Chương 7: Ngày yên bình.

Vân Tịch nằm trên giường tự lẩm nhẩm. Không có yêu ma. Không có truy sát. Cũng chẳng cần phải căng thẳng đề phòng bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là nằm trong một căn phòng yên tĩnh, chờ người mình quan tâm trở về. Vân Tịch khẽ nhắm mắt. -Nếu ngày nào cũng được như vậy cũng không tệ. Hắn vừa dứt lời thì bụng lại réo lên. -Ọc. Vân Tịch im lặng vài giây. -Đói quá Hắn nhìn về phía cửa. -Không biết Thanh Ly mua đồ ăn tới đâu rồi. Vân Tịch đành nằm xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau. Cốc Cốc Tiếng gõ cửa vang lên. -Ai đó. -Muội nè mở cửa cho ta. Vân Tịch lập tức mở mắt. -Cuối cùng cũng về rồi. Hắn chống tay ngồi dậy, đi lại phía cửa. -Vào đi. Cạch. Cánh cửa từ từ mở ra. Thanh Ly bước vào, trên tay xách mấy túi đồ ăn. Vân Tịch nhìn thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên. -Muội về rồi. Thanh Ly bật cười: -Huynh đói đến mức này rồi sao. -Ừm. -Vậy ngồi yên đi. Muội mua rất nhiều. Nàng đặt đồ ăn lên bàn. Thanh Ly tiếp tục múc từng thìa cháo, chậm rãi đưa đến trước mặt Vân Tịch. -Nào, ăn thêm đi. Vân Tịch ngoan ngoãn há miệng. Sau vài thìa, hắn bỗng nhìn nàng. -Thanh Ly. -Gì? -Ta muốn ăn bánh bao. Thanh Ly đặt bát cháo xuống, lấy một chiếc bánh bao đưa cho hắn. -Đây. -Vân Tịch nhận lấy, cắn một miếng rồi gật gù. -Ngon. -Thanh Ly chống cằm nhìn hắn. -Huynh ăn như trẻ con thật đấy. Vân Tịch lập tức phản bác. -Ta chỉ đang bị thương thôi. -Ừm, bị thương nên cần người đút ăn. -Đúng vậy. Thanh Ly bật cười. -Huynh còn biết lợi dụng ta nữa. Vân Tịch cười nhẹ, rồi nhìn bình sữa đặt bên cạnh. -Còn sữa của ta. Thanh Ly đưa bình sữa cho hắn. -Tự uống. -Muội mở giúp ta đi. Thanh Ly nhìn hắn đầy bất lực. -Huynh đúng là phiền phức. Nhưng nàng vẫn nhận lấy, mở nắp bình rồi đưa lại cho hắn. -Đây. Vân Tịch uống một ngụm, khóe môi khẽ cong lên. -Cảm ơn muội. Thanh Ly mỉm cười. -Không có gì. Vân Tịch uống thêm một ngụm sữa, rồi đặt bình xuống bên cạnh. Thanh Ly nhìn hắn. -Ăn no chưa. Vân Tịch suy nghĩ một lúc. -Rồi. -Thật không. -Thật. -Vậy nằm yên đó. -Muội đi đâu. Thanh Ly vừa xếp bát đĩa vừa đáp: -Đem mấy thứ này xuống dưới, tiện đường đi mua thuốc cho huynh. Vân Tịch nhìn nàng. -Lại đi à. Thanh Ly quay đầu. -Không đi thì thuốc của huynh tự mọc chân chạy về chắc. Vân Tịch kéo chăn lên một chút. -Vậy muội đi nhanh rồi về. Thanh Ly chớp mắt, khóe môi cong lên. -Sao,Muội mới đi một lát mà huynh đã không chịu được rồi à? Vân Tịch quay mặt sang chỗ khác. -Ta chỉ sợ tiểu yêu nữ nào đó đi lạc thôi. Thanh Ly lập tức đặt mạnh chiếc bát xuống. -Huynh. Vân Tịch vội kéo chăn che nửa mặt. -Ta nói đùa. Thanh Ly phồng má, ôm khay thức ăn bước ra cửa. -Muội đi mua thuốc,huynh mà còn nói xấu muội. Nàng giơ nắm tay lên. -Về muội tính sổ sau với huynh. Vân Tịch ngoan ngoãn gật đầu. -Biết rồi. Thanh Ly hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại. Vân Tịch ló đầu khỏi chăn, nhỏ giọng: -Tiểu yêu nữ. Ngoài hành lang lập tức vang lên: -TA NGHE ĐÓ. -Vân Tịch huynh đợi đó cho ta Hắn lập tức nằm thẳng xuống giường. -Ta chưa nói gì hết. Vân Tịch nằm yên trên giường, cố gắng nhịn cười. Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân của Thanh Ly. Cộp.cộp. Nhưng tiếng bước chân lại dần xa hơn. Vân Tịch khẽ ngẩng đầu nhìn ra cửa. -Đi thật rồi à. Căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn. Hắn nằm một lúc, rồi đưa tay sờ lên hai bên mắt vẫn còn tím bầm. Đau thật. Vân Tịch kéo chăn lên, quyết định ngoan ngoãn nằm nghỉ. Ở dưới lầu, Thanh Ly đem khay thức ăn giao lại cho tiểu nhị. -Phiền ngươi dọn giúp ta. -Vâng, cô nương. Thanh Ly vừa bước ra khỏi khách điếm thì chợt nhớ ra điều gì đó. -À đúng rồi, thuốc. Nàng vội vàng quay đầu nhìn quanh. -Mua thuốc ở đâu nhỉ? Thanh Ly đứng giữa phố, ngẩn người vài giây. -Hình như lúc nãy thầy thuốc có nói ở phía đông có một tiệm thuốc. Nàng gật gù, rồi vui vẻ đi về phía đó. -Mua thuốc xong phải về thật nhanh. Đi được vài bước, nàng lại tự lẩm bẩm: -Không biết tên ngốc kia có ngoan ngoãn nằm trên giường không nữa… Nghĩ đến bộ dạng hai mắt tím bầm của Vân Tịch, Thanh Ly không nhịn được bật cười. -Đúng là trẻ con. Nàng bước nhanh hơn về phía tiệm thuốc. Chẳng bao lâu sau, Thanh Ly đã tìm thấy tiệm thuốc. Nàng lấy đơn thuốc đã được thầy thuốc kê sẵn ra, đưa cho chưởng quầy. -Chưởng quầy, lấy thuốc theo đơn này giúp ta. Chưởng quầy nhận lấy đơn, nhìn qua rồi bắt đầu chuẩn bị từng vị thuốc. Thanh Ly đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, những gói thuốc đã được gói cẩn thận. -Của cô nương đây. Thanh Ly nhận lấy, trả tiền rồi chợt nhớ ra điều gì. -À đúng rồi. Nàng quay sang quầy bên cạnh, mua thêm một bình sữa. Cầm túi thuốc và bình sữa trong tay, Thanh Ly vui vẻ nói. -Lần này mua để sẵn cho tên ngốc kia. -À,đúng rồi quên mua bánh bao cho hắn. Nàng lập tức bước tới. -Chưởng quầy, cho ta mấy cái bánh bao. -Cô nương lấy mấy cái. Thanh Ly suy nghĩ một chút. -Sáu cái. Chưởng quầy ngẩn ra. -Sáu cái. -Ừm. Nàng gật đầu rất tự nhiên. -ta mua về cho sư huynh của ta, huynh ấy ăn khỏe lắm. Bánh bao vừa hấp xong được gói cẩn thận vào giấy dầu. Hơi nóng vẫn còn phả ra từ bên trong. Thanh Ly nhận lấy, cẩn thận đặt chúng vào túi đồ. Trên đường trở về, nàng vừa đi vừa nhìn dòng người tấp nập. Có người gánh hàng rong đi qua, có những đứa trẻ chạy nhảy trước cửa hàng, vài vị khách từ xa đến đang đứng bên đường thưởng thức những món ăn địa phương. Ánh nắng xuyên qua những mái hiên, phủ lên con phố một màu vàng nhạt. Thanh Ly ôm túi đồ vào lòng, bước chân càng lúc càng nhanh. -Không biết tên ngốc kia có đang nói xấu mình không nữa. Nghĩ đến vẻ mặt của Vân Tịch lúc nhìn thấy bánh bao, nàng không nhịn được bật cười. -Chắc chắn sẽ vui cho xem. Nghĩ vậy, Thanh Ly nhanh chóng trở về khách điếm. Thanh Ly trở về khách điếm, trên tay xách đầy đồ. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng. -Vân Tịch, muội về rồi nè. Không có tiếng trả lời. Thanh Ly bước vào, nhìn quanh một lượt. Vân Tịch vẫn nằm trên giường, chăn phủ ngang người, hai mắt tím bầm khẽ nhắm lại. Hắn ngủ mất rồi. Thanh Ly đứng bên giường, nhìn bộ dạng yên tĩnh của hắn, không khỏi mỉm cười. Nàng đặt túi thuốc và bình sữa xuống bàn, rồi lấy mấy chiếc bánh bao nóng đặt sang một bên. -Đúng là tên ngốc. Thanh Ly kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Nàng vốn định đánh thức hắn dậy ăn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Vân Tịch, cuối cùng lại thôi. -Thôi vậy. -Để huynh ấy ngủ thêm một lát vậy. Thanh Ly kéo chăn lên ngay ngắn cho hắn, rồi ngồi chống cằm bên cạnh. Một lát sau, nàng khẽ lẩm bẩm. -Ngủ ngon nhé, đồ ngốc. Ngoài cửa sổ, tiếng phố xá vẫn náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ lại yên bình đến lạ. Thanh Ly ngồi bên giường thêm một lúc, thấy Vân Tịch vẫn ngủ say thì khẽ đứng dậy. Nàng nhìn hắn một lần nữa rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho ngay ngắn. -Ngủ đi, muội ra ngoài dạo một lát. Thanh Ly lấy túi tiền, bước ra khỏi phòng rồi khép cửa thật nhẹ. Vừa xuống khỏi khách điếm, nàng lập tức bị khung cảnh phố xá náo nhiệt thu hút. Hai bên đường, những quầy hàng nhỏ bày đủ thứ đồ chơi, trâm cài, bánh ngọt và những món đồ thủ công tinh xảo. Tiếng người rao hàng xen lẫn tiếng cười nói khiến cả con phố trở nên nhộn nhịp. Thanh Ly đi hết quầy này đến quầy khác, đôi mắt tò mò nhìn ngắm mọi thứ. -Cái này đẹp quá. Nàng dừng trước một quầy bán trâm ngọc, cầm lên một chiếc trâm nhỏ rồi ngắm nghía. -Nếu huynh ấy tỉnh dậy mà thấy muội mua nhiều đồ thế này chắc lại nói muội tiêu tiền lung tung. Nghĩ đến Vân Tịch, Thanh Ly bĩu môi. -Hừ, tiền ta mà. Nói rồi nàng vui vẻ tiếp tục đi dạo giữa dòng người. Thanh Ly đang đi dạo thì chợt nhìn thấy một quầy nhỏ bên đường chuyên bán khăn tay thêu. Những chiếc khăn được xếp ngay ngắn trên bàn, mỗi chiếc đều có hoa văn khác nhau. Nàng bước tới, tò mò cầm lên một chiếc khăn màu xanh nhạt. -Chưởng quầy, có thể thêu thêm chữ lên khăn không. Người bán gật đầu. -Được chứ, cô nương muốn thêu chữ gì. Thanh Ly suy nghĩ một lúc, rồi khẽ mỉm cười. -Thêu chữ Vân Tịch. -Bao lâu thì lấy được. -Khoảng một canh giờ. Thanh Ly gật đầu, đặt tiền xuống. -Vậy ta lát nữa quay lại lấy. Nàng nhìn chiếc khăn lần nữa, trong lòng thầm nghĩ. -Tặng cho huynh ấy chắc huynh ấy sẽ thích. Nói rồi Thanh Ly vui vẻ tiếp tục dạo phố, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía quầy khăn, mong thời gian trôi nhanh một chút. Đi được một đoạn, Thanh Ly lại nhìn thấy một sạp bán vải lụa ven đường. Những cuộn lụa đủ màu được xếp ngay ngắn, dưới ánh nắng trông mềm mại và óng ánh. Thanh Ly dừng chân, nhìn một hồi rồi chợt nhớ đến Vân Tịch. -Huynh ấy không có bộ đồ nào để mặc ở nhạc cả. Nói xong nàng bước đến trước sạp. -Chưởng quầy, có loại vải nào mềm mại, mặc ở nhà thoải mái không. -Có chứ, cô nương. Loại lụa này rất mềm, thích hợp may thường phục. Chưởng quầy bật cười. -Cô nương mua tặng phu quân sao. Thanh Ly lập tức đỏ mặt, nhưng không giải thích. Nàng cúi đầu nhìn cuộn lụa trong tay, im lặng một lúc rồi gật nhẹ. -Ừm. Chưởng quầy thấy vậy cũng không trêu thêm, chỉ lấy thước đo rồi hỏi. -Vậy cô nương muốn may kiểu nào. Thanh Ly suy nghĩ một lúc. -Đơn giản thôi. Mặc ở nhà cho thoải mái là được. Màu xanh lam nhạt, không cần quá nhiều hoa văn. -Được, khoảng hai ngày sẽ có. -Với cho ta một bộ may sẵn đơn giản thôi. Thanh Ly gật đầu, đặt tiền xuống tay mang túi đựng chiếc áo nàng vừa lựa. -Hai ngày sau ta lại lấy. Thanh Ly rời khỏi sạp vải, tiếp tục thong thả đi dọc theo khu chợ. Nàng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, hễ thấy thứ gì nghĩ rằng Vân Tịch có thể dùng được là lại dừng chân. Một lát sau, trên tay nàng đã có thêm vài túi đồ. Nàng mua một ít trà ngon, vài gói điểm tâm, thêm một chiếc lược gỗ, rồi lại nhìn thấy một sạp bán giày. Thanh Ly lập tức bước tới. -Chưởng quầy, lấy cho ta một đôi giày nam nhân. -Cô nương muốn loại nào. Nàng cúi xuống nhìn một hồi, cuối cùng chọn một đôi màu đen đơn giản. - Đôi này. -Có cần thử kích thước không? Thanh Ly ngẩn ra. -À. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhớ đến đôi giày Vân Tịch đang mang. -Không cần.Ta biết rồi. Thanh Ly Trản tiền xong, tiếp tục đi. Đi được vài bước, nàng lại dừng lại. -Hình như còn thiếu gì đó. Nàng cúi xuống nhìn đống đồ trên tay. Thanh Ly nhìn đống đồ, chớp mắt. -Mình chỉ định ra ngoài mua một chút đồ thôi mà. Nàng im lặng vài giây. -Sao lại nhiều thế này. Nhưng nghĩ đến lúc Vân Tịch tỉnh dậy nhìn thấy những thứ này, nàng lại vui vẻ. -Thôi kệ. -Huynh ấy dùng được là được. Nói xong, nàng ôm đống đồ trở về khách điếm. Vân Tịch đang nằm trên giường nghỉ ngơi, sau một hồi ngủ say cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Hắn vừa ngồi dậy thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Cạch. Cánh cửa mở ra. Thanh Ly xuất hiện. Hai tay nàng xách đầy túi lớn túi nhỏ, trên vai còn vắt thêm một túi vải. Vân Tịch ngẩn người. - Muội đi cướp chợ về à. Thanh Ly lập tức phản bác. - Không có! Ta chỉ mua một chút đồ thôi mà. Nàng đặt từng túi xuống bàn. Bịch.Bịch. Bịch. Vân Tịch nhìn chiếc bàn vốn trống trơn, giờ đã gần như không còn chỗ đặt tay. -Đây là một chút. Thanh Ly gật đầu rất tự nhiên. -Ừ. -Vân Tịch nhìn sang. -Một túi bánh bao. -Một túi điểm tâm. -Một gói trà. -Một đôi giày. -Một chiếc lược. -Một chai sữa. -Một chiếc khăn Nàng lấy bộ thường phục màu xanh lam ra nàng đã mua khi đặt chiếc áo kia, vui vẻ đưa đến trước mặt hắn. -Bộ này để huynh mặc ở nhà. Huynh không thể ngày nào cũng mặc đạo bào được. Vân Tịch nhìn bộ quần áo, rồi nhìn đống đồ trên bàn. Vân Tịch gật gù, vẻ mặt nghiêm túc. -Xem ra ta phải cố sống thêm vài chục năm nữa mới dùng hết được. Thanh Ly lập tức trừng mắt. -Huynh nói gì đó? -Ta đang tính toán thôi. Hắn chỉ vào từng món trên bàn. -Quần áo, giày, khăn tay, trà, bánh Vân Tịch quay sang nhìn nàng. -nàng mua nhiều quá ta dùng không hết. Thanh Ly đỏ mặt, lập tức giật bộ quần áo lại. -Không thích thì trả đây. Vân Tịch nhanh tay giữ lấy. -Ai bảo ta không thích. -Vậy còn nói nhiều. Vân Tịch bật cười. -Ta chỉ thấy muội tiêu tiền hơi mạnh tay thôi. Thanh Ly khoanh tay. -Tiền của muội ,muội mua gì kệ muội. Vân Tịch gật gù. -Nhưng nếu cứ thế này, sau này chúng ta rời thành. Hắn nhìn đống đồ. -Chắc phải thuê thêm mười chiếc xe ngựa để chở đồ của muội. Thanh Ly Nàng cầm chiếc gối bên cạnh lên. -Huynh muốn ăn gối không. Vân Tịch lập tức lùi lại. -Không cần. - Vậy còn nói nữa không. -Không. Im lặng vài giây. Vân Tịch nhìn đống đồ, nhỏ giọng. -Nhưng ta vẫn thấy hơi nhiều. -VÂN TỊCH. Bộp. Chiếc gối bay thẳng vào mặt hắn. Bộp. Chiếc gối đập thẳng vào mặt Vân Tịch. Hắn ngã ngửa ra sau, ôm lấy chiếc gối, vẻ mặt vô tội. -Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Thanh Ly khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác. -Hừ. -Muội hung dữ quá à. Thanh Ly cầm chiếc gối, vừa cười vừa đánh nhẹ vào người Vân Tịch. -Huynh đáng ghét. Bộp. Vân Tịch đưa tay đỡ lấy chiếc gối. -Muội còn đánh nữa à. -Ai bảo huynh chọc ta. Thanh Ly lại giơ gối lên. Vân Tịch theo phản xạ né sang một bên, chân vô tình vung ra đá trúng bụng Thanh Ly. -Á. Nàng khựng lại, mất thăng bằng rồi ngã xuống giường. Phịch. Chiếc gối rơi sang một bên. Nàng nằm bất động dưới sàn. Vân Tịch lập tức biến sắc. -Thanh Ly. Hắn vội quỳ xuống bên cạnh, đỡ nàng lên. -Muội,Tỉnh lại đi. Thanh Ly không đáp. Vân Tịch hoảng hốt đặt nàng lên giường, rồi lập tức lao ra ngoài hành lang. -Tiểu nhị ,Tiểu nhị đâu rồi. Tiểu nhị dưới lầu nghe tiếng gọi liền chạy lên. -Công tử, có chuyện gì. -Mau gọi đại phu. Nhanh lên. -Có người bị thương sao. -Là phu nhân của ta.Nàng vừa ngã xuống rồi ngất đi. Một lúc sau, đại phu cũng vội vàng chạy tới. Ông tiến vào phòng, kiểm tra tình trạng của Thanh Ly rồi cẩn thận xem xét một hồi. -Không có thương tích nghiêm trọng. Có lẽ do cú ngã khiến nàng nhất thời ngất đi. Nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại. Vân Tịch thở phào. - Vậy nàng có sao không. -Chỉ cần nghỉ ngơi, đừng để nàng vận động mạnh. Nếu tỉnh lại mà còn đau nhiều thì gọi ta. -Được, cảm ơn đại phu. Đại phu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Vân Tịch lập tức ngồi xuống bên giường. Hắn nhìn Thanh Ly vẫn đang nhắm mắt, trong lòng vô cùng áy náy. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng lần này vô cùng cẩn thận. -Thanh Ly. Giọng hắn nhỏ hẳn đi. -Ta xin lỗi. Hắn cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận. -Ta thật sự không cố ý mà. Hết chap 7
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ