Chương 2: Mối Thù tận Xương Tủy

Ở phía xa là một ngọn núi cao chọc trời mây chỉ che được lưng chừng núi. Một thân ảnh đang bước lên những bậc thang để leo lên đỉnh núi,trên tay đang bế thêm một sinh linh bé nhỏ trong vòng tay. Sau ngày hôm ấy, bỗng chốc năm năm đã trôi qua đứa trẻ ấy cũng đã năm tuổi. Trong suốt những năm tháng ấy, cậu cùng người đã cứu mình là sư phụ cũng như là người cha Thứ hai của cậu,sống trong một đạo quán cổ kính nhưng tràn ngập sự ấm áp. Nơi đây Là ngọn núi cao chọc trời phía dưới là vực sâu vạn trượng. Phía dưới là khu rừng âm u tịch mịch. Cậu được dạy rằng phía dưới là có yêu ma quỷ quái Chuyên hại người. Những con hạc bay thành đàn tạo ra khung cảnh khó tả. Hằng ngày cậu giúp sư phụ quét sân, nấu cơm, … học chữ, học những điều về thế giới này và học thuật pháp cơ bản. Đến ngày hôm nay, sư phụ đột nhiên gọi cậu lại. -Này Vân Tịch lại đây -Có chuyện gì vậy sư phụ. -Ta giới thiệu cho con Tiểu sư Muội mới của con. -Tô Thanh Ly. Con qua đây chào sư huynh con đi. -Muội chào huynh, muội tên Tô Thanh Ly. -Muội mong Huynh sẽ chiếu cố thêm. -Được ta sẽ chiếu cố muội để ta mang hành lý của muội vào phòng trống. Tô Thanh Ly khẽ thì thầm với sư phụ. -Sư phụ Huynh ấy có vẻ trông biến thái vậy. -Sư Huynh con là vậy đó mê gái từ nhỏ rồi, nhưng sư huynh của ngươi mạnh lắm đấy, mới năm tuổi thôi mà biết được những bùa phép cơ bản rồi. -Sư Huynh lợi hại vậy huynh ấy nấu ăn có ngon không ạ. -Ngon lắm. Hai thầy trò đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bị Lâm Vân Tịch kêu vào ăn cơm. -Sư phụ,Sư muội ăn thôi. -Nay có đùi heo nhé. -Rồi rồi ta vào liền đi thôi Thanh nhi sư huynh con nấu món này ngon nhất đấy. Hai thầy trò nghe Lâm Vân Tịch kêu liền phi vào bàn, cầm chén đũa bắt đầu ăn ngon lành dầu mỡ dính đầy dầu mỡ Hương thơm của đùi heo bay khắp đạo trường. Một lúc sau khi hai người đã no nê. Lâm Vân Tịch hỏi sư phụ về quá khứ của chính mình, Tô Thanh Ly cũng tò mò. -Năm năm trước. tại Một Ngôi làng bị bầy yêu thú tấn công biến ngôi làng thanh địa ngục trần gian,cha mẹ con đã bị yêu thú giết chết lúc ta đi ngang qua thì tất cả đã quá muộn. -Nhưng ta tính rời đi, Thì nghe tiếng khóc của con, ta đã quay lại mang con về. Cậu bé im lặng nước mắt trào ra. -Không thể nào,tại sao tất cả gia đình ta lại bị lũ súc sinh các ngươi giết chết. Tiếng hét xé phổi của cậu ấy vang vọng trong đạo trường, cậu bé đứng dậy, bước tới phía bờ vực nhìn xuống rồi quay lưng bước đi về phía phòng mình. -Sư phụ huynh ấy có sao không. -Kệ nó cho nó tự bình tĩnh lại. -Nó bị đả kích thôi. Từ ngày ấy cậu bé câm thù yêu ma quỷ quái ,gặp là giết. -Huynh đã giết sạch Yêu ma quỷ quái trong vạn dặm xung quanh rồi, vẫn chưa thu tay sao. -Chúng giết cha mẹ ta mối thù này không báo ta không còn mặt mũi để sống tiếp. -Huynh vẫn nhớ tới chuyện trước kia sao. -ừm,ta không thể quên. -Huynh muốn báo thù ít nhất huynh phải chú ý sức khỏe, huynh đã ba ngày không chợp mắt rồi. -Được chúng ta về thôi. -Về rồi huynh nhớ làm đồ ăn cho muội đó nhe ta muốn ăn màn thầu huynh làm cơ. -Được về ta sẽ làm cho muội. -Huynh nhớ nhé. -ỪM, ta nhớ. -Ta yêu huynh nhất. Vừa dứt lời. Nàng khẽ hôn nhẹ lên má vẫn đủ để cậu ấy đỏ mặt, chạy nhanh về phía trước. -Huynh đợi muội với ta theo không kịp. Tiếng của hai thiếu niên vang vọng khu rừng. Hoàng hôn buông xuống, từng tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu qua hai bóng lưng thiếu niên chậm rãi khép lại một ngày…..
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ