Chương 23: Kiếm Các Thử Sức, Chấn Động Tứ Phương!

Theo chân Hứa Trưởng Lão, Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi được nghênh tiếp vào bên trong Thiên Kiếm Thành mà không cần kiểm tra hay nộp bất kỳ khoản phí nào. Sự kiêu ngạo ban đầu của đám thủ vệ giờ đây đã biến thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Đi qua những con phố lát đá linh ngọc tấp nập người qua lại, Hứa Trưởng Lão dẫn hai người đến một tòa tháp cao chín tầng mang kiến trúc cổ kính nằm ở trung tâm thành – Thiên Kiếm Các. Nơi đây chính là nơi trưng bày và kiểm tra ngộ tính kiếm đạo của các thiên tài kiếm tu khi đến với Thiên Kiếm Thành. "Tiểu hữu, đây là Thiên Kiếm Các. Tầng cao nhất của tháp có lưu giữ một đạo Kiếm Ý Thạch do tổ sư gia để lại. Hàng năm có vô số thiên kiêu đến đây thử sức, nhưng kỷ lục cao nhất hiện tại cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ bảy do thiếu chủ của Kiếm Tông – Mạc Thiên Hành nắm giữ." Hứa Trưởng Lão giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào. Đúng lúc này, từ bên trong sảnh chính của Thiên Kiếm Các bước ra một nhóm người trẻ tuổi khí thế ngút trời. Đi đầu là một nam nhân mặc cẩm bào thêu kim kiếm, dung mạo anh tuấn nhưng khóe miệng lại mang theo một nụ cười kiêu ngạo, ngạo mạn bất tuân. Hắn chính là Mạc Thiên Hành – đệ nhất thiên tài của Thiên Kiếm Tông hiện tại, tu lực đã đạt đến cảnh giới Giả Đan cảnh (nửa bước Kim Đan), kiếm ý bàng bạc lộ rõ qua từng cử chỉ. Nhìn thấy Hứa Trưởng Lão đang cung kính dẫn đường cho một thiếu niên áo đen lạ mặt, Mạc Thiên Hành nhướng mày bước tới, cất giọng châm chọc: "Hứa Trưởng Lão, hôm nay ngài rảnh rỗi thế cơ à? Lại dẫn dắt mấy tên nhãi ranh vô danh tiểu tốt từ đâu đến đây tham quan Thiên Kiếm Các sao? Tháp này không phải chỗ cho mấy kẻ hạ giới non choẹt đến làm loạn đâu." Hứa Trưởng Lão sắc mặt hơi biến đổi, vừa định lên tiếng phản bác thì Lục Thanh Huyền đã bước lên một bước. Lục Thanh Huyền liếc xéo Mạc Thiên Hành một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt: "Hạ giới? Vô danh tiểu tốt? Kiếm đạo của ngươi lòe loẹt sáo rỗng, căn cơ bất ổn mà cũng dám mở miệng khoác lác ở đây sao?" Mạc Thiên Hành nghe vậy thì giận tím mặt, ánh mắt sắc bén như dao găm trừng trừng nhìn Lục Thanh Huyền, lạnh giọng thét lên: "Mày nói cái gì?! Thằng ranh hỗn láo, dám chê bai kiếm đạo của bản thiếu gia? Có giỏi thì bước vào Thiên Kiếm Các này, xem mày leo được đến tầng mấy hay chỉ là một kẻ giỏi buông lời cuồng vọng!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ