Chương 2: Chương 2: Dòng Nước Dưới Câu

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Câu hỏi của Cố Thiên Mặc vẫn còn quanh quẩn trong đại sảnh. Vẫn Lộ Sinh chỉ nhìn hắn một thoáng, sau đó cầm chiếc quạt trên bàn, chậm rãi phe phẩy. “Ta là quản gia.” Cố Thiên Mặc nhìn hắn. “Ta biết.” “Biết rồi còn hỏi?” “...” Vẫn Lộ Sinh không nói thêm, xoay người rời khỏi đại sảnh. Cánh cửa khép lại, Cố Thiên Mặc ngồi yên hồi lâu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Người này xuất hiện trong Cố gia không rõ lai lịch, tu vi bên ngoài không cao, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã nắm rõ từng việc lớn nhỏ trong phủ. Hắn có thể nhìn ra những sơ hở mà người khác không thấy, có thể dùng vài câu nói để quyết định một việc liên quan đến cả gia tộc, càng đáng sợ hơn là dường như chẳng có chuyện gì trong Cố gia có thể qua được mắt hắn. Nhưng đó vẫn chưa phải lý do khiến Cố Thiên Mặc để tâm nhất. Điều khiến hắn thật sự bất an... là hắn không tra được quá khứ của Vẫn Lộ Sinh. Một người sống trên đời, sao có thể giống như chưa từng tồn tại? Cố Thiên Mặc trầm mặc một lúc, cuối cùng thấp giọng nói: “Điều tra.” Lão giả áo xám đứng phía sau lập tức chắp tay. “Vâng.” “Không được kinh động hắn.” “Còn công chúa?” “Cũng phải âm thầm bảo vệ.” Lão giả hơi ngẩn ra. “Gia chủ nghi ngờ hắn?” Cố Thiên Mặc lắc đầu. “Không.” “Vậy...” “Ta chỉ không muốn Thanh Dao xảy ra chuyện.” Hắn nhìn ra ngoài sân. “Cố gia đã đắc tội không ít người trong trấn. Nếu có người muốn động đến chúng ta, Thanh Dao rất có thể sẽ trở thành mục tiêu.” Lão giả gật đầu. “Ta hiểu.” Cố Thiên Mặc không nói thêm. Nhưng hắn không biết rằng, quyết định này sẽ khiến hắn vô tình nhìn thấy một phần rất nhỏ của một ván cờ mà bản thân vốn chưa đủ tư cách đặt chân vào. “Vẫn thúc thúc!” Một tiếng gọi trong trẻo truyền tới. Vẫn Lộ Sinh vừa bước khỏi đại sảnh đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy tới. Cố Thanh Dao chạy nhanh đến mức mái tóc hai bên cũng theo đó mà lay động. “Chậm thôi.” “Vẫn thúc thúc!” “Ta bảo chậm thôi.” “Thúc thúc đưa con ra phố!” Vẫn Lộ Sinh hơi nhướng mày. “Ta nói lúc nào?” “Vừa rồi.” “Ta vừa mới bước ra khỏi đại sảnh.” “Nhưng con đã nghe thấy.” “Ngươi nghe thấy bằng cách nào?” “Trong lòng con.” Vẫn Lộ Sinh nhìn nàng. Một lát sau, hắn thở dài. “Ngươi học cách nói chuyện này ở đâu?” “Thúc thúc dạy.” “Ta dạy?” “Ừ.” Vẫn Lộ Sinh im lặng. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng có nhiều lỗi mà bản thân không biết đã phạm từ bao giờ. Cuối cùng hắn đưa tay xoa đầu nàng. “Đi thôi.” “Đi đâu?” “Ra phố.” Cố Thanh Dao lập tức nắm lấy tay hắn. Hai người rời khỏi Cố gia. Ở phía xa, vài bóng người lặng lẽ đi theo..Bọn họ là những người Cố Thiên Mặc âm thầm phái đi. Một người thấp giọng: “Đừng để tiểu thư rời khỏi tầm mắt.” “Còn Vẫn quản gia?” “Cũng phải để ý.” Người kia hơi do dự. “Gia chủ thật sự không nghi ngờ hắn?” Người dẫn đầu lắc đầu. “Không biết.” “Nhưng gia chủ đã nói, chỉ cần có một tia nguy hiểm cũng không được để công chúa gặp chuyện.” Mấy người lập tức tản ra. Không ai phát hiện, người đi phía trước đang cầm quạt bỗng hơi nghiêng đầu. Khóe mắt hắn lướt qua một mái nhà. Chỉ một thoáng. Sau đó thu lại, Vẫn Lộ Sinh chẳng nói gì. Hắn đã biết từ khi vừa bước khỏi cổng. Nhưng có người đi theo cũng chẳng sao. Miễn là đừng làm phiền hắn. Trấn nhỏ vẫn náo nhiệt như thường. Hai bên đường bày đầy hàng hóa, người phàm qua lại, tu sĩ mang kiếm cưỡi linh thú, tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng cười nói tạo thành một khung cảnh hỗn tạp. Cố Thanh Dao nhìn đông nhìn tây. “Vẫn thúc thúc!” “Ừ.” “Cái kia!” “Không mua.” “Con còn chưa nói.” “Nhìn mắt ngươi là biết.” “Con muốn.” “Không.” “Vì sao?” “Đồ chơi thứ ba trong tháng.” “Nhưng cái này khác!” “Khác chỗ nào?” “Cái trước màu đỏ, cái này màu xanh.” Vẫn Lộ Sinh nhìn nàng. “Lý do rất thuyết phục.” Hắn mua, Cố Thanh Dao lập tức vui vẻ ôm lấy món đồ chơi. Vẫn Lộ Sinh lắc đầu, hai người tiếp tục đi. Nhưng trong lúc Cố Thanh Dao đang mải mê nhìn những món đồ bên đường, ánh mắt Vẫn Lộ Sinh đã lướt qua từng góc phố. Một quán trà. Ba tu sĩ đang thấp giọng nói chuyện. “Nghe nói Cố gia gần đây tìm được một mỏ linh thạch.” Vẫn Lộ Sinh khựng lại rất nhẹ. “Tin chắc không?” “Tin tức đã truyền ra rồi.” “Cố gia lần này xem như phát tài.” “Chưa chắc.” “Ý gì?” “Trong trấn này, có bao nhiêu người muốn nhìn Cố gia thất bại, ngươi không biết sao?” Vẫn Lộ Sinh không dừng lại, hắn tiếp tục bước. Một cửa hàng binh khí. Một nam nhân trung niên đang thấp giọng nói: “Lâm gia gần đây đã phái người tới dò hỏi.” “Vì mỏ linh thạch?” “Không biết.” Vẫn Lộ Sinh khẽ phe phẩy quạt. Ánh mắt hắn trở nên hơi sâu. Mỏ linh thạch này mới được phát hiện. Ngoại trừ những người trực tiếp tham gia khai thác và vài người trong Cố gia, chưa từng có tin tức truyền ra ngoài. Vậy mà chỉ trong vài ngày... cả trấn đã biết. Hắn không nói gì. Phía trước, Cố Thanh Dao bỗng quay đầu. “Vẫn thúc thúc!” “Ừ?” “Đi câu cá!” “Được.” “Bây giờ!” “Được.” “Thật sao?” “Thật.” Cố Thanh Dao lập tức kéo tay hắn chạy. Vẫn Lộ Sinh bị kéo đi. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên. “Chậm thôi.” “Không chậm!” “Ngã bây giờ.” “Không ngã!” “Ngã thì ta không đỡ.” “Thúc thúc sẽ đỡ!” “...” Vẫn Lộ Sinh không nói nữa. Cùng lúc ấy. Cố gia. Một gia nhân vội vàng chạy vào đại sảnh. “Gia chủ!” Cố Thiên Mặc ngẩng đầu. “Chuyện gì?” “Tin tức... tin tức về mỏ linh thạch đã truyền ra ngoài.” Cố Thiên Mặc lập tức biến sắc. “Cái gì?” Gia nhân cúi đầu. “Bên ngoài hiện tại đã có không ít người biết Cố gia chúng ta vừa phát hiện một mỏ linh thạch.” Đại sảnh im lặng, Cố Thiên Mặc đứng dậy. “Tin tức chúng ta có linh thạch, người ngoài căn bản không hay biết.” “Nhưng tại sao...” Hắn dừng lại. Bàn tay đặt trên mặt bàn dần siết chặt. “...tại sao người ngoài lại biết được?” Không ai trả lời. Lão giả áo xám cũng biến sắc. Cố Thiên Mặc chậm rãi ngồi xuống. Trong đầu hắn bỗng hiện lên câu nói của Vẫn Lộ Sinh. “Sổ sách đã bị sửa.” “Người phản bội một lần có thể tha.” “Nhưng kẻ biết rõ mình đang đẩy cả gia tộc xuống vực mà vẫn làm...” Ánh mắt Cố Thiên Mặc dần lạnh xuống. Một ý nghĩ đáng sợ từ từ hiện lên. Nếu Vẫn Lộ Sinh nói đúng... vậy trong phủ... có nội gián. Mà kẻ này không chỉ biết chuyện kho linh thạch. Hắn còn biết chuyện mỏ linh thạch, Cố Thiên Mặc ngẩng đầu. “Lập tức phong tỏa tin tức.” “Điều tra tất cả người từng biết chuyện.” “Không được đánh động bất kỳ ai.” “Đặc biệt là người phụ trách kho linh thạch.” Lão giả lập tức lĩnh mệnh. “Vâng!” Đúng lúc ấy... Ngoài cổng Cố gia truyền tới một giọng nói. “Lâm gia đến bái phỏng.” Cố Thiên Mặc khựng lại. Ánh mắt hắn lập tức chuyển về phía cổng. Lâm gia? Đúng lúc này, cánh cổng mở ra. Hai người bước vào. Một người mặc trường bào màu xám, tuổi đã ngoài trung niên, thần sắc bình tĩnh, trên người mang theo khí chất của một quản gia lâu năm. Phía sau là một người hầu cận trẻ tuổi. Hai người dừng giữa sân. Quản gia Lâm gia chắp tay. “Lâm gia quản gia, Lâm Phúc, phụng mệnh gia chủ đến bái phỏng Cố gia chủ.” Cố Thiên Mặc đứng trong đại sảnh nhìn ra. “Không biết Lâm gia hôm nay đến đây có chuyện gì?” Lâm Phúc mỉm cười. “Chẳng qua nghe nói Cố gia gần đây có chuyện vui.” Cố Thiên Mặc nhìn hắn. “Chuyện vui?” “Nghe nói Cố gia phát hiện một mỏ linh thạch.” Không khí trong đại sảnh... lạnh xuống. Không phải vì Lâm gia biết chuyện. Mà bởi vì... Lâm gia biết quá nhanh. Cố Thiên Mặc nhìn người trước mặt, trong lòng từng chút một chìm xuống. Hắn chưa kịp mở miệng thì phía ngoài cổng lại vang lên tiếng cười trong trẻo. “Vẫn thúc thúc!” Cố Thanh Dao chạy vào trước. Phía sau nàng, Vẫn Lộ Sinh chậm rãi bước qua cổng, trên tay còn cầm một chiếc cần câu. Hắn nhìn thấy Lâm gia đang đứng giữa sân. Lại nhìn Cố Thiên Mặc. Cuối cùng nhìn con cá nhỏ đang giãy giụa trong chiếc giỏ Cố Thanh Dao xách theo. “Ồ.” Hắn phe phẩy quạt. “Có khách?” Không ai trả lời. Ánh mắt của Cố Thiên Mặc vẫn đặt trên người Lâm Phúc. Nhưng sâu trong lòng hắn...một sợi dây vô hình đã bắt đầu căng lên. Mỏ linh thạch vừa bị lộ. Kho linh thạch vừa xuất hiện vấn đề. Lâm gia lập tức tìm đến. Và trong Cố gia... rất có thể đang có một kẻ truyền tin. Cố Thiên Mặc nhìn Vẫn Lộ Sinh. Lần đầu tiên, hắn chợt nhận ra một điều. Có lẽ... chuyện Vẫn Lộ Sinh phát hiện chỉ mới là phần nổi của tảng băng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ