Chương 27: Kiếm Đạo Chí Tôn, Một Chiêu Hạ Thiên Kiêu!

Nhìn thấy Mạc Thiên Hành không kìm chế được mà muốn ra tay sống mái, đám đông tu sĩ xung quanh lập tức hoảng hốt tạt dạt ra xa, chừa lại một khoảng không gian trống trải ở giữa quảng trường Thiên Kiếm Các. "Mạc Thiên Hành nổi giận rồi! Hắn sắp triển khai tuyệt chiêu kiếm pháp trấn tông 'Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm'!" "Dù sao hắn cũng là đệ nhất thiên tài Kiếm Tông, nửa bước bước vào Kim Đan cảnh, thiếu niên áo đen kia liệu có chống đỡ nổi không?" "Hừ, kẻ đó vừa phá kỷ lục tháp, ngộ tính cao ngút trời nhưng chưa chắc thực chiến đã mạnh hơn Mạc Thiên Hành!" Tiếng bàn tán xôn xao vang lên tứ phía. Hứa Trưởng Lão định mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ lại lời của Lục Thanh Huyền lúc nãy, lão liền ngậm miệng lại, ánh mắt mang theo sự tò mò chờ đợi kết cục. Giữa tâm bão, Lục Thanh Huyền vẫn đứng chắp tay sau lưng, thần sắc vô cùng hờ hững, thậm chí còn chẳng buồn rút thanh tàn kiếm ra khỏi vỏ. Hành động này trong mắt Mạc Thiên Hành chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Hắn gầm lên như một con dã thú bị thương: "Khinh người quá đáng! Đỡ kiếm của tao!" Vù vù vù...! Mạc Thiên Hành phóng vụt lên không trung, thanh kiếm trong tay hóa thành bảy đạo tinh quang sắc lạnh rực rỡ như chòm sao Bắc Đẩu, mang theo uy lực xé rách không gian bổ thẳng đỉnh đầu Lục Thanh Huyền. Đòn này chứa đựng toàn bộ tinh hoa kiếm đạo của Thiên Kiếm Tông, đủ sức chém nát một ngọn núi nhỏ. Nhưng đối mặt với đòn thế uy mãnh đó, Lục Thanh Huyền chỉ hờ hững giơ tay phải lên, ngón tay chụm lại thành kiếm chỉ, rồi tùy ý điểm nhẹ về phía trước một cái. [ Phân tích công pháp: Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm (Địa giai thượng phẩm). Phát hiện 36 sơ hở. Lựa chọn phản chế: Phá Không Nhất Chỉ! ] Xoẹt! Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc nào vang lên. Chỉ có một đạo kiếm quang mảnh như tơ hồng lóe lên từ đầu ngón tay của Lục Thanh Huyền. ​Rắc... ầm! ​Chỉ trong một cái chớp mắt, bảy đạo tinh quang đang lao đến bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh vụn ánh sáng. Đạo kiếm quang kia xuyên thẳng qua màn kiếm khí phòng thủ của Mạc Thiên Hành, đánh trúng vào bả vai hắn. Bụp! Mạc Thiên Hành hộc ra một búng máu tươi lớn, thân thể giống như một con diều đứt dây, bay ngược ra sau mấy chục trượng rồi đập mạnh xuống nền đá cứng ngắc của quảng trường, tạo thành một cái hố sâu nứt nẻ. Thanh linh kiếm của hắn gãy làm đôi, rơi lả tả xuống đất. Toàn bộ quảng trường Thiên Kiếm Các chết lặng trong giây lát. Ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Một chiêu! Đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Hành đường đường là Giả Đan cảnh, vậy mà lại bị một chiêu đánh bại hoàn toàn mà không có chút sức phản kháng nào!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ