Năm ngày sau.
Trung Châu đại lục, Thiên Kiếm Thành.
Đây là một trong những siêu cấp thành trì nổi tiếng bậc nhất tại Trung Châu, nơi được mệnh danh là thánh địa trong lòng tất cả các kiếm tu thiên hạ. Tường thành cao tới trăm trượng, được đúc hoàn toàn từ tinh thiết ngoại vực, trên mặt tường khắc đầy những vết kiếm ngân sâu hoắm do các cường giả vô địch đời trước để lại, tản ra một cỗ kiếm uy bàng bạc khiến người ta chưa vào thành đã phải sinh lòng kính sợ.
Dòng người tu sĩ ra vào cổng thành vô cùng tấp nập, phần lớn đều đeo kiếm sau lưng, khí thế bất phàm.
Khi Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi bước đến cửa thành, một cỗ kiếm khí tự nhiên từ bức tường thành ép xuống, nhưng đối với Lục Thanh Huyền mà nói, cỗ áp lực đó chẳng khác nào làn gió thoảng qua mặt. Hắn bước đi đều đặn, thần sắc vô cùng tự nhiên.
"Đứng lại! Ra hiệu lệnh hoặc nộp phí vào thành!" Một tên thủ vệ mặc giáp bạc, tu vi đạt tới cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ bước ra chặn đường, ánh mắt kiêu ngạo quét qua hai người.
Lâm Uyển Nhi vừa định lấy linh thạch ra nộp thì Lục Thanh Huyền đã giơ tay ngăn lại.
Lục Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn lên bức tường thành khắc đầy vết kiếm, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn thản nhiên cất lời: "Nộp phí vào thành? Tường thành của các ngươi do kiếm đạo chí lý cấu thành, nhưng nét kiếm thứ ba mươi bảy bên trái bị lệch đi ba tấc, làm mất đi hoàn toàn linh vận của một kiếm chiêu hoàn mỹ. Các ngươi không tự cảm thấy hổ thẹn khi thu tiền của người khác sao?"
Lời nói vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng đến kỳ lạ.
Tên thủ vệ giáp bạc sững sờ mất vài giây, sau đó sắc mặt đại biến, giận tím mặt quát lớn: "Thằng ranh con hỗn láo! Dám ở Thiên Kiếm Thành ăn nói xằng bậy, chê bai kiếm tích của các vị tiền bối tiên hiền để lại sao? Ngươi muốn chết phải không!"
Đám tu sĩ xung quanh đang xếp hàng cũng đồng loạt quay đầu lại, nhìn Lục Thanh Huyền với ánh mắt như nhìn một kẻ điên khùng không biết trời cao đất dày.
Nhưng đúng lúc tên thủ vệ định rút kiếm giáo huấn Lục Thanh Huyền, từ trên đỉnh tháp canh cổng thành, một đạo kiếm quang xé gió lao xuống.
Một lão giả râu tóc bạc phơ mặc trường bào xám, ngực thêu hình thanh kiếm gãy, Hứa Trưởng Lão, chấp sự quản lý Thiên Kiếm Thành, đồng thời là một vị cường giả Kim Đan hậu kỳ, hộc tốc bay tới, hét lớn:
"Đợi đã! Đừng ra tay!"