Chương 31: Kiếm Khí Ngập Trời, Đối Đầu Kim Đan Đại Viên Mãn!

Ầm! Không cần phải đợi Thiên Kiếm Tông tìm đến cửa, Lục Thanh Huyền chủ động bước ra khỏi tửu lâu, sải bước hiên ngang giữa con phố lớn của Thiên Kiếm Thành. Lâm Uyển Nhi theo sát phía sau, kiếm khí trong người bùng phát sẵn sàng chiến đấu. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ đệ tử Thiên Kiếm Tông đang tuần tra xung quanh. "Kìa! Hắn ở kìa! Tên hắc bào thiếu niên dám thách thức Thiên Kiếm Tông!" Một tên đội trưởng chấp sự quát lớn, vung kiếm chỉ thẳng vào Lục Thanh Huyền. Ngay lập tức, hàng trăm đệ tử Thiên Kiếm Tông từ các con hẻm xung quanh ào ạt lao ra, bao vây kín mít tứ phía, đao quang kiếm ảnh đan xen dày đặc. Nhưng Lục Thanh Huyền ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho bọn chúng. Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Vù! Một đạo kiếm khí màu xám tro hóa thành một vòng tròn sóng xung kích kinh hoàng quét sạch toàn bộ không gian xung quanh. Rắc! Rắc! Rắc! Hàng trăm thanh kiếm của đệ tử Thiên Kiếm Tông đồng loạt gãy vụn. Đám đông đệ tử chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cỗ áp lực kiếm ý hất văng ngược lại, hộc máu tươi ngã rạp xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đúng lúc đó, từ trên bầu trời phía trên ngọn tháp chính, một cỗ uy áp Kim Đan đại viên mãn kinh trời chuyển đất giáng xuống, đè nặng lên toàn bộ không gian khiến mặt đất rạn nứt. "Hỗn xược! Đồ súc sinh phương nào dám làm càn ở Thiên Kiếm Thành của ta?!" Một tiếng gầm giận dữ vang vọng như sấm động giữa trời xanh. Mạc Vô Kỵ từ trên cao đạp không bước xuống, thân hình già nua nhưng tràn ngập sát khí ngút trời, tay cầm một thanh cổ kiếm phát ra ánh sáng chói lọi. Mạc Vô Kỵ trợn trừng đôi mắt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Huyền, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Chính mày đã phế bỏ căn cơ của Thiên Hành và làm nhục tông môn ta? Hôm nay, lão phu muốn dùng máu của mày để tế kiếm!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ