Câu nói của Tần Mặc lạnh ngắt như một tảng băng ném thẳng vào giữa mâm tiệc nhậu đang độ tưng bừng.
Không khí trong phòng 404 đột ngột chùng xuống. Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đỉnh đầu nghe rõ mồn một. Vương Hạo cứng đờ người, nửa miếng tôm hùm trong miệng rơi bộp xuống đĩa. Cậu ta lắp bắp, hai mắt mở to như sắp lòi cả ra ngoài:
— Đại... đại sư... Anh nói vậy là có ý gì? Dự án này bố em bảo là đất vàng mười năm có một, đã phải lót tay hàng đống tiền cho ban quản lý đô thị mới nhận được phần hùn vốn cơ mà! Ký... ký bằng mạng người là sao?
Lão Trương đang tu bia cũng khựng lại, xua tay cười hề hề:
— Này, hai cậu uống say quá rồi bắt đầu đóng kịch dọa ma nhau đấy à? Vừa phải thôi, tắt đèn đi ngủ mai tôi còn phải dậy sớm chạy bộ nữa.
Lâm Nhất bên giường đối diện nhíu mày, không nói gì, với tay lấy cái headphone úp thẳng lên tai, tiếp tục cắm mặt vào những dòng code xanh lè trên màn hình. Rõ ràng đối với những sinh viên bình thường, câu nói của Tần Mặc chẳng khác nào một lời nói mớ của kẻ say xỉn.
Nhưng Vương Hạo thì không nghĩ thế. Cậu ta đã tận mắt chứng kiến màn trấn yểm dọa người của Tần Mặc lúc chiều, cộng thêm cái bóng ma tâm lý từ vụ nhảy lầu ở tòa nhà số 4, nên từng chữ Tần Mặc nhả ra đều đâm trúng tử huyệt sợ hãi của thiếu gia nhà giàu.
Tần Mặc không màng đến phản ứng của người khác. Hắn nhẩn nha lau sạch mỡ gà trên tay, kéo ghế lại gần bàn, gõ tay nhịp nhịp lên hình con dấu đầu lâu trên mặt giấy:
— "Đất vàng" à? Thiếu gia, kiến thức phong thủy của cậu có lẽ chỉ dừng lại ở việc mua mấy cái la bàn đắt tiền về trưng bày. Cậu có biết lịch sử của khu vực phía Tây thành phố Giang Thành trước năm chín mươi là gì không?
Vương Hạo lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
— Đó là khu bãi tha ma khổng lồ dành cho dân tị nạn chết đường chết chợ. Âm khí tàng tụ, dưới lòng đất ba thước xương cốt xếp lớp còn nhiều hơn gạch đá. Kể cả có là thần tiên giáng phàm thì mười năm nữa khu đó cũng không thể tẩy sạch uế khí để xây dựng chung cư cao cấp được.
Tần Mặc dừng lại, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào đôi mắt hoảng loạn của Vương Hạo:
— Tập đoàn Thiên Hải đột nhiên vung tiền tỷ để san lấp khu đó, lại còn lôi kéo công ty của nhà cậu vào hùn vốn... Cậu nghĩ bọn chúng muốn xây nhà cho người sống ở, hay là muốn mượn tiền của nhà cậu để dựng một cái "Lò bát quái" nhốt oan hồn diện rộng?
Vương Hạo nghe đến đây, chân nhũn ra, ngã phịch xuống ghế. Sự giàu có, kiêu ngạo của một "phú nhị đại" lúc này hoàn toàn vỡ vụn trước nỗi sợ hãi tâm linh. Cậu ta hiểu rất rõ thương trường khắc nghiệt thế nào, nhưng thương trường mà phải lấy sinh mệnh ra thế chấp thì lại là một chân trời tăm tối hoàn toàn khác.
Đêm đó, phòng 404 chìm trong bóng tối, nhưng có hai người không ngủ nổi.
Một là Vương Hạo, cậu ta trùm chăn kín mít, hàm răng va vào nhau lập cập.
Hai là Tần Mặc. Hắn nằm trên giường, vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà, lẩm nhẩm tính toán. Hắn đã chọc phải một ổ kiến lửa rất lớn. Một con quỷ ở ký túc xá thì hắn có thể dùng kiếm gỗ đào chém đứt, nhưng một tập đoàn tư bản được trang bị tận răng bằng tiền bẩn và tà thuật... thì mười cái mạng của hắn cũng không đủ để tế trận. Hắn cần một người đại diện cho "quyền lực nhà nước".
Sáng hôm sau.
Tần Mặc đang ngồi ngoài ban công húp bát mì tôm úp vội, thì thấy Vương Hạo chạy từ ngoài hành lang vào, mặt mày trắng bệch như tờ giấy nilon.
Cậu ta ôm đầu, giọng run rẩy:
— Đại sư... Xong rồi... Bố em không nghe!
Tần Mặc húp nốt ngụm nước mì, bình thản hỏi:
— Lão Vương chủ tịch bảo sao?
— Bố em mắng em một trận té tát, bảo em bị ảo giác thần kinh. Ông ấy nói hợp đồng đã ký xong từ hôm qua, tiền cọc ba mươi triệu tệ đã chuyển thẳng vào tài khoản dự án của Tập đoàn Thiên Hải! Nếu bây giờ hủy ngang, công ty nhà em sẽ đền bù phá sản lập tức! Hơn nữa... hơn nữa...
Giọng Vương Hạo nghẹn lại, ánh mắt ánh lên sự kinh hoàng tột độ:
— Bố em nói... chiều nay, đích thân giám đốc dự án của Thiên Hải sẽ dẫn ông ấy ra khu đất phía Tây để làm lễ "điểm nhãn động thổ"... Đại sư, cứu nhà em với! Bao nhiêu tiền em cũng chịu!
Tiếng ting từ tin nhắn điện thoại Tần Mặc bất ngờ vang lên cắt ngang sự hoảng loạn của Vương Hạo.
Tần Mặc mở máy. Đó là một tin nhắn từ nữ đội trưởng Trầm Anh.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn, nhưng độ sát thương còn mạnh hơn cả quả bom:
"Vụ án ký túc xá bị cấp trên ép đóng hồ sơ. Bọn họ nói không có bằng chứng hình sự. Tập đoàn Thiên Hải tối qua đã gửi một món quà đến nhà tôi... Một hình nhân đẫm máu.
Gặp nhau ở quán cà phê hẻm số 8. Ngay bây giờ."
Tần Mặc khóa màn hình điện thoại. Nụ cười cợt nhả thường ngày của gã đạo sĩ lưu manh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia sắc lạnh chết chóc. Hắn ném cái bát mì rỗng vào thùng rác, quay sang nhìn Vương Hạo đang run rẩy, lạnh lùng ném ra một câu móc nối số phận của cả ba người:
— Thiếu gia, gom hết tiền trong tài khoản của cậu lại. Đừng khóc lóc nữa. Đi theo tôi gặp một người...
Bọn chúng muốn chơi trò "Huyết dịch thương nghiệp" ép chết người sống, vậy để bần đạo và cảnh sát cho chúng thấy, cái giá phải trả khi đụng nhầm vào miệng cọp là đắt thế nào.