Vân Tịch vẫn đang ôm Thanh Ly trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
-Ta xin lỗi ta thật sự không cố ý mà.
Bỗng Thanh Ly khẽ động đậy.
Nàng nhíu mày, đưa tay lên ôm trán.
-Ưm, đầu ta đau quá.
Vân Tịch lập tức dừng lại.
-Thanh Ly. Muội tỉnh rồi.
Nàng hé mắt, vẻ mặt còn mơ màng.
Thanh Ly khẽ nhíu mày, đưa tay xoa trán.
- Ta đau quá cả người cũng đau nữa.
Vân Tịch lập tức lo lắng.
-Đau nhiều lắm sao.
Thanh Ly khẽ gật đầu.
-Ừm, chỗ nào cũng ê ẩm.
Vân Tịch cẩn thận bế nàng lên giường.
-Vậy muội nằm ngủ thêm giấc nữa đi,huynh đi mua đồ ăn.
Thanh Ly nằm trên giường, khẽ nhíu mày vì người vẫn còn đau.
-Huynh.
-Sao.
- Mua cho ta cháo nóng với sữa nóng nhé.
Vân Tịch bật cười.
-Được. Chỉ cháo với sữa thôi.
Thanh Ly gật đầu.
-Ừm.
-Vậy ta đi đây. Muội nằm yên, đừng tự ý xuống giường.
-Biết rồi.
Vân tịch dặn dò thanh ly xong liền đi xuống dưới quầy.
-Tiểu Nhị.
Tiểu nhị đang lau bàn lập tức quay lại.
- Công tử, ngài gọi ta.
-Làm phiền ngươi mang lên phòng ta một bát cháo nóng với một bình sữa nóng.
-Vâng, công tử. Ngài chờ một lát.
Vân Tịch gật đầu, nhưng chưa đi ngay.
-Cháo nấu loãng một chút, đừng cho quá nhiều dầu mỡ.
Tiểu nhị hơi ngạc nhiên.
-Công tử quan tâm phu nhân thật đấy.
Vân Tịch khựng lại.
-Ừm.nàng vừa bị ngã, người vẫn còn đau.
-À, ra vậy. Ngài yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận.
-Cảm ơn.
Vân Tịch quay người định lên lầu, nhưng đi được vài bước lại dừng.
-À đúng rồi.
-Công tử còn dặn gì sao.
-Cháo phải nóng, nhưng đừng nóng quá.
Tiểu nhị bật cười.
-Ta hiểu rồi.
Vân Tịch lúc này mới yên tâm bước lên.
Trong phòng, Thanh Ly vẫn nằm yên trên giường. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, nàng khẽ mở mắt.
-Huynh về rồi à.
Vân Tịch vừa bước vào vừa cười:
Ta mới xuống thôi mà muội đã tưởng ta về rồi?
Thanh Ly khẽ nhíu mày.
Ta tưởng huynh mua xong rồi.
-Nhanh vậy sao được.
Vân Tịch kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
-Chờ một chút, cháo với sữa sẽ mang lên.
Thanh Ly nhìn hắn.
-Huynh không đi mua à.
-Ta gọi tiểu nhị làm rồi.
Nàng khẽ gật đầu.
-Ừm.
Vân Tịch nhìn vẻ mặt nàng, vẫn không yên tâm.
-Còn đau không.
Thanh Ly im lặng vài giây rồi thành thật:
-Có.
Vân Tịch lập tức dịu giọng:
-Vậy nằm yên đi. Hôm nay ta chăm muội.
Thanh Ly nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên.
-Huynh chăm ta được bao lâu.
Vân Tịch suy nghĩ.
-Cả đời.
Thanh Ly khựng lại, rồi kéo chăn che nửa mặt.
-Nói nghe ngọt quá.
Vân Tịch bật cười.
-Ta nói thật mà.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
-Công tử, cháo với sữa của ngài đây ạ.
Vân Tịch đứng dậy mở cửa, nhận lấy khay đồ.
-Cảm ơn.
Hắn đặt bát cháo và chén sữa lên bàn, rồi bưng từng thứ đến bên giường.
-Thanh Ly, ăn chút đi.
Nàng chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã khẽ nhăn mặt.
-A.
Vân Tịch lập tức đặt bát xuống.
-Đừng cử động mạnh.
-Ta tự ngồi được.
-Muội vừa mới đau xong còn cố.
Hắn kéo thêm một chiếc gối kê phía sau lưng nàng.
-Tựa vào đây.
Thanh Ly nhìn hắn loay hoay một lúc rồi ngoan ngoãn dựa vào gối.
-Được rồi.
Vân Tịch bưng bát cháo lên.
-Nào, ăn đi.
Thanh Ly nhìn bát cháo, rồi nhìn hắn.
-Huynh đút à.
Vân Tịch khựng lại.
-chứ sao muội còn đau mà.
Thanh Ly gật đầu.
-Ừm.
Vân Tịch múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng nàng.
-Cẩn thận, còn nóng.
Thanh Ly ăn một miếng, gật gù.
-Ngon.
Vân Tịch thấy nàng chịu ăn thì mới yên tâm.
-Ngon thì ăn thêm.
-Huynh cũng ăn đi.
-Ta chưa đói.
Thanh Ly lập tức nhìn hắn.
-Huynh lại nói dối.
-Ta thật sự chưa đói mà.
Nàng đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi nói:
-Huynh Không ăn thì ta không ăn nữa.
Hắn đành lấy thêm một cái thìa.
-Rồi, ta ăn.
Thanh Ly lúc này mới cười.
-Vậy mới Ngoan chứ.
-hì hì
Vân Tịch vừa ăn vừa lắc đầu.
-Muội bị vậy vẫn còn quản được ta.
-Tại huynh không biết tự lo.
Thanh Ly ăn thêm vài thìa cháo rồi tựa người vào gối, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn một chút.
Vân Tịch đặt bát xuống.
-No chưa.
-Rồi.
-Sữa nữa.
Thanh Ly nhìn chén sữa nóng trên bàn.
-Huynh thổi cho ta đi.
Vân Tịch cầm chén lên, thổi nhẹ vài cái rồi đưa cho nàng.
-Uống từ từ.
Thanh Ly uống một ngụm.
-Ừm,vừa rồi.
Nàng uống thêm vài ngụm rồi đặt chén xuống.
Vân Tịch thấy Thanh Ly đã mệt nên không nói thêm nữa.
Hắn kéo chăn đắp cho nàng rồi ngồi xuống bên giường.
Thanh Ly khẽ nhắm mắt.
-Huynh.
-Ta đây.
-Ta ngủ một lát nhé.
-Ừ.Ngủ đi.
Nàng nằm yên, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vân Tịch ngồi bên cạnh, thấy nàng đã ngủ say mới nhẹ nhàng thở phào.
Hắn nhìn nàng một lúc rồi khẽ nói.
-Ngủ ngon nhé.
Sau đó hắn không làm phiền nàng nữa, chỉ ngồi im bên cạnh trông chừng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thanh Ly vẫn ngủ say trên giường, sắc mặt đã dịu hơn lúc trước.
Vân Tịch ngồi bên cạnh một lúc lâu, thấy nàng không còn nhăn mặt vì đau mới đứng dậy.
Hắn nhìn bát cháo còn lại trên bàn, rồi nhìn Thanh Ly.
-Ngủ ngon nhé. Ta ra ngoài một lát.
Vân Tịch bước thật nhẹ ra khỏi phòng.
Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn vào trong.
Thanh Ly vẫn ngủ.
Hắn khẽ đóng cửa lại.
Bên ngoài, Vân Tịch ngồi xuống dưới mái hiên, chống cằm nhìn trời.
-Hôm nay đúng là một ngày dài.
Hắn nhớ lại lúc Thanh Ly ngã xuống, vẻ mặt lập tức trở nên áy náy.
-Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.
Đúng lúc ấy, một tiểu nhị đi ngang qua.
-Công tử, phu nhân của ngài ngủ rồi sao.
Vân Tịch gật đầu.
-Ừ, Nàng vừa ngủ được một lúc.
Tiểu nhị cười.
-Vậy ngài cũng nghỉ đi. Trông ngài còn mệt hơn cả phu nhân đấy.
Vân Tịch bật cười.
-Ta không sao.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
- Chỉ cần nàng ấy không đau nữa là được.
Nói rồi, hắn lại đứng dậy đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
Lần này, hắn chẳng làm gì cả.
Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nàng.
Một lúc sau, Thanh Ly khẽ cựa mình.
Nàng mở mắt, nhìn quanh rồi thấy Vân Tịch vẫn đang ngồi bên cạnh.
-Huynh không nằm à.
Vân Tịch lắc đầu.
-Không.
Thanh Ly nhìn hắn vài giây rồi hỏi.
-Ta ngủ bao lâu rồi.
.Khoảng một canh giờ.
Nàng khẽ ngồi dậy, nhưng vừa động người đã nhăn mặt.
-A.
Vân Tịch lập tức đưa tay đỡ nàng.
-Từ từ thôi.
Thanh Ly ngồi yên một lúc rồi thở dài.
- Vẫn còn đau.
-Ta biết.
Vân Tịch rót một chén nước đưa cho nàng.
-Uống chút nước đi.
Thanh Ly nhận lấy, uống vài ngụm rồi nhìn hắn.
- Huynh cứ ngồi đây suốt à
-Ừ.
-Không chán sao.
-Không.
-Không buồn ngủ.
-Có.
Thanh Ly bật cười.
- Vậy sao không ngủ.
Vân Tịch nhìn nàng, giọng rất bình thản:
- Vì ta sợ muội cần ta.
Thanh Ly im lặng vài giây.
Nàng quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
-Đồ ngốc.
Vân Tịch cười.
- Ta biết rồi.
Thanh Ly kéo chăn lên một chút.
-Vậy ngồi đây thêm một lát đi.
-Ừ.
Hai người lại yên lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần buông xuống.
Trong căn phòng nhỏ, chẳng có yêu ma, chẳng có nguy hiểm, cũng chẳng có những trận chiến.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, bình yên đến lạ.
Đêm đã khuya.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rơi nhạt trên nền nhà.
Thanh Ly vẫn chưa ngủ. Nàng nằm nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi khẽ gọi.
-Vân Tịch.
-Ta đây.
-Huynh ngủ chưa.
-Chưa.
Thanh Ly im lặng một lúc.
-Ngày hôm nay huynh có mệt không.
Vân Tịch bật cười.
-Ta có gì đâu mà mệt,Người bị ta đá té là muội mà.
Thanh Ly lập tức quay sang trừng hắn.
-Huynh còn dám nhắc nhắc.
-Ta chỉ nói sự thật thôi.
-Hừ.
Vân Tịch cười khẽ.
-Nhưng mà, ta xin lỗi thật.
Thanh Ly nhìn hắn.
-Biết rồi.
-Muội không giận nữa à.
-Vẫn còn giận chứ.
-Vậy ta phải làm sao.
Thanh Ly suy nghĩ một lúc rồi nói.
-Ngày mai mua cho ta bánh bao.
-Được.
-Hai cái.
- Được.
- Một cái nhân thịt, một cái nhân đậu.
- Được luôn.
Thanh Ly bật cười.
- Huynh dễ sai vặt thật đấy.
-Muội muốn gì ta cũng mua.
Nàng im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi.
- Vân Tịch.
- Ừ.
- Sau này chúng ta cứ sống như thế này được không.
Vân Tịch nhìn nàng.
- Như thế nào.
- Không cần phải đi đâu xa. Không cần đánh nhau. Sáng thì ăn cơm, chiều thì ra ngoài đi dạo, tối lại ngồi nói chuyện.
Vân Tịch mỉm cười.
-Được chứ.
-Thật à.
-Thật.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Nếu sau này chúng ta có một căn nhà nhỏ, có một cái sân, trồng vài cây.
Thanh Ly tiếp lời.
-Với một cái hồ cá.
-Ừ, có hồ cá.
-Ta muốn nuôi cá màu đỏ.
-Muội mà chăm cá chắc ba ngày sau chúng nó đói chết.
Thanh Ly lập tức phồng má.
- Huynh kỳ cục.
Vân Tịch bật cười.
- Đùa thôi.
Thanh Ly cũng cười theo.
Một lúc sau, nàng nhỏ giọng:
- Vân Tịch.
-Sao.
- Cảm ơn huynh.
-Vì chuyện gì.
-Vì túi tiền của ta vì huynh tốn hơn một ngàn lượng bạc rồi.
-Nói giỡn vậy thôi,cảm ơn huynh vì vẫn ở đây.
Vân Tịch im lặng một thoáng rồi đáp:
-Ta đã nói rồi mà.
- Nói gì.
-Muội đi đâu, ta đi đó. Muội muốn về nhà, ta đưa muội về. Muội muốn sống bình yên ta sẽ cùng muội sống bình yên.
Thanh Ly nghe xong, khẽ mỉm cười.
-Ừm.
Nàng kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
-Vậy ngủ thôi.
- Ngủ ngon.
-Huynh cũng vậy.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Nhưng lần này, cả hai đều ngủ với một nụ cười rất nhẹ trên môi.
Lại một đêm yên bình khép lại một một ngày.