Ba ngày sau.
Tại quảng trường ngoại môn của Thanh Vân Tông, lượng đệ tử tấp nập qua lại vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày định kỳ nộp cống phẩm tháng và kiểm tra thực lực của các đệ tử ngoại môn.
Trên đài cao, vài tên chấp sự đang ngồi nhấm nháp linh trà, vẻ mặt cao ngạo nhìn đám đệ tử bên dưới xếp hàng nộp tài nguyên.
Đúng lúc này, từ cổng chính bước vào một bóng người mặc y phục đẫm máu, bước chân vững chãi, uy nghiêm như một vị kiếm thần tái thế.
Đám đệ tử xung quanh vô thức quay đầu lại nhìn, khi nhìn rõ gương mặt đó, toàn bộ hiện trường lập tức chết lặng, không khí chìm vào sự tĩnh lặng đến quỷ dị.
"Chờ chút... ta không nhìn nhầm chứ? Kẻ đó... hình như là Lục Thanh Huyền?!"
"Không thể nào! Đâm vào Kiếm Trủng tử địa, đan điền bị phế, cho dù có là Thần Tiên cũng phải chết chắc! Sao hắn lại có thể bình yên vô sự đi ra ngoài?"
"Ánh mắt của hắn... Đáng sợ quá! Nhìn hắn cứ như nhìn thấy một ác ma vậy!"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Trên đài cao, sắc mặt của vài tên chấp sự quản sự cũng đột ngột biến đổi. Đặc biệt là Triệu trưởng lão—người đứng sau sai khiến Vương Hổ tiêu diệt Lục Thanh Huyền những ngày trước.
Triệu trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, uy áp của Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ đè ép thẳng xuống đỉnh đầu Lục Thanh Huyền, quát lớn:
"Lục Thanh Huyền! Ngươi to gan lớn mật! Ngươi tự ý rời khỏi nơi giam giữ của Kiếm Trủng, lại còn dám cả gan xuất hiện ở đây? Đem tội danh chống đối tông môn của ngươi ra nhận hình phạt ngay!"
Hắn vốn muốn dùng uy áp để trực tiếp đè bẹp Lục Thanh Huyền quỳ xuống trước mặt mọi người, tạo cớ phế luôn cái mạng nhỏ của hắn.
Thế nhưng, dưới luồng uy áp nặng như thái sơn đó, Lục Thanh Huyền vẫn đứng thẳng tắp như kiếm cắm giữa trời đất. Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Triệu trưởng lão, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Sợ ta sống sót trở về sẽ vạch trần bộ mặt chó má của ngươi sao?"
Lục Thanh Huyền thong thả bước lên từng bậc thềm đá, mỗi một bước chân hạ xuống, khí thế trên người hắn lại mạnh thêm một bậc, trực tiếp đánh tan uy áp của Triệu trưởng lão thành vô hình.
Ầm!
Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong! Uy áp cường đại không hề thua kém Triệu trưởng lão là bao quét sạch toàn bộ quảng trường khiến đám đệ tử xung quanh phải lùi lại vì sợ hãi.
Triệu trưởng lão trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên: "Ngươi... ngươi đã đột phá Trúc Cơ kỳ?! Điều này tuyệt đối không thể nào!"
"Không thể?" Lục Thanh Huyền cười lạnh, vẫy tay một cái, một thứ từ trong tay áo bay vụt ra, cắm phập mạnh xuống bàn trà ngay trước mặt Triệu trưởng lão.
Đó chính là lệnh bài xuất nhập tông môn dính đầy máu của Vương Hổ!
"Triệu trưởng lão, con chó cưng Vương Hổ mà ngươi sai đến Kiếm Trủng để tiễn ta xuống âm phủ, hình như nó đi trước một bước rồi. Nó đang ở dưới hoàng tuyền cô đơn lắm, có muốn ta tiễn ngươi xuống đó đoàn tụ với nó luôn không?"