Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc giường trong phòng khách điếm.
Thanh Ly vẫn đang ngủ say, cuộn mình trong chăn. Vân Tịch đã thức dậy từ sớm, nhưng hắn không vội xuống giường mà ngồi bên cạnh nhìn nàng.
Một lúc sau, hắn khẽ gọi.
-Thanh Ly, muội dậy thôi.
Nàng kéo chăn trùm kín đầu.
-Ưm, cho muội ngủ thêm một chút.
-Hôm qua muội cũng nói như vậy.
-Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.
Vân Tịch bật cười.
-Được, vậy ta xuống dưới ăn sáng một mình nhé.
Thanh Ly lập tức hé chăn, để lộ đôi mắt còn ngái ngủ.
-Huynh dám.
-Ta còn chưa đi mà.
-Không được đi.
Nàng chìa tay về phía hắn.
Vân Tịch nhìn bàn tay ấy, bất đắc dĩ nắm lấy.
-Rồi, ta không đi. Mau dậy rửa mặt, ta đưa muội đi ăn.
Thanh Ly lúc này mới chịu ngồi dậy.
-Hôm nay ta muốn ăn bánh bao.
-Được.
-Cháo nữa.
-Được.
-Sữa nóng.
-Được luôn.
Nàng hài lòng gật đầu.
-Huynh tốt thật đấy.
Vân Tịch nhìn nàng,dùng tay xoa nhẹ đầu nàng.
-Chuộc lỗi vì hôm qua đá muội.
Thanh Ly nghe vậy liền có cớ làm nũng, chui vào chăn trùm kín chỉ lộ ra nhúm tóc.
-Huynh còn dám nhắc,ta ghét huynh.
Vân Tịch nghe vậy lấy tay vỗ nhẹ vào trán lắc đầu bất lực.
-Tự lấy đá đập vào chân mình rồi.
Bên trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ.
-Huynh biết lỗi là tốt.
-Vậy muội hết giận chưa.
-Chưa.
Vân Tịch đưa tay kéo nhẹ góc chăn.
-Vậy phu nhân muốn ta làm gì mới chịu hết giận đây.
-ai là phu nhân của nhà ngươi.
Vân Tịch nghe vậy, không nhịn được bật cười.
-Được, không phải phu nhân của ta.
Thanh Ly nằm trong chăn, hài lòng gật đầu.
-Biết vậy là tốt.
-Vậy ta hỏi lại. Tiểu tổ tông muốn ta làm gì mới chịu hết giận.
Thanh Ly suy nghĩ một lúc.
-Huynh đút ăn đi.
-Được ta đút muội ăn.
Thanh Ly nằm trong chăn một lúc, bỗng thò đầu ra, nghiêm túc nhìn Vân Tịch.
-Huynh.
-Sao anh đây.
-Huynh đi xuống gọi tiểu nhị làm đồ ăn đi.
Vân Tịch gật đầu.
-Được để ta xuống kêu mang lên.
Vân Tịch vừa đứng dậy thì nàng gọi lại.
-Huynh,Mua kẹo hồ lô cho ta nha.
Nói xong thanh ly làm ra vẻ mặt dễ thương lấy lòng Vân Tịch,hắn đứng im nhìn nàng hồi lâu nhẹ nhàng nhéo má thanh ly rồi nói.
-Được chiều muội hết, ai biểu muội là phu nhân ta.
Thanh Ly nghe hắn nói vậy, lập tức cười tít mắt.
-Huynh nói đấy nhé.Sau này không được chê ta tiêu tiền nhiều, cũng không được chê ta phiền.
Vân Tịch bật cười.
-Ta đã nói gì đâu mà muội tính trước cả rồi.
-Phòng trước vẫn hơn!
Nàng đắc ý kéo chăn lên, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh.
Vân Tịch đưa tay véo nhẹ má nàng một cái.
Được rồi, tiểu tổ tông. Ta đi gọi đồ ăn đây, còn phải mua kẹo hồ lô cho muội nữa.
Thanh Ly lập tức nắm lấy tay áo hắn.
-Nhớ mua hai xiên nhé!
-Không phải vừa rồi muội chỉ bảo mua một xiên sao.
-Một xiên cho ta, một xiên để ta ăn sau.
Vân Tịch nhìn nàng hồi lâu.
-Vậy mua ba xiên đi.
Thanh Ly chớp mắt.
-Tại sao.
- Một xiên cho muội ăn, một xiên để dành, còn một xiên để muội khỏi nghĩ ra lý do bắt ta chạy thêm lần nữa.
Thanh Ly nghe xong liền phì cười, còn cố tình vỗ tay mấy cái.
-Oa.Vân Tịch nhà ta thông minh quá đi!
Vân Tịch nhướng mày.
-Bây giờ mới biết à.
-Đúng vậy! Bình thường huynh ngốc lắm, hôm nay cuối cùng cũng thông minh được một lần!
Nụ cười trên mặt Vân Tịch lập tức cứng lại.
-Thanh Ly, muội có thể khen ta mà không cần thêm câu phía sau được không.
Nàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
-Nhưng nếu không nói câu phía sau thì huynh đâu còn là Vân Tịch của ta nữa!
-Vậy nếu lát nữa muội lại nhớ ra chuyện gì thì sao.
Nàng suy nghĩ nghiêm túc, sau đó giơ một ngón tay lên.
-Vậy ta sẽ gọi huynh.
Vân Tịch im lặng nhìn nàng.
Thanh Ly lập tức giơ thêm ngón thứ hai.
-Nếu gọi một lần huynh không nghe thấy, ta sẽ gọi hai lần.
-Nếu hai lần vẫn không nghe thấy, ta sẽ gọi thật to.
Nàng hít một hơi, vừa định mở miệng thì Vân Tịch nhanh tay bịt nhẹ miệng nàng lại.
-Được rồi,Ta nghe thấy rồi.
Vân Tịch đang bịt miệng Thanh Ly nói.
-Ngày mai ta rời thành thôi.
Thanh Ly đang vui vẻ tưởng tượng cảnh ăn kẹo hồ lô lập tức ngẩng đầu.
-Hả,Đi đâu cơ.
-Vào núi,Lần trước giết Lang Yêu, nhưng trong núi vẫn còn vài con yêu chưa xử lý. Chúng ta đi giải quyết nốt rồi tiếp tục lên đường.
Thanh Ly chớp mắt, sau đó kéo chăn lên tận cằm.
-Vậy ngày mai ta phải dậy sớm à.
-Ừ.
-Trời còn chưa sáng cũng phải dậy.
-Nếu muốn đi sớm thì phải vậy.
Nàng lập tức nhăn mặt.
-Vân Tịch, huynh có biết làm người quan trọng nhất là gì không.
Vân Tịch khoanh tay, nghiêm túc hỏi.
-Là gì.
-Là phải biết thương người.
-Ta đang thương muội đây.
-Thương ta mà còn bắt ta dậy sớm.
Vân Tịch suýt bật cười.
-Chẳng lẽ ta để muội ngủ đến trưa, rồi một mình đi vào núi.
Thanh Ly gật đầu rất tự nhiên.
-Đúng vậy.
Vân Tịch Hắn nhìn nàng một lúc, không biết nên cười hay nên thở dài.
-Thế còn ta.
-Huynh khỏe mạnh như vậy, tự đi được mà!
-Hay lắm. Vậy ta đi một mình thật nhé.
Thanh Ly lập tức ngồi bật dậy, bất chấp cơn đau còn âm ỉ.
-Không được.
Vân Tịch vội bước đến đỡ nàng.
-Ai bảo muội ngồi bật dậy,Còn đau mà.
Thanh Ly nắm chặt tay áo hắn, nghiêm túc tuyên bố:
-Huynh đi đâu ta đi đó,Nhưng ta không muốn dậy sớm!
Vân Tịch nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng.
-Được, ta sẽ cố gắng để muội ngủ thêm một chút. Nhưng nếu trên đường gặp chuyện nguy hiểm, muội phải nghe lời ta, không được chạy lung tung.
Thanh Ly ngoan ngoãn gật đầu.
-Được.
-Không được tự ý đuổi theo yêu quái.
-Được.
-Không được thấy thứ gì lạ cũng chạy đến xem.
Thanh Ly im lặng.
Vân Tịch nheo mắt.
-Thanh Ly.
Nàng chậm rãi giơ tay lên.
-Vậy,nếu là một con thỏ trắng thì sao?
-Không được.
-Một con thỏ nhỏ thôi mà.
-Không được.
Thanh Ly phồng má, quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu.
-Hừ,Ta không nói chuyện với huynh nữa.
Vân Tịch nhìn cục chăn trên giường, bất lực lắc đầu.
-Ta còn chưa đi mà muội đã giận rồi.
Bên trong chăn vang ra giọng nói buồn bã.
-Ta đang suy nghĩ xem có nên đổi phu quân tương lai không.
Vân Tịch ngẩn người, sau đó bật cười.
-Vậy ta phải đi mua kẹo hồ lô ngay, tranh thủ lấy lòng muội trước khi bị đổi mất.
Thanh Ly lập tức ló đầu ra.
-Nhớ mua bốn xiên.
-Biết rồi.
-Không được quên.
-Ta nhớ rồi.
-Còn phải mua đồ ăn sáng ngày mai.
Vân Tịch dừng bước, chậm rãi quay đầu.
Thanh Ly lập tức nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.
-Vân Tịch tốt nhất trên đời, huynh vất vả rồi.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài.
-Ta thật sự không biết mình lấy đâu ra dũng khí để cưới muội nữa.
Thanh Ly cười khúc khích, ôm chăn lăn sang một bên.
-Vì huynh thích ta chứ sao.
Vân Tịch khựng lại, rồi mỉm cười.
-Ừ, vì ta thích muội.
Nói xong, hắn đóng cửa đi xuống lầu.
Thanh Ly nằm trên giường, vui vẻ đếm ngón tay.
-Kẹo hồ lô, bánh bao, điểm tâm.À, ngày mai phải mang theo đồ ăn vặt nữa.
Nàng vừa nghĩ vừa cười, hoàn toàn không nhận ra rằng chuyến đi ngày mai có thể sẽ chẳng yên bình như nàng tưởng tượng.
Hẹn gặp lại mọi người vào chap sa.
Hết CHAP 9.