Chương 4: Chém Chết Trưởng Lão, Thiên Tài Kinh Biến!
"Vương Hổ... đã chết?!"
Nhìn thấy tấm lệnh bài dính máu cùng khí tức quen thuộc cắm trên bàn trà, Triệu trưởng lão cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng hàn khí từ gót chân xộc thẳng lên đại não. Vương Hổ là đệ tử tâm phúc mà hắn phái đi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, vậy mà lại chết trong tay một kẻ vừa bị phế đan điền ba ngày trước?
Hơn nữa, lúc này Lục Thanh Huyền đứng trước mặt hắn không những hoàn toàn bình an vô sự, mà khí tức phát ra rõ ràng đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn ngưng tụ sát khí thuần khiết khiến người khác nhìn vào phải run sợ.
"Nghiệt súc! Dù ngươi có may mắn nhặt được cơ duyên gì trong Kiếm Trủng, dám giết người chấp sự tông môn, tội danh này đủ để ngươi chết vạn lần!"
Triệu trưởng lão thẹn quá hóa giận, uy áp của Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ toàn diện.
Hắn biết hôm nay nếu để Lục Thanh Huyền sống sót rời khỏi đây, người gặp tai họa chính là hắn.
Ầm ầm!
Không đợi Lục Thanh Huyền nói thêm câu nào, Triệu trưởng lão vung tay phải lên, một trượng hình rồng màu xám đậm ngưng tụ thành hình, mang theo tiếng gầm thét kinh tâm động phách đánh thẳng tới mặt Lục Thanh Huyền.
Huyền Minh Trảo! Địa giai hạ phẩm võ kỹ!
Đám đệ tử ngoại môn xung quanh chứng kiến cảnh này liền hoảng sợ lùi lại, ôm đầu hét lên:
"Trang chủ xuất thủ rồi! Đó là Huyền Minh Trảo của Triệu trưởng lão!"
"Lục Thanh Huyền chết chắc rồi! Dù sao hắn cũng chỉ mới bước vào Trúc Cơ, làm sao chống lại được Trúc Cơ hậu kỳ của trưởng lão cơ chứ?"
Đối mặt với công kích mãnh liệt mang theo uy lực xé gió của Triệu trưởng lão, Lục Thanh Huyền từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một vẻ mặt hờ hững. Trong mắt hắn, chiêu thức này tuy mạnh hơn Vương Hổ gấp nhiều lần, nhưng sơ hở vẫn lỗ chỗ như lưới đánh cá.
[ Phân tích công pháp đối phương: Huyền Minh Trảo (Địa giai hạ phẩm). Phát hiện 27 điểm sơ hở. Điểm yếu chí mạng nằm ở khí hải huyệt Tuyền Cơ dưới nách trái. Đề xuất phản chế: Nhất Kiếm Phá Vọng. ]
Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên trong đầu.
Lục Thanh Huyền khẽ nhắm mắt lại rồi mở phắt ra. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm quang xé rách bầu trời.
"Hạ phẩm địa giai, cũng dám múa rìu qua mắt thợ?"
Lục Thanh Huyền không lùi mà tiến, ngón tay chụm lại thành kiếm chỉ, điểm thẳng về phía trước. Thanh tàn kiếm rỉ sét trong tay hắn không phát ra tiếng động hoa mỹ nào, nhưng lại mang theo một cỗ kiếm ý vô hình chém đứt mọi quy tắc không gian xung quanh.
Phập!
Đường trảo kình uy mãnh của Triệu trưởng lão vừa chạm đến trước ngực Lục Thanh Huyền liền như bong bóng gặp kim, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh tro tàn.
Kiếm chỉ của Lục Thanh Huyền xuyên qua không gian, điểm chính xác vào huyệt Tuyền Cơ của Triệu trưởng lão!
"Cái gì..."
Động tác của Triệu trưởng lão đột ngột cứng đờ giữa không trung. Hắn trợn trừng hai mắt, cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Nơi đó không có máu chảy ra nhiều, nhưng một cỗ kiếm khí bàng bạc đã điên cuồng càn quét, phá nát toàn bộ kinh mạch và tâm mạch trong cơ thể hắn trong chớp mắt.
Rắc... rắc...
Tiếng kinh mạch đứt gãy vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
Triệu trưởng lão há hốc mồm, máu tươi trào ra từ khóe miệng, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã quỵ xuống đài cao, khí tuyệt bỏ mình. Thần hình câu diệt!
Toàn bộ quảng trường Thanh Vân Tông rơi vào một trạng thái chết lặng hoàn toàn. Kim châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Một vị trưởng lão đường đường là Trúc Cơ hậu kỳ... vậy mà lại bị một tên đệ tử ngoại môn vừa mới "phế vật hồi sinh" dùng một kiếm chém chết tại chỗ?! Đây là chuyện hoang đường gì thế này!