Đứng trên một đỉnh đồi cách đó không xa, Lục Thanh Huyền thu lại ánh mắt đang nhìn tấm bản đồ đang tự phát sáng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm thúy.
"Tốc độ mở cửa còn nhanh hơn dự kiến của bản tôn một chút xem ra thiên đạo cũng đang thúc giục ta đến đó lấy đồ." Lục Thanh Huyền thản nhiên cất lời.
Lâm Uyển Nhi đứng bên cạnh, cảm nhận được luồng kiếm khí vô cùng thuần khiết và cường đại phát ra từ cánh cổng bí cảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Tôn chủ, khí tức từ Kiếm Cốc này thật đáng sợ. Dù đứng cách xa hàng dặm mà đệ tử vẫn cảm thấy kiếm ý trong cơ thể như muốn chực chờ bứt phá."
"Đó là điều hiển nhiên." Lục Thanh Huyền quay đầu nhìn nàng, nhạt giọng giải thích: "Bên trong Kiếm Cốc Bí Cảnh chôn vùi tâm huyết cả đời của một vị Kiếm Tiên thời kỳ thượng cổ. Đối với người khác, đó có thể là nơi cửu tử nhất sinh, nhưng đối với ngươi và ta, đây là nơi tốt nhất để lột xác."
Hắn không chần chừ thêm nữa, vung tay áo một cái, trực tiếp dẫn theo Lâm Uyển Nhi hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào trung tâm cánh cổng đá đang mở rộng.
Vù!
Ngay khoảnh khắc hai người bước qua lớp màn sáng của bí cảnh, không gian trước mắt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Trước mắt họ không còn là đất trời hoang vu nữa, mà là một thung lũng kiếm mộ vô tận. Hàng vạn thanh thần kiếm với đủ mọi hình dáng, kích thước cắm chi chít khắp nơi trên mặt đất, tỏa ra những luồng kiếm áp cực kỳ sắc bén đủ sức đè bẹp bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào ngay tức khắc.
Nhưng vừa đặt chân xuống đất, Lục Thanh Huyền chưa kịp quan sát xung quanh thì từ sâu trong thung lũng, một tiếng gầm phẫn nộ cùng sát khí lạnh lẽo đột ngột vang lên:
"Kẻ nào dám xông vào cấm địa của Bản tọa?!"