Chương 5: Phá trận

OÀM! Kim quang rực rỡ từ thanh kiếm gỗ đào bùng nổ, hóa thành một lưỡi kiếm khí khổng lồ chém rách bầu trời đêm. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ tòa ký túc xá số 4, xé toạc lớp sương mù u ám đang bao trùm lấy đỉnh đầu. — Húuuuuuu —! Con quỷ áo trắng gào thét một tiếng chói tai đến thủng màng nhĩ. Đòn tấn công mang theo chí dương chí cương chi khí trực tiếp giáng xuống thân thể nó. Hắc khí trên người nó bốc cháy phừng phừng như gặp phải dầu sôi. Chỉ trong vài nhịp thở, thân thể vặn vẹo của ác linh nổ tung thành hàng vạn đốm tro tàn màu đen, tiêu tan hoàn toàn vào hư vô. Nhưng trận pháp chưa dừng lại ở đó.  Khi con quỷ bị tiêu diệt, vòng tròn bát quái vẽ bằng máu và tro tàn dưới mặt đất bỗng nhiên đảo chiều xoay chuyển. Hắc khí từ bốn phía điên cuồng trào lên, biến thành những xúc tu màu đen ngòm vây lấy chân Tần Mặc và Trầm Anh, đồng thời tạo ra một lực hút khổng lồ định kéo sập toàn bộ sàn bê tông sân thượng xuống không gian hỗn độn phía dưới. — Mẹ kiếp, còn muốn chơi bài đồng quy vu tận à? — Tần Mặc biến sắc, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.  Hắn lập tức xoay người, rút xâu tiền Ngũ Đế bằng đồng cổ từ trong ba lô ném mạnh ra bốn góc mắt trận. Bốn đồng tiền vừa chạm đất liền phát ra tiếng vang lanh lảnh như chuông bạc, miễn cưỡng kìm hãm được tốc độ sụp đổ của trận pháp.  Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để dập tắt hoàn toàn Tụ Âm Trận đang bạo phát. Tần Mặc không chút do dự, cắn mạnh một miếng vào đầu lưỡi.  *Phốc!* Một ngụm tinh huyết đẫm mùi vị tanh nồng được hắn phun thẳng lên sống thanh kiếm gỗ đào. Đôi mắt Tần Mặc vằn vện tơ máu, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay cầm cán kiếm đâm sầm xuống chính giữa tâm trận: — **Trấn cho ông!** *Ầm!* Một luồng sóng xung kích vô hình quét ngang qua sân thượng, hất văng cả bụi bặm và gạch vụn ra tứ phía. Trầm Anh theo bản năng đưa tay che mặt, lùi lại hai bước.  Và rồi... mọi thứ đột ngột chìm vào tĩnh mịch. Vòng tròn bát quái rực sáng dưới đất nứt toác thành trăm mảnh rồi vụn vỡ. Hắc khí tiêu tan sạch sẽ. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao lại chiếu rọi xuống mặt sân bê tông phẳng lặng, trả lại cho tòa nhà ký túc xá vẻ yên bình vốn có của nó. Đứng giữa sân thượng trống trải, đôi chân Tần Mặc lảo đảo. Cương khí trong đan điền của hắn đã bị rút cạn sạch sẽ, sự phản phệ từ việc ép xung trận pháp khiến lồng ngực hắn quặn thắt lại. Hắn ho khan một tiếng, hộc ra một ngụm máu nhỏ, rồi ngã phịch xuống sàn bê tông lạnh ngắt, thở hồng hộc như cá mắc cạn. — Tần Mặc! Trầm Anh giật mình thon thót, vứt bỏ nỗi sợ hãi ban nãy, lao nhanh tới đỡ lấy cơ thể lả đi của hắn. Cô quỳ xuống, ôm lấy bả vai hắn, giọng điệu sắc sảo thường ngày giờ đây lại mang theo một chút hoảng hốt: — Cậu thế nào rồi? Cậu đừng có dọa tôi đấy nhé! Tôi chưa học qua cách sơ cứu cho đạo sĩ bị thương đâu! Tần Mặc tựa đầu vào bờ vai săn chắc của nữ cảnh sát, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ giữa bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên một nụ cười khổ, thều thào: — Đội trưởng Trầm... cô nhẹ tay chút... bần đạo xương cốt rã rời hết rồi đây này... Không chết vì quỷ mà chết vì cô ôm chặt quá thì có mà hóa thành oan hồn à... Trầm Anh nghe vậy, sự hoảng hốt ban đầu lập tức biến đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác vừa buồn cười vừa tức giận. Cô lườm hắn một cái cháy mặt: — Sắp chết đến nơi rồi mà cái mồm vẫn còn ngoáy lên được! Cậu giỏi lắm đấy, dám một mình chấp cả bầy quỷ dữ cơ mà! — Không giỏi... thì làm sao xứng đáng với cái hợp đồng 10 vạn tệ của cô... — Tần Mặc thở dốc, đưa tay chỉ về phía tâm trận vừa phát nổ — Đi... qua đó xem đi... Trận pháp này không phải tự nhiên mà có... Trầm Anh gật đầu, đặt Tần Mặc tựa lưng vào bờ tường an toàn, rồi thận trọng bước tới vị trí trung tâm tâm trận — nơi lớp bê tông đã bị sức mạnh của thanh kiếm gỗ đào đánh vỡ toác. Dưới lớp gạch vỡ nát, một vật thể hình khối vuông vức đang lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ.  Trầm Anh dùng găng tay nhặt nó lên. Đó là một khối ngọc thạch màu đen tuyền, kích thước bằng lòng bàn tay, trên bề mặt khắc chìm chi chít những ký tự tà giáo vô cùng tinh vi, phức tạp. Điểm đặc biệt nhất là ở phần đế của khối ngọc, có đóng chìm một con dấu tinh xảo hình một chiếc đầu lâu bị gặm nham nhở — ký hiệu quen thuộc của một tập đoàn tài chính/bất động sản lớn có tiếng tại Giang Thành. Sắc mặt Trầm Anh lập tức trầm xuống đến đáng sợ.  Là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, cô lập tức hiểu rõ ý nghĩa của vật thể này. Đây không phải là hiện tượng siêu nhiên tự phát, mà là một cuộc tàn sát được tính toán kỹ lưỡng, được che đậy hoàn hảo dưới vỏ bọc phát triển đô thị. Đám người giàu có, đứng sau những tòa cao ốc lộng lẫy kia, đang dùng sinh mạng của những nữ sinh vô tội để luyện thứ bùa ngải tà ác gì đó nhằm củng cố vượng khí cho tài sản của chúng! — Bọn khốn kiếp... — Trầm Anh siết chặt khối ngọc thạch trong tay, khớp tay trắng bệch vì giận dữ. Đúng lúc đó, một bàn tay dính đầy bụi đất bất ngờ vơ lấy cổ tay cô.  Trầm Anh giật mình cúi xuống. Tần Mặc lúc này đã vịnh tay vào tường, lết người đứng dậy được một nửa. Dù sắc mặt vẫn tái nhợt như giấy, nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc, mang theo cái vẻ thực dụng quen thuộc: — Đội trưởng Trầm... vật chứng tang vật đã thu thập đủ rồi chứ? Trầm Anh ngẩn người, đưa khối ngọc thạch ra: — Đã giữ. Nhưng mà... — Giữ kỹ vào, đó là bằng chứng để chúng ta đập chết ăn tiền đấy. — Tần Mặc lẩm bẩm, vịnh chặt vai cô để đứng hẳn lên, rồi tiện tay phủi phủi bụi đất trên quần áo — Ồ, đúng rồi... Trận chiến vừa rồi, tinh huyết của bần đạo tổn hại nghiêm trọng, kiếm gỗ đào thì mẻ một góc, chu sa thì cạn sạch... Khoản phí tổn thất tinh thần này, cô nhớ cộng dồn vào hóa đơn thanh toán với ban giám hiệu nhé.  Hắn giơ hai ngón tay, cười toe toét: — À quên, 10 vạn tệ tiền thưởng, nhớ đòi cho đủ, không được để bọn họ khấu trừ bất kỳ khoản thuế vớ vẩn nào đâu đấy! Trầm Anh nhìn gã đạo sĩ trước mặt — kẻ vừa mới cứu mạng cô, vừa phá hủy một trận pháp tà ác chấn động cả trường học, vậy mà câu đầu tiên thốt ra vẫn là tiền và tiền. Cô thực sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.  Thế nhưng, sâu thẳm trong đôi mắt phượng của nữ đội trưởng, sự hoài nghi và bài xích ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ niềm tin tuyệt đối, vững chắc như bàn thạch. Cô hít một hơi sâu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy uy quyền: — Yên tâm đi, Tần Chân Nhân. 10 vạn tệ tiền thưởng của cậu, tôi lấy danh dự của đội trưởng Cảnh sát hình sự Giang Thành ra bảo đảm... ai dám bớt một xu, tôi đem còng số 8 khóa cổ kẻ đó lại ngay lập tức! Tần Mặc nghe vậy liền cười ha hả, vỗ đùi đánh đét một cái: — Được! Đội trưởng Trầm quả nhiên nói lời giữ lời, phong thái anh minh quyết đoán thế này mới xứng đáng là minh hữu của bần đạo chứ! Đi thôi, chúng ta xuống núi... à nhầm, xuống lầu đi ngủ bù, ngày mai còn phải tính sổ với cái đám tài phiệt đeo đồng hồ Patek Philippe dám nhắm vào trường học của chúng ta nữa! Dưới ánh trăng rọi sáng, bóng dáng một gã đạo sĩ lếch thếch ôm vai bá cổ cùng một nữ đội trưởng cảnh sát hiên ngang bước xuống khỏi sân thượng tòa ký túc xá số 4.  Vụ án nhảy lầu kinh hoàng đã chính thức khép lại. Nhưng màn mở đầu cho cuộc chiến đối đầu với tàn dư thế lực hắc ám phía sau... lúc này mới thực sự gióng lên hồi chuông khai cuộc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ