Gió lạnh thổi qua.
Những cánh cửa mục nát khẽ va vào nhau, phát ra từng tiếng kẽo kẹt giữa không gian tĩnh mịch.
Lâm Vân Tịch đứng chắn trước Thanh Ly, bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.
Con sói khổng lồ chậm rãi đứng dậy.
Thân hình nó cao hơn ba trượng, bộ lông đen xám phủ đầy bụi đất. Từng luồng yêu khí âm lãnh không ngừng lan ra từ cơ thể nó.
Đàn sói xung quanh đồng loạt lùi lại.
-Gừ..
Tiếng gừ trầm thấp vang lên.
Thanh Ly khẽ nuốt nước bọt.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Lâm Vân Tịch.
Một lúc lâu.
Nó bỗng phát ra tiếng cười khàn khàn.
-Nhân loại.
-Đã rất lâu,không có đạo sĩ nào dám đặt chân vào lãnh địa của ta.
Thanh Ly giật mình.
-Nó.biết nói.
Vân Tịch không đáp, chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay.
Lang yêu chậm rãi bước tới.
Bộ móng sắc nhọn cắm xuống nền đất, tà khí từ cơ thể nó lan ra khiến cả đàn sói xung quanh đồng loạt cúi đầu.
Mặt đất dưới chân nó bất ngờ nứt toác.
Chỉ trong chớp mắt, thân hình khổng lồ đã biến mất.
- Sư huynh.
Thanh Ly vừa hét lên.
Rầm
Một bóng đen khổng lồ lao thẳng tới.
Vân Tịch lập tức rút kiếm, đưa ngang trước người.
Keng.
Một luồng lực khủng khiếp đánh bật Vân Tịch vào gốc cây.
Khi vừa va chạm vào gốc cây, một tiếng rắc phát ra.
Chưa kịp đứng vững, Lang Yêu đã xuất hiện trước mặt.
-Nhanh quá.
Vân Tịch lập tức nghiêng người né tránh.
Xoẹt.
Móng vuốt xé rách một mảnh đạo bào,và làm bị thương cậu.
Vân Tịch lùi lại, hai ngón tay kẹp lấy ba lá phù.
Cửu Thiên Lôi phù.
-Cửu Tiêu dẫn lôi, thiên uy giáng thế.
-Lôi đình phụng mệnh trợ ta diệt tà.
Cửu đạo Lôi đình lập tức giáng xuống đánh vào Lang yêu.
Ầm.
Cửu đạo Lôi quang giáng xuống, nuốt chửng thân hình Lang Yêu.
Một lúc sau, màn khói dần tan.
Lang Yêu , hơi thở nặng nề. Bộ lông vốn màu trắng giờ đã cháy xém vài mảng, yêu khí quanh thân cũng yếu đi rõ rệt.
Nó cố gắng đứng dậy.
-Khụ…
Vân Tịch nhìn nó, khẽ nhíu mày.
-Vẫn chưa ngã sao.
Bị mù một bên mắt, mất một chân.
Lang yêu biến mất một hàm răng toàn máu xuất hiện phía sau vân tịch.
Thanh Lý hét to với Vân Tịch.
-Sư Huynh phía sau.
Thanh Ly lập tức lấy ra một tấm phù.
-Thiên Cương hộ thể.
Một tầng kim quang hiện lên báo quanh người Vân Tịch.
Ầm.
Lang Yêu va mạnh vào màn sáng rồi bị đánh bật ra.
Nó loạng choạng đứng dậy.
Vân Tịch chậm rãi bước tới, tay cầm kiếm.
-Ngươi đã bại rồi.
Lang yêu cất giọng khàn đặc.
-Phải,ta đã thua bởi những con người từng quên đi Lời hứa năm xưa.
Vân tịch cũng không nói nhảm cũng chẳng tò mò.
Cậu mang ra một lá phù hô to.
-Trấn Yêu Phù.
-Thái Thượng sắc lệnh, thiên địa chứng minh
-Ngũ phương thần uy, nghe ta hiệu lệnh.
-Tà ma lui tránh, yêu nghiệt tiêu tan.
-Cấp cấp như luật lệnh.
Năm bóng Hình khổng Lồ xuất hiện bao quanh Lang yêu
Kim quang bao phủ cả ngôi làng.
Yêu khí trên người Lang Yêu dần tan biến.
Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc...
Lang Yêu bỗng ngẩng đầu.
-Nhân Loại,ngươi Tưởng yêu thú có mình ta thôi sau.
Vân Tịch khựng lại.
Lang Yêu khẽ cười.
-Phía sau ta còn thứ đáng sợ hơn ngươi tưởng nhiều.
Đôi mắt Vân Tịch hơi nheo lại.
Một luồng yêu khí từ sâu trong khu rừng bất ngờ truyền đến.
Thanh Ly khẽ run lên.
-Sư huynh.
Vân Tịch nhìn về phía màn sương.
-xem ra chuyến du ngoạn này,không còn đơn giản nữa rồi.