Chương 24: Bước Vào Thiên Kiếm Các, Kiếm Ý Tự Động Thần Phục!
"Leo được đến tầng mấy sao?"
Lục Thanh Huyền bật cười khẽ, nụ cười mang theo một tia miệt thị không thèm che giấu. Hắn bước lướt qua Mạc Thiên Hành, chẳng buồn liếc nhìn vị đại thiên tài của Thiên Kiếm Tông thêm một lần nào nữa, thản nhiên cất bước tiến thẳng vào cửa chính của Thiên Kiếm Các.
Lâm Uyển Nhi theo sát phía sau, ánh mắt nhìn Mạc Thiên Hành hệt như nhìn một kẻ ngốc đang tự chuốc lấy nhục nhã.
Mạc Thiên Hành tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn tung người bước theo sau, lớn tiếng quát tháo: "Được lắm! Muốn chết thì bản thiếu gia chiều mày! Hôm nay nếu mày không leo nổi ít nhất là tầng năm, tao sẽ lột da gọt xương mày ngay trước cổng Thiên Kiếm Các này!"
Xung quanh, đám đông tu sĩ hiếu kỳ cũng ào ạt kéo đến vây kín sảnh lớn. Bọn họ bàn tán xôn xao, chờ đợi xem vị hắc bào thiếu niên không biết trời cao đất dày này sẽ mất mặt thế nào khi bước vào khảo nghiệm kiếm đạo nổi tiếng khắc nghiệt của Thiên Kiếm Các.
Ké... en...!
Cánh cửa đá nặng nề của Thiên Kiếm Các khép lại phía sau lưng Lục Thanh Huyền.
Ngay khi hắn vừa đặt chân vào tầng thứ nhất, một luồng áp lực kiếm ý vô hình từ trên không trung điên cuồng đè xuống, mang theo uy thế của hàng ngàn đạo kiếm khí sắc bén được khắc trên vách tháp.
Vù vù vù...!
Đối với những tu sĩ bình thường, khi bước vào đây, họ buộc phải vận toàn bộ linh lực để chống lại cỗ kiếm áp này, thậm chí phải quỳ rạp xuống đất nếu tu vi không đủ. Thế nhưng, khi cỗ kiếm ý kia vừa chạm đến người Lục Thanh Huyền, nó bỗng chốc run rẩy dữ dội, giống như một bề tôi hèn mọn đang khiếp sợ trước sự uy nghi của một vị đế vương tối cao.
[ Phát hiện Kiếm Trận tầng 1. Phân tích hoàn tất: Hệ thống kiếm ý cấp thấp. Thôn phệ và dung hợp? ]
"Thôn phệ." Lục Thanh Huyền thầm niệm trong đầu.
Ầm!
Vạn Tượng Kiếm Trì trong thức hải bỗng chốc chấn động nhẹ. Toàn bộ kiếm khí áp bách ở tầng thứ nhất đột ngột đảo chiều, biến thành những tia sáng thuần khiết ngoan ngoãn chui vào cơ thể Lục Thanh Huyền, bồi đắp thêm cho kiếm uy của hắn.
Lục Thanh Huyền ngay cả tốc độ bước đi cũng không thèm thay đổi, cứ thế thản nhiên bước qua tầng một, tiến thẳng lên cầu thang dẫn đến tầng hai, tầng ba...
Bụp! Bụp! Bụp!
Tốc độ của hắn nhanh đến kinh ngạc. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, ánh đèn linh thạch trên các tầng của Thiên Kiếm Các liên tục lóe lên sáng rực:
Tầng hai: Vượt qua!
Tầng ba: Vượt qua!
Tầng bốn: Vượt qua!
Tầng năm: Vượt qua!
Bên ngoài tháp, Hứa Trưởng Lão và Mạc Thiên Hành cùng toàn bộ đám đông đang ngẩng tít cổ lên nhìn các tầng tháp. Sắc mặt của Mạc Thiên Hành từ vẻ ngạo mạn ban đầu bắt đầu chuyển sang ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cứng đờ lại như xác chết.