"Cái... cái gì thế này?!"
Một tu sĩ đứng xem há hốc mồm, dụi mắt liên tục cứ tưởng mình nhìn gà hóa cuốc. "Tên hắc bào thiếu niên đó vừa bước vào chưa đầy mười nhịp thở, vậy mà đã vượt qua tầng năm rồi sao? Đây là tốc độ vượt ải kiểu gì thế này?!"
Hứa Trưởng Lão trừng trừng hai mắt, trong lồng ngực sóng gió dâng trào. Ngay cả vị đệ nhất thiên tài Mạc Thiên Hành ngày trước khi vào đây, để vượt qua đến tầng năm cũng phải mất tới nửa chén trà nhỏ, toàn thân đầm đìa mồ hôi và phải vận dụng đến át chủ bài. Còn thiếu niên này... đi dạo chắc cũng không nhanh đến thế!
Nhưng sự chấn động vẫn chưa dừng lại ở đó.
Vù!
Ánh sáng trên đỉnh tháp tầng sáu bất ngờ bùng nổ một cách chói lọi, chiếu rọi khắp bầu trời Thiên Kiếm Thành.
Tầng sáu: Vượt qua!
Và gần như không có một khoảng dừng nào, chỉ một giây sau...
Oanh!
Ánh sáng màu vàng kim rực rỡ từ tầng thứ bảy – tầng cao nhất và cũng là nơi lưu giữ kỷ lục của Mạc Thiên Hành – bỗng chốc bừng sáng rực rỡ, chiếu thẳng lên tận chín tầng mây, làm chấn động toàn bộ không gian Thiên Kiếm Thành.
Tầng bảy: Vượt qua! Phá vỡ kỷ lục lịch sử!
Toàn bộ quảng trường Thiên Kiếm Các chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều cứng họng, hóa đá tại chỗ. Kỷ lục tồn tại suốt trăm năm qua của Thiên Kiếm Tông, thứ mà Mạc Thiên Hành vẫn luôn tự hào coi là đỉnh cao của thế hệ trẻ, đã bị một kẻ lạ mặt giẫm nát dưới chân chỉ trong vòng chưa đầy một nén nhang!
Bên trong tầng thứ bảy của Thiên Kiếm Các, Lục Thanh Huyền đứng sừng sững trước một tấm bia đá khổng lồ khắc đầy các vết kiếm thượng cổ. Đó chính là Kiếm Ý Thạch do tổ sư gia Thiên Kiếm Tông để lại.
Cảm nhận được sự hiện diện của Lục Thanh Huyền, tấm bia đá bắt đầu rung lên bần bật, những vết kiếm trên đó phát ra tiếng ngâm vang như rồng ngâm hổ gầm, sau đó... từ từ hạ thấp góc độ, giống như đang cúi đầu bái lạy trước một vị chí tôn vô thượng.
Lục Thanh Huyền hờ hững đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia đá, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên:
"Kiếm ý cũng tạm được. Chỉ tiếc rằng... vẫn còn quá non trẻ."