Được sự dẫn đường đầy run rẩy và kính cẩn của Thần Phong Kiếm Tướng, Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi nhanh chóng tiến sâu vào tận cùng của Kiếm Cốc Bí Cảnh.
Nơi đây là một thềm đá lơ lửng giữa không trung, xung quanh bao bọc bởi những dải ngân hà linh khí lấp lánh. Ở chính giữa đài cao đặt một tòa thạch quan cổ xưa, xung quanh khảm đầy những viên kiếm tinh tuyệt mỹ phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng ẩn chứa sức mạnh tâm linh cực kỳ thuần khiết. Đó chính là nơi táng di hài và toàn bộ tinh hoa truyền thừa của vị Kiếm Tiên thời thượng cổ.
"Chủ nhân..." Thần Phong Kiếm Tướng cúi đầu, cung kính hướng về phía Lục Thanh Huyền bẩm báo: "Toàn bộ kiếm đạo tâm huyết, cùng với bảo vật trấn phái của Ngài ấy là Thái Sơ Kiếm Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Cốt đều được lưu giữ bên trong tòa thạch quan này."
Lục Thanh Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua tòa thạch quan rồi dừng lại trên người Lâm Uyển Nhi đang đứng bên cạnh.
Lâm Uyển Nhi từ nãy đến giờ vẫn chìm trong trạng thái choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ của thượng cổ di tích. Bất chợt, nàng cảm thấy một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình, liền giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thản nhiên như nước của Lục Thanh Huyền.
"Tôn chủ...?" Lâm Uyển Nhi khẽ gọi, trong lòng có chút hồi hộp.
Lục Thanh Huyền nhạt giọng lên tiếng, khẩu khí mang theo sự uy nghiêm không cho phép chối từ: "Uyển Nhi, căn cơ của ngươi mặc dù đã có bước tiến lớn nhờ thiên tài địa bảo trước đây, nhưng vẫn chưa đủ để đối mặt với những kẻ địch thực sự ở Trung Châu thượng tầng. Tòa thạch quan này và toàn bộ tinh hoa bên trong rất hợp với ngươi."
Lâm Uyển Nhi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng xua tay lắc đầu: "Không được đâu, Tôn chủ! Cơ duyên này trân quý nhường nào, ngài mới là người có công phá giải cấm chế và thu phục kiếm linh, ngài nên hấp thu nó chứ..."
Nàng chưa nói hết câu thì Lục Thanh Huyền đã giơ tay ngắt lời, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên: "Những thứ trong thạch quan này tuy tốt, nhưng đối với bản tôn mà nói thì cũng chỉ là gấm thêu hoa, không có quá nhiều ý nghĩa nâng cấp bản chất. Ngươi là đệ tử của bản tôn, ngươi mạnh lên thì bản tôn mới có thể thảnh thơi thưởng ngoạn phong cảnh thế gian này nhiều hơn."
Nghe những lời này của Lục Thanh Huyền, sống mũi Lâm Uyển Nhi bỗng cay cay, một dòng nước ấm dâng trào trong lồng ngực. Nàng hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống đất, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định: "Đa tạ Tôn chủ! Uyển Nhi thề suốt đời suốt kiếp này sẽ trung thành tuyệt đối với Tôn chủ, tuyệt không phản bội!"