Oanh...!
Cỗ uy áp thuộc về cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ từ người Huyết Mệnh Tôn Giả bùng nổ dữ dội, hóa thành một biển máu cuồn cuộn bao trùm cả bầu trời khu vực lối vào bí cảnh. Đám tu sĩ Huyết Liên Cốc đứng phía sau cười cợt đầy khinh miệt, chờ xem thiếu niên áo đen trước mặt bị cỗ áp bách kinh hoàng này đè bẹp thành tro bụi.
Bọn chúng không hề biết vừa rồi đã đụng phải ai.
Huyết Mệnh Tôn Giả trợn trừng đôi mắt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Huyền, quát lớn: "Tiểu tử không biết sống chết từ đâu chui ra! Ngươi là kẻ nào mà dám đứng cản đường Huyết Liên Cốc ta? Muốn chết sớm thì cứ việc mở miệng, lão phu thành toàn cho ngươi thành một bãi máu tươi!"
Lục Thanh Huyền vẫn đứng chắp tay thản nhiên, thậm chí không buồn nâng mi mắt lên nhìn đối phương lấy một cái. Hắn chỉ nhạt giọng thốt ra một câu:
"Một tên Nguyên Anh kỳ rác rưởi mới bước chân vào cảnh giới mà cũng dám sủa bậy trước mặt bản tôn xem ra ngươi sống đến chán ngấy rồi."
"Hỗn xược!" Huyết Mệnh Tôn Giả tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, gầm lên như thú dữ: "Đã vậy, lão phu hôm nay sẽ rút hồn luyện phách của mày!"
Vù!
Hắn vung tay phải lên, một dòng huyết hà mang theo hàng vạn oán linh gào thét rợn tóc gáy lao thẳng về phía Lục Thanh Huyền, mang theo uy lực có thể hủy diệt cả một ngọn núi nhỏ.