Lâm Uyển Nhi chậm rãi đứng dậy từ đài cao, khí chất toàn thân nàng lúc này đã lột xác hoàn toàn so với trước đây. Hơi thở phát ra từ người nàng mang theo một sự uy nghiêm lạnh lùng, sắc bén tựa như một thanh bảo kiếm vừa mới được tôi luyện xong qua ngọn lửa nghìn độ, sắc sảo và vô cùng uy lực.
Dù tu vi thực tế vẫn còn nằm ở đỉnh phong Trúc Cơ kỳ, thế nhưng với Hỗn Nguyên Kiếm Cốt và một phần truyền thừa của Thái Sơ Kiếm Kinh, sức chiến đấu thực tế của nàng bây giờ tuyệt đối có thể vượt cấp chém giết những tu sĩ mới bước vào Kim Đan kỳ một cách dễ dàng.
Lục Thanh Huyền đứng chắp tay nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia hài lòng hiếm thấy. Hắn nhạt giọng cất lời: "Không tệ, coi như không uổng công bản tôn đưa ngươi tới đây. Nền tảng này đã đủ để ngươi tự bảo vệ mình ở phần lớn các khu vực tại Trung Châu rồi."
"Tất cả đều nhờ có ơn chỉ bảo và tái tạo của Tôn chủ!"
Lâm Uyển Nhi cung kính cúi đầu, trong lòng tràn ngập sự cảm kích và trung thành tuyệt đối với nam nhân áo đen trước mặt.
Đúng lúc đó, Thần Phong Kiếm Tướng – linh thể thượng cổ canh giữ nơi này từ nãy đến nay vẫn đứng cúi đầu sang một bên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt vô hồn của nó bỗng chốc lóe lên những tia chớp kỳ lạ, thân hình mờ ảo khẽ rung lên.
"Chủ nhân..." Thần Phong Kiếm Tướng quay sang nhìn Lục Thanh Huyền, giọng điệu trầm đục vang lên: "Bên ngoài bí cảnh, có ngoại nhân đang dùng thủ đoạn mạnh mẽ để phá vỡ phong ấn không gian. Bọn chúng... dường như đã tìm được lối vào."
Lục Thanh Huyền nghe vậy thì không mảy may ngạc nhiên, khóe môi ngược lại còn nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy thâm thúy: "Xem ra động tĩnh khi mở bí cảnh mấy ngày trước đã thu hút không ít ruồi nhặng ngửi mùi chạy tới đây rồi. Bọn chúng phản ứng cũng thật nhanh nhạy đấy chứ."