Chương 1: Kiếm Trủng Phế Vật, Vạn Tượng Khai Phong!

Thanh Vân Tông, Hậu sơn Kiếm Trủng. Nơi đây âm u lạnh lẽo, tứ bề cắm đầy những thanh tàn kiếm rỉ sét. Sương mù màu xám nồng nặc bao trùm lấy không gian, quanh năm gào thét từng đợt kiếm khí sắc bén như dao cạo, đủ để xé nát thân thể của bất kỳ kẻ nào có tu vi dưới Trúc Cơ kỳ. Phịch! Một bóng người chật vật bị ném mạnh xuống lớp bùn đất lạnh ngắt. Lục Thanh Huyền phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Áo bào trắng trên người hắn đã sớm rách rưới, loang lổ vết máu đỏ sẫm. "Lục Thanh Huyền, đừng trách ta nhẫn tâm. Ai bảo ngươi dám tranh giành vị trí Thánh Tử với Đại sư huynh? Hơn nữa, ngươi lại dám từ chối hôn sự của Tô gia!" Đứng trên vách đá cao nhìn xuống là một tên chấp sự ngoại môn mặc hắc y, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, tay hắn phủi phủi như vừa vứt đi một con chó chết. "Đại trưởng lão đã hạ lệnh, phế bỏ đan điền của ngươi, đày ngươi vào Kiếm Trủng tự sinh tự diệt. Ba ngày sau, âm khí ở đây sẽ ăn mòn đến tận linh hồn ngươi. Ha ha, kiếp sau nhớ mở rộng con mắt mà nhìn cho rõ ai mới là người ngươi không nên đắc tội!" Nói đoạn, tên chấp sự quay người rời đi, để lại Lục Thanh Huyền nằm lặng lẽ giữa rừng kiếm mộ. Trong góc khuất của sự tuyệt vọng, đôi mày kiếm của Lục Thanh Huyền khẽ nhíu lại. Hắn từ từ mở mắt, trong tròng mắt không có sự hoảng sợ, thay vào đó là một tia sắc bén đến rợn ngợp như tinh quang xé rách màn đêm. Ta... không phải đã chết trong trận chiến ở Vực Ngoại Thần Ma rồi sao? Sao lại trọng sinh về thời điểm bị phế tu vi ở hạ giới? Trí ức hỗn loạn tràn vào đầu. Lục Thanh Huyền nhanh chóng nhận ra, hắn đã trọng sinh về năm mươi năm trước, thời điểm hắn bị tông môn hãm hại, cướp đoạt cốt cách, ném vào Kiếm Trủng chờ chết. "Đại trưởng lão... Tô Yên Nhiên... các ngươi tốt lắm. Kiếp trước các ngươi giẫm đạp lên xương cốt ta để bước lên đỉnh cao. Kiếp này, Lục Thanh Huyền ta tái thế, nợ máu này, ta muốn các ngươi lấy mạng trả!" Rắc! Đan điền vỡ nát, linh khí rò rỉ không ngừng. Đối với người thường, đây là dấu hiệu của cái chết chắc chắn. Nhưng đúng lúc này, trong thức hải của Lục Thanh Huyền, bỗng vang lên một tiếng chuông cổ vang vọng suốt từ thời hồng hoang: Keng! Một tấm bia đá cổ xưa màu xám tro, lơ lửng ở trung tâm thức hải, trên khắc bốn chữ lớn cổ xưa: VẠN Tượng Kiếm Trì. [ Phát hiện ký chủ có ý chí sinh tồn cực mạnh, điều kiện kích hoạt đã đủ. ] [ Hệ thống Vạn Tượng Kiếm Trì chính thức mở khóa! ] [ Đang quét môi trường xung quanh... Phát hiện 3.241 thanh tàn kiếm, bao gồm 1 thanh Thiên giai hạ phẩm tàn kiếm, 12 thanh Địa giai... Đang tiến hành hấp thu! ] Vèo! Vèo! Vèo! Ngay lập tức, từ khắp các ngóc ngách của Kiếm Trủng, vô số đạo kiếm khí tàn dư gào thét lao vụt về phía Lục Thanh Huyền. Chúng không hề đả thương hắn, ngược lại như những con chiêm ưng quy phục hoàng đế, chui thẳng vào thức hải, dung nhập vào Vạn Tượng Kiếm Trì. Ầm ầm! Thức hải của Lục Thanh Huyền mở rộng điên cuồng. Đan điền vốn đã vỡ nát bỗng được một cỗ kiếm lực thuần khiết bậc nhất tái tạo lại. Không chỉ khôi phục, đan điền mới của hắn còn ngưng tụ thành một tiểu hình Kiếm Trì xoay tròn chói lọi, linh lực thâm trầm gấp mười lần trước kia! Luyện Khí kỳ tầng một... Luyện Khí kỳ tầng ba... Luyện Khí kỳ tầng năm... Đỉnh phong Luyện Khí! Trúc Cơ kỳ, phá! Ầm! Một cỗ uy áp thuộc về cấp độ Trúc Cơ sơ kỳ bộc phát từ trên người Lục Thanh Huyền, quét sạch sành sanh lớp sương mù xung quanh trong bán kính mười trượng. Lục Thanh Huyền từ từ đứng dậy, y phục rách rưới phần phật trong gió, khóe môi hắn cong lên một đường cong lạnh băng vô tình. Hắn vươn tay phải ra, một thanh tàn kiếm gỉ sét cắm dưới đất tự động bay vào lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng kiếm minh sung sướng. "Hạ giới Thanh Vân Tông... Trò chơi, bây giờ mới chính là lúc bắt đầu."
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ