Chương 43: Kẻ Đến Không Có Ý Tốt, Đại Cường Giả Ép Sân!

Bên ngoài không gian của Kiếm Cốc Bí Cảnh, lúc này bầu trời đang bị xé toạc bởi một vết nứt màu đen khổng lồ. Ầm ầm ầm...! Từng đợt sóng linh lực màu xanh thẫm cuồn cuộn tuôn trào, ép nát không gian xung quanh thành từng mảnh vỡ. Từ trong khe nứt không gian đó, một nhóm bóng người mặc cẩm bào thêu hình đầu lâu máu và hoa sen đen từ từ bước ra. Khí thế tản ra từ người bọn chúng cực kỳ cuồng bạo, yếu nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Kim Đan trung kỳ, còn kẻ đứng đầu thậm chí đã bước vào Nguyên Anh kỳ sơ kỳ! Hắn chính là Huyết Mệnh Tôn Giả – một trong những đại hung nhân danh tiếng lẫy lừng tại Trung Châu thượng tầng, đồng thời là lão tổ của Huyết Liên Cốc, môn phái có quan hệ ngầm cực kỳ sâu sắc với những thế lực lớn ở thượng giới. Huyết Mệnh Tôn Giả khoanh tay đứng trên không trung, ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn chằm chằm vào lớp màng phong ấn của bí cảnh đang rách dần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn độc: "Hừ, không uổng công lão phu tiêu tốn bao nhiêu tâm sức và huyết thạch để dò tìm ra vị trí của Kiếm Cốc Bí Cảnh này. Xem ra di tích của vị Kiếm Tiên thượng cổ kia đã chính thức mở cửa rồi. Chỉ cần thu hoạch được tâm pháp và truyền thừa bên trong, tu vi của bản tôn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước lớn, đủ để tranh giành một vị trí trong các đại thế lực thượng giới!" Phía sau lão, mấy tên trưởng lão Huyết Liên Cốc cũng hùa theo cười lớn, vẻ mặt đầy tham lam và hung ác: "Chúc mừng lão tổ! Tông môn ta có được cơ duyên này, sau này xưng bá một phương Trung Châu chỉ là chuyện sớm muộn!" "Đúng vậy! Bất kỳ kẻ nào dám cản đường chúng ta hôi của trong bí cảnh này, đều sẽ bị lột da rút gân, luyện thành huyết thủy!" Rắc! Đúng vào lúc đó, lớp màng phong ấn cuối cùng của bí cảnh hoàn toàn tan vỡ. Huyết Mệnh Tôn Giả cười lớn, vung tay áo lên ra lệnh: "Đi! Theo lão phu vào trong, cướp sạch toàn bộ bảo vật thượng cổ!" Nhưng nhóm người Huyết Liên Cốc vừa định hóa thành lưu quang lao vào bên trong, thì một bóng áo đen từ từ bước ra từ màn sáng của bí cảnh. Theo sau hắn là một thiếu nữ mang theo kiếm ý ngút trời. Lục Thanh Huyền đứng thản nhiên trên không trung, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người trước mặt như nhìn những kẻ chết rồi, nhạt giọng cất lời: "Muốn cướp đồ của bản tôn? Xem ra mạng của các ngươi sống quá lâu rồi nên muốn tìm chỗ chôn sớm đấy thôi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ