Ánh bình minh xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên khu rừng một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Những giọt sương còn đọng trên cành cây khẽ rơi xuống, hòa cùng tiếng chim hót vang giữa núi rừng.
Sau một đêm dài, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt.
Hắn ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc có phần rối bời, rồi nhìn quanh.
Trận pháp vẫn còn nguyên vẹn.
Sư muội vẫn đang cuộn mình bên cạnh, ngủ say đến mức chẳng hay biết trời đã sáng.
Vân Tịch nhìn nàng hồi lâu, khẽ thở dài.
-Đúng là ngủ còn hơn cả heo.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đạo bào rồi nhìn về phía con đường núi trước mặt.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Vẫn như hôm qua,cậu vẫn tự mình đi săn hai con thỏ về,tiện tay cậu nhặt ít củi mang về để nướng.
Vân tịch về tới miếu sơn thần,đập vào mắt là sư muội của cậu vẫn đang ngủ.
Vân tịch khẽ lay Thanh Ly.
-Muội dậy đi nào sáng rồi,ta mang thỏ rừng về cho muội rồi này.
-Nay vẫn ăn thỏ nướng Nha.
-ừm,huynh nướng đi ta muốn ngủ tiếp.
-hì hì.
-huynh không biết nói gì với muội nữa.
Một Lúc sau.
Những Tiếng xì xèo của hai con thỏ được nướng vàng ruộm và tiếng mỡ chảy xuống bếp củi.
Một tiếng bước chân từ sau lưng vân tịch.
-Hù huynh hết hồn chưa.
-Huynh nướng thơm quá, muội ngủ không được nữa.
-Muội Phạt Huynh phải nhìn muội ăn.
-Được rồi cho muội hết.
-Muội nói giỡn thôi Huynh ăn chung với ta đi.
-Ừm.
Hai người cùng nhau ăn thỏ nướng bên nhau thật yên bình.
Một Lúc sau khi hai người đã ăn no, Vân Tịch nói với sư muội mình.
-Ăn no chưa
-Muội ăn no rồi
-Vậy chúng ta lên đường tiếp nhé.
-Ừm, đi thôi nhưng huynh phải cõng ta.
-Được rồi.
Hai người rời khỏi miếu thổ thần.
Trong khu rừng rậm sương mù dày đặc có một đôi mắt đang theo dõi hai người.
Không biết từ lúc nào đôi mắt ấy đã biến mất.
Thanh Ly hỏi Vân Tịch.
-Huynh chúng ta đi đấy.
-Đi lang thang.
-Ừm.
Đi được khoảng nửa canh giờ, Vân Tịch bỗng dừng bước.
-Huynh sao vậy
Vân Tịch không trả lời.
Hắn cúi xuống nhìn mặt đất.
Giữa con đường xuất hiện một vệt máu kéo dài về phía trước.
Vân Tịch khẽ nhíu mày.
-Có người bị thương.
Thanh Ly nhìn theo vệt máu, sắc mặt lập tức thay đổi.
-Huynh. chúng ta có nên đi xem không
Vân Tịch im lặng một lúc rồi mỉm cười.
-Muội quên rồi sao
- Gì cơ
Hắn đưa tay chỉnh lại đạo bào, ánh mắt nhìn về phía con đường phủ đầy sương.
-Có duyên thì giúp.
Hai người bước theo vệt máu.
Không ai biết rằng.
ở cuối con đường ấy, một ngôi làng chìm trong Tĩnh lặng.
Thanh Ly khẽ nói với Vân Tịch.
-Huynh ta sợ quá.
-Có sư huynh của muội ở đây rồi.
-Ừm.
-Muội.
-hửm,sao á.
- Ta muốn về nhà muội.
Thanh Ly ngẩn người.
-Về nhà muội làm gì?
Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc lại.
-Xin phép phụ mẫu muội.cho ta cưới muội.
Thanh Ly bất ngờ.
-Hả
-Ta nói, ta muốn cưới muội.
- Thôi qua chuyện này đi.
Vân Tịch đưa tay day trán.
- Trừ yêu là chuyện cả đời. Cưới muội cũng là đại sự quan trọng cả đời.
Thanh Ly suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu.
-Vậy.muội đồng ý.
-Nhưng có điều kiện.
Thứ nhất xong chuyện này ta mới chính thức gả cho Huynh.
Thứ hai Huynh phải chiều ta mọi thứ.
Vân Tịch khẽ mỉm cười.
-Được,huynh đồng ý với muội.
-Huynh chúng ta đi gần nửa ngày rồi,sao chưa rời khỏi sương mù nữa vậy.
-Ta cũng Không biết nữa.
Một lúc sau,hai người đã rời khỏi sương mù.
đập vào mắt hai người cảnh tượng địa ngục trần gian,xương người nằm lăn lóc, xác người bị treo lên cái cây đa đầu làng, xác trẻ em phụ nữ đang bị bọn yêu thú xé xác.
Một con sói Khổng Lồ đang nằm giữa làng.
đang được những con sói bình thường mang xác người cho nó ăn.
Nó chợt mở bừng đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía hai Huynh muội.
Thử thách đầu tiên chính thức bắt đầu.