Chương 30: Thiên Kiếm Lệnh Phong Tỏa, Đại Nạn Giáng Lâm!

Chỉ trong vòng chưa đầy hai canh giờ, bầu không khí tĩnh lặng của Thiên Kiếm Thành bỗng chốc trở nên căng thẳng và sát khí ngút trời. Keng! Keng! Keng! Tiếng chuông đồng vang lên liên hồi từ ngọn tháp cao nhất của Thiên Kiếm Tông, vọng thấu toàn bộ các góc phố trong thành. Những tia kiếm quang sắc lạnh liên tục xé rách bầu trời, hàng trăm đệ tử tinh nhuệ mặc kiếm bào đồng loạt xuất động, phong tỏa toàn bộ các tuyến đường lớn nhỏ, bến truyền tống trận và các lối ra vào thành trì. Thiên Kiếm Lệnh đã được ban bố! Đây là lệnh bài cao nhất của Thiên Kiếm Tông, chỉ xuất hiện khi tông môn đối mặt với họa diệt vong hoặc khi cần truy sát những kẻ địch có thù hận không đội trời chung. Bên trong một tửu lâu sang trọng bậc nhất Thiên Kiếm Thành, các tu sĩ đang ngồi uống trà bàn tán xôn xao, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. "Trời ạ! Thiên Kiếm Tông thực sự nổi giận rồi! Ngay cả Thiên Kiếm Lệnh cũng được phát ra, xem ra Mạc Vô Kỵ đại trưởng lão đã quyết tâm san bằng tiểu tử hắc bào kia." "Hắn dù có lợi hại đến đâu, ngộ tính có cao cỡ nào thì cũng chỉ là Trúc Cơ cảnh. Đối mặt với một cường giả Kim Đan đại viên mãn như Mạc Vô Kỵ cùng đại quân kiếm tu, liệu hắn có đường sống không?" "Khó lắm! Chênh lệch đại cảnh giới quá lớn, huống chi đây lại là đại bản doanh của Thiên Kiếm Tông." Ngay lúc đám đông đang bàn tán rôm rả, tại một góc khuất yên tĩnh ở tầng hai của tửu lâu, Lục Thanh Huyền đang thản nhiên thưởng thức chén linh trà nóng hổi, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như thể ngọn bão lớn ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. Lâm Uyển Nhi đứng canh chừng bên cạnh, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn ngoài đường qua khung cửa sổ, trong lòng hơi dâng lên một chút lo lắng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Tôn chủ, Thiên Kiếm Tông đã phong tỏa toàn bộ thành trì và huy động lực lượng lớn như vậy. Chúng ta có nên..." Lục Thanh Huyền nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững, ngắt lời nàng: "Phong tỏa? Bọn chúng tưởng đây là thiên la địa võng, nhưng trong mắt bản tôn, đám rác rưởi đó chẳng khác nào ruồi nhặng tự tìm đường chết." Hắn đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp kính nhìn thẳng về phía ngọn tháp chính của Thiên Kiếm Tông, lạnh lùng cất lời: "Đã chúng muốn dâng đầu đến cửa, vậy bản thân ta liền thay đổi kế hoạch, tiện tay san bằng luôn cái Thiên Kiếm Tông này vậy."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ