Chương 28: Chấn Động Thiên Kiếm Thành, Phong Ba Nổi Lên!
Hộc...!
Mạc Thiên Hành nằm bẹp dưới hố sâu, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn mở trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn lên thiếu niên áo đen đang đứng cách đó không xa, trong lòng dâng trào một nỗi sợ hãi tột cùng chưa từng có.
Từ nhỏ đến lớn, hắn được tung hô là kỳ tài ngút trời, là tương lai của Thiên Kiếm Tông, đi đến đâu cũng được người người kính ngưỡng. Thế nhưng hôm nay, ngay tại thánh địa kiếm đạo của Trung Châu, hắn lại bị một kẻ cùng thế hệ hạ gục chỉ bằng một ngón tay, đánh cho tâm cảnh hoàn toàn sụp đổ.
Xung quanh quảng trường, hàng trăm tu sĩ chứng kiến cảnh này đều chết lặng, không một ai dám phát ra tiếng động lớn. Bọn họ nhìn Lục Thanh Huyền bằng ánh mắt hệt như nhìn thấy một vị ma thần tái thế.
"Một... một ngón tay! Đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Hành cứ thế mà bại trận trong chớp mắt?"
"Hắn rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra? Tu vi rõ ràng mới chỉ ở Trúc Cơ cảnh, tại sao kiếm ý lại đạt đến cảnh giới kinh khủng như vậy?"
"Thiên Kiếm Tông lần này đụng phải khối sắt cứng cực lớn rồi! Mau báo tin cho Tông chủ và các thái thượng trưởng lão trong thành đi!"
Tiếng bàn tán nhỏ giọt bắt đầu vang lên trong đám đông. Hứa Trưởng Lão đứng cạnh bên cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vô cùng hoảng hốt nhưng đồng thời cũng sinh ra một tia kính sợ sâu sắc. Lão lờ mờ nhận ra, sự xuất hiện của thiếu niên này tại Trung Châu sẽ tạo ra một cơn đại địa chấn càn quét toàn bộ cục diện thế lực hiện tại.
Lục Thanh Huyền thần sắc vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn Mạc Thiên Hành đang thoi thóp dưới đất thêm một cái, quay sang nói với Lâm Uyển Nhi:
"Đi thôi, nơi này không còn gì thú vị nữa."
"Vâng, Tôn chủ." Lâm Uyển Nhi cung kính đáp lời, theo chân Lục Thanh Huyền thong thả bước đi giữa con đường mà đám đông tự động dạt ra nhường chỗ, không một ai dám cản trở.