dồi dào của tỷ bù vào chỗ thiếu thốn của đệ! Tỷ góp 500 linh thạch, đệ góp công sức, đôi bên cùng có lợi, đây chẳng phải là đại nghiệp lưu danh sao? Sư tỷ, tỷ cảm động đến mức đuổi theo đệ ba ngày để đưa tiền à? Đâu, linh thạch của đệ đâu sư tỷ?"
Lạc Phong xòe bàn tay ra, mắt sáng lên như sao.
____.....
Không khí xung quanh đột ngột hạ xuống dưới độ không tuyệt đối.
Tuyết Dao đứng chết trân tại chỗ. Gió núi thổi qua làm tà áo trắng của nàng bay phấp phới, nhưng tâm hồn nàng thì như vừa bị một đạo thiên lôi đánh trúng, sụp đổ hoàn toàn.
Văn phong bay bướm, triết lý nhân sinh âm dương dung hợp, sự cô đơn cần người đồng hành... Hóa ra tất cả những thứ đó, qua bộ não của tên tiểu tử này, chỉ là một bài văn mẫu đi... đào mỏ, xin kinh phí tài trợ chuồng thú? Nàng thẹn thùng đỏ mặt cả đêm qua rốt cuộc là vì cái gì chứ?!
"Lạc... Phong..."
Tuyết Dao run rẩy chỉ tay vào mặt hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nàng cảm thấy IQ của mình vừa bị sỉ nhục một cách tàn nhẫn.
"Ơ, sư tỷ, mặt tỷ sao lại đỏ thế kia? Khí huyết nghịch lưu à? Hay là do ngự kiếm nhanh quá bị trúng gió?" Lạc Phong chớp mắt, sờ cằm suy luận. "Để đệ xem, ánh mắt long lanh, hô hấp dồn dập... Chắc chắn là tỷ đang đau mắt hột hoặc bị thiếu oxy vùng cao rồi. Đệ có củ Linh Sâm mới nhặt này, bán rẻ cho tỷ năm mươi linh thạch về nấu súp nhé?"
"Ngươi... ngươi đi chết đi! Đồ đầu gỗ thối tha!"
Tuyết Dao rống lên một tiếng làm vang động cả núi rừng, đệ nhất mỹ nhân hoàn toàn mất đi hình tượng. Nàng giậm chân một cái thật mạnh, uất ức đến mức suýt khóc, quay người nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bén nhọn bay thẳng về phía chân trời, tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc đuổi theo hắn.
Lạc Phong đứng trơ trọi trên tảng đá, nhìn theo bóng lưng bạch y dần biến mất trong mây mù, hoang mang gãi đầu:
"Ơ kìa? Sao lại mắng người ta? Mình còn định giảm giá cơ mà... Con gái đúng là sinh vật huyền bí nhất tu chân giới, mạch não còn khó hiểu và bất ổn hơn cả Thượng Cổ Trận Pháp sắp nổ. Thôi, về nấu cao linh sâm ngâm rượu chữa đau lưng trước đã."
Hắn nhún vai, ôm bọc linh dược nhảy xuống tảng đá, ung dung đi về phía tiểu viện của mình...