Chương 39: Khuất Phục Kiếm Linh, Bắt Đầu Thu Hoạch!

Lục Thanh Huyền bước lên một bước, đem Lâm Uyển Nhi che chở phía sau. Đồng thời, tay phải hắn nhẹ nhàng điểm một ngón tay vào hư không. [ Kích hoạt tính năng áp chế huyết mạch kiếm đạo! Nhận diện kiếm linh thượng cổ: Thần Phong Kiếm Tướng. Tiến hành đồng hóa và thuần hóa! ] Giọng nói của hệ thống vừa vang lên trong thức hải, một cỗ uy áp cấp độ đế vương từ người Lục Thanh Huyền bùng nổ không giữ lại chút nào. Đó là bản nguyên kiếm ý tinh thuần nhất, vượt qua mọi quy luật của thế gian tu tiên hiện tại. Ầm! Đạo kiếm nhận trăm trượng vừa sà xuống cách đầu Lục Thanh Huyền ba trượng bỗng nhiên khựng lại cứng ngắc giữa không trung. Thần Phong Kiếm Tướng đang tràn đầy sát khí bỗng dưng run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Đôi mắt vô hồn của nó trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Huyền như thể vừa trông thấy tôn chủ tối cao của vạn cổ kiếm đạo. Cỗ kiếm ý trên người nó không những không phát huy tác dụng mà còn phản phệ, khiến thân hình mờ ảo của nó suýt chút nữa thì tan biến. "Cái này... Uy áp này... Không thể nào...!" Kiếm linh hoảng hốt thốt lên, giọng nói run rẩy đầy kinh hãi. "Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao trên người ngươi lại có bản nguyên kiếm đạo vượt xa cả chủ nhân của ta?!" "Ngươi không có tư cách biết." Lục Thanh Huyền lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén lướt qua nó. "Quỳ xuống!" Ầm rầm...! Một tiếng động kinh trời xé toạc không gian. Dưới áp lực khủng khiếp từ Vạn Tượng Kiếm Trì của Lục Thanh Huyền, thân hình khổng lồ của Thần Phong Kiếm Tướng hoàn toàn không thể chống cự nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất đá cứng nhắc, cúi đầu sát đất. Hàng vạn thanh thần kiếm xung quanh thung lũng lúc này cũng đồng loạt nghiêng mình rạp xuống, phát ra những tiếng rung bần bật như đang thần phục trước vị vua thực sự của chúng. Lâm Uyển Nhi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này mà cằm suýt rớt xuống đất, trong lòng chấn động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tôn chủ nhà nàng thực sự quá mức vô địch, ngay cả kiếm linh thượng cổ uy danh lẫy lừng cũng chỉ cần một câu nói liền ngoan ngoãn quỳ gối đầu hàng! Lục Thanh Huyền thu lại tay áo, thản nhiên cất bước đi lướt qua kẻ đang quỳ, hướng thẳng đến sâu trong thung lũng nơi có đài cao chứa đựng truyền thừa cốt lõi, thản nhiên cất lời: "Được rồi, dẫn đường đi. Hãy để ta xem vị Kiếm Tiên thượng cổ kia để lại cho bản tôn những bảo vật gì."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ