Chương 38: Kiếm Linh Thức Tỉnh, Khí Thế Ép Người!

Rầm... rầm... rầm! Tiếng gầm vừa dứt, toàn bộ thung lũng kiếm mộ rộng lớn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Hàng vạn thanh thần kiếm cắm trên mặt đất đồng thời phát ra những tiếng ngân vang lanh lảnh, tựa như đang nghênh đón một vị vương giả tối cao xuất hiện. Từ sâu trong lớp sương mù dày đặc ở trung tâm thung lũng, một bóng người mờ ảo cao chừng trượng từ từ bước ra. Kẻ này mặc một bộ giáp chiến cổ xưa rách nát, thân hình không phải là thể xác bằng máu thịt mà được ngưng tụ hoàn toàn từ vô số đạo kiếm khí thuần khiết. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hố đen, hai tay cầm một thanh trọng kiếm khổng lồ tỏa ra thứ uy áp ngột ngạt đến cực điểm. "Hàng ngàn năm qua... chưa từng có kẻ nào dám tự tiện bước vào Kiếm Cốc Bí Cảnh mà không có sự cho phép của chủ nhân." Kiếm ảnh khổng lồ mở miệng, giọng nói trầm đục vang lên như tiếng chuông đồng vọng từ thời đại viễn cổ. "Muốn nhận được truyền thừa nơi đây, trước tiên hãy hỏi trọng kiếm trong tay ta xem các ngươi có đủ tư cách hay không!" Vù! Không đợi Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi kịp lên tiếng, cỗ kiếm linh ngưng tụ từ sát khí thượng cổ đã vung trọng kiếm chém thẳng xuống. Một đạo kiếm nhận màu bạc dài tới trăm trượng mang theo uy thế lấp dời lấp biển bổ nhào xuống đầu hai người, khiến không gian xung quanh vặn vẹo rạn nứt. Lâm Uyển Nhi biến sắc mặt, cảm nhận được áp lực tử vong cận kề, hai chân gần như không thể nhúc nhích nổi dưới uy áp của kiếm linh. Nhưng Lục Thanh Huyền vẫn đứng vững như bàn thạch. Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe môi hiện lên một nụ cười đầy khinh miệt: "Một chút tàn hồn kiếm ý tích tụ từ thời thượng cổ mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản tôn? Thật không biết lượng sức!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ