Chương 26: Kiếm Thạch Cúi Đầu, Mạc Thiên Hành Quỳ Xuống!

Ầm ầm ầm...! Bên trong tầng thứ bảy của Thiên Kiếm Các, tấm bia đá cổ kính chứa đựng tâm huyết cả đời của tổ sư Thiên Kiếm Tông đột nhiên chấn động dữ dội. Những đạo kiếm khí màu vàng óng từ trong bia đá bắn vọt lên trần tháp, rồi bất ngờ rẽ nhánh, uốn lượn xung quanh Lục Thanh Huyền giống như hàng ngàn con thần long đang quy tụ triều bái. Cảnh tượng này vượt qua mọi quy luật thông thường của thế giới kiếm tu. Kiếm thạch có linh, xưa nay chỉ có chuyện người tu sĩ phải quỳ lạy cảm ngộ nó, tuyệt đối chưa từng có chuyện tấm bia đá lại chủ động phát ra kiếm ngân quy phục trước một người! Bên ngoài tháp, Hứa Trưởng Lão trố mắt kinh hãi, hai đầu gối vô thức mềm nhũn suýt quỳ rạp xuống đất trước cỗ uy áp từ trên đỉnh tháp lan tỏa ra. "Trời ơi... Kiếm thạch tự động thần phục! Đây... đây là cảnh giới truyền thuyết gì thế này?!" Hứa Trưởng Lão run rẩy lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một sự khiếp sợ tột độ. Lão biết rõ, vị thiếu niên áo đen trước mặt này không chỉ đơn thuần là phá kỷ lục, mà hắn đang giẫm đạp lên toàn bộ niềm kiêu hãnh lâu đời của Thiên Kiếm Tông. Ngược lại với sự kinh hoàng của Hứa Trưởng Lão, sắc mặt của Mạc Thiên Hành lúc này tái mét như người chết trôi. Hai chân hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn trào dâng. Kỷ lục mà hắn dày công khổ luyện, tự mãn bao lâu nay, giờ đây lại bị một kẻ từ đâu chui ra phá vỡ dễ dàng như giẫm lên một con kiến. Ké... en...! Cánh cửa đá tầng bảy mở ra. Lục Thanh Huyền thản nhiên bước ra ngoài, theo sau là Lâm Uyển Nhi với vẻ mặt bình thản. Hắn bước xuống từng bậc thang, mỗi một bước chân đạp xuống đều phát ra một tiếng động trầm đục vang vọng vào sâu trong tâm can của tất cả những kẻ có mặt ở đó. Khi Lục Thanh Huyền đi đến trước mặt Mạc Thiên Hành, hắn khựng chân lại, cúi đầu nhìn xuống nam thiên tài đang chết lặng ở đó bằng một nửa con mắt. "Kỷ lục của ngươi, hình như không có gì đáng tự hào cho lắm thì phải?" Lục Thanh Huyền thản nhiên cất lời, giọng điệu hờ hững nhưng mang theo sức nặng ngàn cân đè nặng lên vai Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành tức đến mức hộc ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu gầm lên: "Mày... mày đừng có mà kiêu ngạo! Cho dù mày phá được kỷ lục thì thế nào? Kiếm đạo ở Trung Châu này không dung thứ cho kẻ ngoại đạo vô lễ! Muốn chứng minh bản lĩnh, có giỏi thì đấu với tao một trận sinh tử!" Ầm! Giả Đan cảnh khí thế từ người Mạc Thiên Hành bùng nổ điên cuồng, thanh linh kiếm sau lưng hắn tự động tuốt vỏ, lóe lên sát khí lạnh ngừng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ