Chương 6: Ngày đầu vào thành

Thanh Ly đi lại gần Vân tịch, khẽ nói. -Huynh chúng ta rời khỏi chỗ này đi,chúng ta cần vào thành để chữa trị cho huynh. -Ừm,chúng ta đi thôi để huynh cõng muội . -Huynh bị thương còn đòi cõng muội. -Muội tự đi được. Thanh Ly đỡ vân tịch đang bị thương rời khỏi nơi này. Một đôi mắt đỏ như máu đang ngồi trên tảng đá theo dõi trận chiến. Ánh mắt ấy đột nhiên biến mất. Phía sâu trong khu rừng. Một hắc Hùng đang bẩm báo cho Hổ Vương. - Đại vương, Lang Yêu đã bị một đạo sĩ đánh bại. Hổ Vương chậm rãi mở mắt. - Đạo sĩ. -Vâng. Hắn còn mang theo một nữ đạo sĩ. Bên cạnh Hổ Vương, một bóng người từ trong màn đêm bước ra. Một con Hồ Ly khoác lên người bộ hắc y, mái tóc dài phủ xuống vai. Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười. -Xem ra nhân gian lại xuất hiện một kẻ thú vị. Hổ Vương quay sang. -Nàng biết hắn. Hồ Ly lắc đầu. -Chưa từng gặp. Nàng nhìn về phía xa, nơi yêu khí của Lang Yêu vừa biến mất. -Nhưng có thể dùng Trấn Yêu Phù đến mức ấy... Nụ cười trên môi nàng dần biến mất. -Tên đạo sĩ này, không đơn giản. Hắc Hùng cúi đầu. -Đại vương, có cần thuộc hạ dẫn quân bắt hắn không. Hổ Vương im lặng hồi lâu. - Không. Hắn đứng dậy, đôi mắt hổ lóe lên ánh đỏ. -Để hắn đi. Hồ Ly hơi bất ngờ. -Đại vương. Hổ Vương nhìn về phía màn sương. -Một con Lang Yêu chết đi chẳng đáng để bản vương ra tay. -Nhưng. Hắn nhếch miệng. -Bản vương muốn xem hắn có thể đi được bao xa. Hồ Ly khẽ cười. -Vậy thì ta cũng muốn xem thử. Trong màn đêm, tiếng cười khe khẽ của Hồ Ly vang lên. Quay về phía Vân Tịch và Thanh Ly. Hai người cuối cùng đã đến thành. Vân tịch khẽ nói với Thanh Ly. -Huynh muốn tự đi. Vân Tịch vừa bước được vài bước thì thân thể bỗng khựng lại. Vết thương trên người khiến hắn mất thăng bằng. Thanh Ly lập tức chạy đến đỡ lấy hắn. - huynh. Vân Tịch chống tay lên vai nàng. -Ta không sao. Thanh Ly cau mày. -Không sao mà đi còn không vững? Nàng vòng tay qua người Vân tịch, dìu từng bước về phía cổng thành. -Huynh cứ dựa vào muội đi. Vân Tịch nhìn nàng, khẽ cười. -Được, vậy phiền muội rồi. Thanh Ly khẽ hừ một tiếng. -Biết phiền muội là tốt. Hai người dìu nhau bước qua cổng thành. Bên trong thành náo nhiệt hơn hẳn nơi núi rừng. Tiếng người mua bán, tiếng xe ngựa cùng tiếng rao hàng hòa vào nhau, khiến Thanh Ly không khỏi tò mò nhìn ngó xung quanh. -Sư huynh, thành này đông người thật. -Ừm. Vân Tịch vừa đáp vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên. Hắn khựng lại. -Sao vậy. Thanh Ly nhìn hắn. Vân Tịch không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia yêu khí rất nhạt lướt qua. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ còn dòng người tấp nập. -Không có gì. Thanh Ly nghiêng đầu. -Huynh lại giấu muội chuyện gì đúng không - Không -Thật không -Thật. Thanh Ly nhìn hắn hồi lâu rồi mới chịu thôi. -Vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ trước đi. Huynh đang bị thương mà. Vân Tịch gật đầu. -Được. Hai người tiếp tục đi. Nhưng trên mái nhà cách đó không xa. Một bóng người lặng lẽ đứng giữa ánh chiều. Mái tóc khẽ lay theo gió. -Quả nhiên thú vị. Bóng người xoay lưng, biến mất giữa những mái nhà. Thanh Ly dìu vân tịch đi qua một con phố nhìn thấy một khách điếm vô cùng xa hoa Hai người bước vào một khách điếm lớn nhất trong thành. Bên trong được trang hoàng vô cùng xa hoa, bàn ghế bằng gỗ quý, đèn lồng treo dọc hành lang, tầng trên còn có những gian phòng riêng dành cho khách quý. Tiểu nhị lập tức tiến đến. -Hai vị khách quan muốn thuê phòng sao. Thanh Ly gật đầu. -Phòng tốt nhất của các ngươi giá bao nhiêu một đêm. Tiểu nhị cung kính đáp. -Thượng phòng: một quan một đêm. -Nếu dùng thêm cơm. -Một bàn tiệc ngon khoảng một lạng , còn nếu gọi những món đặc biệt thì tùy món. Thanh Ly gật đầu. -Được. Cho ta một gian thượng phòng, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Nàng lấy ra năm lạng bạc đặt vào tay tiểu nhị. -À, tiện thể mời giúp ta một vị thầy thuốc. Tiểu nhị nhìn số bạc trong tay, lập tức cúi người. - Vâng,Tiểu nhân đi ngay. Vân Tịch nhìn nàng. -Muội đưa năm lạng bạc cho hắn làm gì. Thanh Ly tỉnh bơ. -Nhà ta giàu mà,tiền ăn đó giờ của sư phụ và huynh đều là cha ta cấp. -Với Cha ta là tể tướng trong triều đình. -Muội đừng nói mấy cái này ngay ngoài hành lang chứ. Thanh Ly lập tức che miệng. -Chết muội quên mất . Hai người bước vào gian phòng đã thuê. Một chiếc giường khắc rồng bay phượng múa những nội thất gỗ quý khiến Vân tịch kinh ngạc. -Oa đẹp quá đó giờ ta mới thấy phòng nào xa hoa như này. -Huynh có đi không, không ta cho huynh tự đi nhé. -Mau lên giường đi đợi thầy thuốc tới. -Vâng, phu nhân. Thanh Ly khựng lại, quay đầu nhìn hắn. -Ai là phu nhân của huynh. Vân Tịch nằm trên giường, vẻ mặt tỉnh bơ. -Chẳng phải muội đồng ý rồi sao. - Nhưng chúng ta còn chưa thành thân. -Sớm muộn gì cũng thành thân. Thanh Ly phồng má. -Huynh đúng là không biết xấu hổ. Vân Tịch bật cười. -Vậy ta gọi trước cho quen. -Không cho gọi. - Được tôi. Vân tịch cố tình kéo dài giọng. -Phu nhân. -Huynh. Thanh Ly tức đến mức giậm chân, còn Vân Tịch thì cười đến mức quên cả mình đang bị thương. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc.Cốc.Cốc. - Khách quan, thầy thuốc đã tới. Thanh Ly lập tức đứng dậy mở cửa. - Mời vào. Một vị thầy thuốc trung niên mang theo hòm thuốc bước vào phòng. Ông nhìn Vân Tịch đang nằm trên giường rồi hỏi. - Vị công tử này bị thương ở đâu. Thanh Ly nhanh chóng đáp. - Sườn huynh ấy bị thương, hình như khá nặng. Thầy thuốc đặt hòm thuốc xuống, tiến lại gần: - Công tử, phiền ngài nằm yên để ta bắt mạch. Vân Tịch gật đầu. - Được. Thanh Ly đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn thầy thuốc kiểm tra. Một lát sau, thầy thuốc khẽ nhíu mày. - Xương sườn có dấu hiệu tổn thương. May mà chưa ảnh hưởng đến nội tạng. Nghỉ ngơi một thời gian, không được vận động mạnh. Thanh Ly lập tức quay sang nhìn Vân Tịch. - Nghe chưa. Không được vận động mạnh. Vân Tịch thở dài. - Biết rồi, phu… Thanh Ly lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại. Tay còn lại của nàng siết chặt thành nắm đấm, khẽ run lên. - Huynh mà nói tiếp một chữ nữa xem Nàng nở một nụ cười rất hiền từ. - Muội sẽ cho huynh biết thế nào là đau sườn thật sự. Vân Tịch chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Vị thầy thuốc đứng bên cạnh nhìn hai người, khóe miệng khẽ giật. - Hai vị tình cảm thật tốt. Thanh Ly lập tức quay sang. - Vâng. Vân Tịch bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra. - Ưm,ưm, Thanh Ly lườm hắn. - Huynh còn nói nữa. Vân Tịch lập tức lắc đầu.Thầy thuốc vừa rời khỏi phòng. Thanh Ly từ từ quay đầu nhìn Vân Tịch. - Huynh vừa gọi ta là gì. Vân Tịch nuốt nước bọt. -Phu… Bốp. - Á. Bốp bốp bốp. -Muội từ từ. Ta còn đang bị thương. -Ai bảo huynh cứ chọc ta. Thanh Ly vừa nói vừa đánh túi bụi vào vai và cánh tay hắn. -Muội xin lỗi trước đã. -Không xin lỗi gì cả. -Vậy ta gọi phu nhân tiếp. -Huynh còn dám nói. Bốp. Bốp. Tiếng Vân Tịch la thất thanh vang khắp khách điếm. -Cứu mạng mưu sát phu quân. Thanh Ly lập tức đỏ mặt. -im ngay. Vân Tịch ôm đầu, né sang một bên. -Được rồi! Không gọi nữa. Thanh Ly chống nạnh, hừ một tiếng. -Lần sau còn trêu muội như vậy thì không chỉ có mấy cái đánh này đâu. Vân Tịch nhìn nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm. -Hung dữ như vậy sau này cha muội chắc còn đáng sợ hơn. Thanh Ly nghe thấy, lập tức quay lại. -Huynh vừa nói gì. Vân Tịch. -Ta nói ta rất thích muội.Vân Tịch vừa dứt lời, Thanh Ly lập tức siết chặt nắm tay. -Huynh nói lại xem. Vân Tịch còn chưa kịp phản ứng. Bốp. Một cú đấm trúng ngay mặt khiến hắn ngã ngửa xuống giường. -Á. Thanh Ly khoanh tay, quay mặt đi. -Cho huynh chừa. Vân Tịch ôm mặt, đau đến mức chẳng nói nên lời. -Muội đúng là. -Là gì. Không có gì. Sáng hôm sau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Vân Tịch chậm rãi tỉnh dậy, bước xuống giường rồi nhìn vào chiếc gương đồng. Hắn im lặng. Một bên mắt đã tím bầm. Thanh Ly vừa bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của hắn thì lập tức quay mặt đi, cố nhịn cười. Vân Tịch nhìn nàng. -Muội còn cười. -Không.. không có. -Rõ ràng muội đang cười. Thanh Ly cúi đầu, vai run lên. -Phụt Vân Tịch thở dài. -Ta đường đường là đạo sĩ mà hôm nay lại thành thế này. Thanh Ly nhỏ giọng. -Ai bảo huynh cứ chọc muội. Vân Tịch nhìn nàng hồi lâu rồi lẩm bẩm: -Sau này gặp cha muội, ta nhất định phải hỏi ông ấy một chuyện. -Chuyện gì. - Nuôi con gái kiểu gì mà đánh người đau thế này. Vân Tịch nhìn trời. -Ta bắt đầu thấy Lang Yêu hình như cũng không đáng sợ lắm. Vân Tịch vừa dứt lời thì phía sau vang lên một tiếng Bốp. Hắn ôm lấy vai, khẽ thì thầm. -Á.Yêu nữ mưu sát phu quân. -hung dữ thật. -Ta nghe đó. Vân Tịch cứng người. Thanh Ly từ từ quay đầu, nắm tay siết lại. -Huynh vừa gọi ta là gì. -Ta,ta nói nhầm. Bốp. Một cú đấm nữa khiến Vân Tịch lảo đảo. Hắn ôm lấy bên mắt còn lại. -Á. Thanh Ly khoanh tay, hừ một tiếng: -Giờ thì hai mắt đều rồi. Vân Tịch đứng trước gương đồng, nhìn hai bên mắt tím bầm, im lặng hồi lâu. -Ta đường đường là đạo sĩ trừ tà. Thanh Ly. -Rồi sao Vân Tịch thở dài. - Chưa trừ được yêu ma đã bị yêu nữ đánh cho thành gấu trúc rồi. Thanh Ly lập tức giơ nắm đấm lên. -Huynh nói lại lần nữa xem,ta ghét bị nói là yêu nữ lắm đó. -còn lần nữa ta không nhìn mặt huynh nữa đó. -Không,Không nói nữa. Thanh Ly hừ một tiếng, lúc này mới chịu buông nắm đấm xuống. -Tốt nhất là huynh nhớ lời. Vân Tịch gật đầu lia lịa. - Nhớ rồi. Thanh Ly vừa quay người định đi thì phía sau lại vang lên giọng Vân Tịch. - Nhưng mà. Nàng lập tức quay đầu. -Nhưng mà cái gì. Vân Tịch nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch. -Muội đúng là hung dữ thật. -Huynh. Thanh Ly lại giơ nắm tay lên. Vân Tịch lập tức kéo chăn che kín người. -Ta không nói gì hết. Nhìn bộ dạng của hắn, Thanh Ly không nhịn được bật cười. -Được rồi, nằm yên đi. Ta xuống dưới mua đồ ăn. Vân Tịch ló đầu ra khỏi chăn. -Nhớ mua cháo cho ta. -Biết rồi. -Với cả bánh bao. -ừm. -muội. Thanh Ly quay lại. -Còn gì nữa. Vân Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói. -Sữa. Thanh Ly bật cười. -Huynh đúng là trẻ con. -Ta thích uống sữa thì sao. -Được rồi, trẻ con thì trẻ con. Nàng bước ra cửa, nhưng trước khi đi còn quay đầu lại. -Huynh mà tự ý xuống giường, ta đánh tiếp đấy. Vân Tịch ngoan ngoãn nằm xuống. -Rõ, phu nhân. Thanh Ly đứng khựng lại. Vân Tịch lập tức kéo chăn trùm kín đầu. -Ta chưa nói gì hết. -Lâm Vân Tịch. Vân Tịch nằm im trên giường, kéo chăn che kín mặt. Thanh Ly nhìn hắn một lúc rồi mới xoay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, Vân Tịch lập tức thở phào. -Cuối cùng cũng yên tĩnh. Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng lại mở ra. Thanh Ly thò đầu vào. -Huynh vừa nói gì. Vân Tịch cứng người. -Ta, ta nói căn phòng này thật yên tĩnh. Thanh Ly nhìn hắn đầy nghi ngờ. -Tốt nhất là vậy. Nói xong nàng đóng cửa đi thật. Vân Tịch nhìn cánh cửa, khẽ bật cười. -Đúng là tiểu yêu nữ Hắn vừa nói xong thì ngoài cửa vang lên giọng Thanh Ly. -Muội nghe đó! Vân Tịch lập tức im bặt. Một lát sau, hắn kéo chăn trùm kín đầu. -Đúng là tai thính hơn cả yêu thú. Ngoài cửa lập tức vang lên giọng Thanh Ly. -Huynh còn nói. Vân Tịch im bặt. Một lúc sau, hắn mới từ từ kéo chăn xuống. -Muội chưa đi à. Cánh cửa mở ra, Thanh Ly đứng đó, trên tay cầm một túi nhỏ. -Muội quên lấy tiền. Vân Tịch nhìn nàng, rồi nhìn túi tiền. -Muội đi mua đồ thật à. -Chẳng lẽ đứng đây để nghe huynh nói xấu. Vân Tịch cười. -Ta đâu có nói xấu. -Vậy huynh vừa nói gì. Ta khen muội tai tốt. Thanh Ly nhìn hắn vài giây rồi bật cười. -Thôi được, lần này bỏ qua cho huynh. Nàng bước đến bàn lấy túi tiền. Trước khi đi, nàng quay lại dặn. -Nhớ nằm yên. Muội đi một lát sẽ về. Vân Tịch gật đầu. -Biết rồi. Thanh Ly vừa bước ra đến cửa, Vân Tịch bỗng gọi: -Thanh Ly. -Sao á. -Cẩn thận nhé. Thanh Ly hơi khựng lại, rồi mỉm cười. Cánh cửa khép lại. Vân Tịch nằm xuống giường, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài phiêu bạt. hắn cảm thấy những ngày tháng bình thường như thế này cũng thật tốt. End chap 6
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ