Chương 22: Nhất Ngôn Kinh Khắp Thiên Kiếm Thành!

Hứa Trưởng Lão hộc tốc phóng từ đỉnh tháp canh xuống, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Lão vừa nghe loáng thoáng câu nói của Lục Thanh Huyền lúc nãy về "vết kiếm thứ ba mươi bảy bị lệch ba tấc", toàn thân lão liền chấn động mạnh. Bức tường thành này không phải là công trình bình thường, mà là di tích được để lại bởi một vị Nguyên Anh kỳ Kiếm Tiên từ ngàn năm trước của Thiên Kiếm Thành. Hàng thế kỷ qua, không biết bao nhiêu thiên tài kiếm đạo đến đây chiêm ngưỡng, nhưng tất cả đều chỉ thấy sự uy nghiêm vô thượng, chưa từng có ai dám chỉ ra khiếm khuyết, lại càng không có ai nhìn thấu điểm sai lệch tinh vi đến vậy! "Trưởng lão, tiểu tử này dám cuồng vọng phỉ báng kiếm tích tiên hiền, thuộc hạ định dạy cho hắn một bài học..." Tên thủ vệ giáp bạc vội vàng bước lên hành lễ, lớn tiếng cáo trạng. Bốp! Một cái tát giòn tan vang lên. Hứa Trưởng Lão tức giận quất thẳng một chưởng hất văng tên thủ vệ sang một bên, trừng mắt quát lớn: "Mắt chó của ngươi để ở đâu hả? Vị công tử này nói hoàn toàn chính xác, ngươi lại dám hỗn hào!" Mắng xong tên thủ vệ, Hứa Trưởng Lão lập tức xoay người lại, hướng về phía Lục Thanh Huyền cung kính chắp tay vái dài một cái, giọng điệu vô cùng khiêm nhường: "Lão phu Hứa Thương, quản sự tại Thiên Kiếm Thành. Vừa rồi vị tiểu hữu đây có lời bàn về vết kiếm thứ ba mươi bảy, không giấu gì tiểu hữu, bấy lâu nay các đại năng trong thành cũng cảm thấy kiếm ý chỗ đó có chút gượng gạo nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Nghe lời chỉ điểm của tiểu hữu vừa rồi, lão phu như bừng tỉnh đại ngộ. Không biết tôn tính đại danh của tiểu hữu là gì? Xin mời vào thành, lão phu xin dùng thượng phẩm linh trà để tạ lỗi." Cảnh tượng này vừa diễn ra khiến toàn bộ tu sĩ xung quanh trố mắt kinh ngạc, há hốc mồm không nói nên lời. "Cái gì?! Hứa Trưởng Lão đường đường là Kim Đan hậu kỳ, vậy mà lại cung kính với một thiếu niên Trúc Cơ cảnh như thế sao?" "Hắn... hắn thực sự nhìn ra điểm sai của kiếm tích tiên hiền để lại ư?" "Thiên Kiếm Thành hôm nay e rằng sắp có náo nhiệt lớn rồi!" Lục Thanh Huyền thần sắc vẫn thản nhiên như không, hai tay chắp sau lưng, hờ hững gật đầu: "Đường đi dẫn trước đi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ