Chương 2: Một Kiếm Đoạt Mệnh, Chấp Sự Kinh Hoàng!

Bên ngoài Kiếm Trủng, gió lạnh gào thét. Tên chấp sự ngoại môn Vương Hổ vừa đi được nửa quãng đường quay về ngọn núi chính, trong lòng vẫn còn đang thầm đắc ý vì vừa nhận được một viên Trung phẩm Linh Thạch từ Đại trưởng lão để làm phần thưởng. "Hừ, Lục Thanh Huyền, đừng trách ta ác độc. Ai bảo ngươi ngu ngốc không biết thời thế, dám đắc tội với người không nên đắc tội." Vương Hổ lẩm bẩm, bước chân thong thả đi qua khúc cua hẹp của hẻm núi dẫn thẳng ra khỏi cấm địa. Đúng lúc này, không khí phía trước bỗng trở nên lạnh lẽo đến độ ngột ngạt. Một bóng người cao ngất, y phục đẫm máu nhưng đứng thẳng như tùng bách, đang đứng chặn ngay lối ra duy nhất. Trong tay kẻ đó cầm một thanh tàn kiếm rỉ sét, trên lưỡi kiếm còn đang nhỏ từng giọt máu tươi đỏ rực. Vương Hổ giật mình, hoảng hốt lùi lại nửa bước, trợn tròn mắt nhìn kỹ. Khi thấy rõ khuôn mặt đó, hắn suýt thì cắn phải lưỡi của mình: "Lục... Lục Thanh Huyền?! Mày... mày chưa chết? Sao mày lại ra được từ Kiếm Trủng?!" Vương Hổ chấn động toàn thân. Kiếm Trủng chính là nơi tử địa của Thanh Vân Tông, đệ tử Trúc Cơ đi vào còn phải bỏ mạng, huống chi một kẻ đã bị phế đan điền như Lục Thanh Huyền? Thế nhưng lúc này, đối phương không những còn sống, mà trên người còn tỏa ra một luồng uy áp mơ hồ khiến hắn cảm thấy tim đập chân run. Trúc Cơ kỳ?! Sao có thể như vậy! Đan điền nó rõ ràng đã vỡ nát cơ mà! "Ngươi chưa chết, sao ta dám chết?" Giọng nói của Lục Thanh Huyền lạnh như băng ngàn năm, không mang theo mảy may cảm xúc. Vương Hổ nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi nhanh chóng bị sự hung ác át đi. Hắn dẫu sao cũng là chấp sự ngoại môn, đã bước chân vào Trúc Cơ kỳ sơ kỳ từ lâu. Một tên phế vật vừa mới bị tống vào hố rác như Lục Thanh Huyền lấy gì để đấu với hắn? "Tiểu súc sinh, xem ra ngươi đã nhặt được chút cơ duyên quỷ quái nào đó trong Kiếm Trủng nên mới may mắn không chết. Nhưng hôm nay, lão tử có thể phế ngươi một lần, thì có thể chém chết ngươi lần thứ hai!" Vương Hổ gầm lên giận dữ, bàn tay phải chộp lấy chuôi thanh đại đao bên hông. Cuồng Phong Đao Pháp! Ánh đao chớp lóע, một cỗ cuồng phong mang theo kình khí màu vàng rực rỡ bổ thẳng xuống đầu Lục Thanh Huyền. Đao thế vô cùng ác liệt, rõ ràng Vương Hổ muốn lấy mạng người ngay tại chỗ, không muốn để đêm dài lắm mộng. Lục Thanh Huyền đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường đao đang lao tới nhanh như chớp. Trong mắt hắn, chiêu thức của Vương Hổ đầy rẫy sơ hở, chậm chạp và vụng về giống như trò hề của một con kiến. [ Phân tích công pháp đối phương: Cuồng Phong Đao Pháp (Hạ phẩm nhân giai). Phát hiện 13 điểm sơ hở. Đề xuất kiếm chiêu phản chế hoàn mỹ nhất: Phá Phong Thức. ] Giọng nói lạnh lùng của hệ thống Vạn Tượng Kiếm Trì vang lên trong thức hải. "Chậm quá." Lục Thanh Huyền thì thào. Hắn chậm rãi nhấc thanh tàn kiếm rỉ sét lên, cổ tay xoay tròn một góc độ cực kỳ xảo quyệt. Keng! Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Thanh tàn kiếm rỉ sét không hề né tránh, mà đâm chính xác vào điểm yếu chí mạng trên lưỡi đao của Vương Hổ—nơi hội tụ kình khí yếu nhất. Rắc! Đại đao trong tay Vương Hổ lập tức nứt toác ra thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Lực phản chấn khủng khiếp đánh ngược lại khiến hai tay Vương Hổ nát bét, máu thịt bầy nhầy. "Aaa...!" Vương Hổ thét lên thảm thiết, hoảng loạn lùi lại phía sau, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hãi tột độ: "Ngươi... rốt cuộc ngươi đã dùng妖 pháp gì? Kiếm pháp của ngươi sao lại đáng sợ như thế?!" Lục Thanh Huyền không đáp lời. Hắn bước lên một bước, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua người Vương Hổ. Hơi thở của thế giới bỗng chốc tĩnh lặng. Lục Thanh Huyền đứng quay lưng lại với Vương Hổ, thanh tàn kiếm rỉ sét từ từ được thu vào tay áo. Vương Hổ mở trân trừng mắt, hai tay ôm lấy cổ họng. Từ khe hở ngón tay của hắn, một đường máu đỏ tươi phun xối xả. Hắn há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng phátμπ ra chỉ là tiếng rít khò khè của không khí lọt quakhí quản bị cắt đứt. Phịch. Thân thể Vương Hổ ngã quỵ xuống vũng bùn, khí tuyệt bỏ mình. Lục Thanh Huyền ngoảnh đầu nhìn thi thể phía sau, sắc mặt không chút gợn sóng. Hắn cúi xuống lấy từ trong ngực áo tên kia ra một lệnh bài xuất nhập tông môn cùng vài viên linh thạch rẻ mạt, lạnh giọng lẩm bẩm: "Đầu tiên là ngươi... Tiếp theo, đến lượt ngươi rồi, đại sư huynh Bạch Lạc Trần, và cả ngươi nữa... Tô Yên Nhiên."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ