Chương 20: Chiến Lợi Phẩm và Bí Mật Bản Đồ Cổ

Huyết Long Sơn hiện tại chỉ còn lại là một đống phế tích hoang tàn bốc khói nghi ngút. Những đám mây máu u ám bao phủ ngọn núi suốt bao năm qua đã hoàn toàn tan biến dưới luồng kiếm khí thuần khiết của Lục Thanh Huyền, trả lại bầu trời trong xanh và ánh mặt trời rực rỡ cho vùng biên giới phía Tây. Lâm Uyển Nhi thu hồi phi kiếm, bước đến bên cạnh Lục Thanh Huyền, ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục vô hạn: "Tôn chủ, toàn bộ đệ tử cốt cán của Huyết Đao Môn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không sót một tên. Đây là các túi trữ vật thu được từ tên Môn chủ Huyết Vô Nhai và các trưởng lão." Nói đoạn, nàng cung kính dâng lên một đống túi trữ vật lấp lánh ánh sáng linh lực. Lục Thanh Huyền thản nhiên liếc nhìn, tay áo phất lên một cái, thu toàn bộ tài nguyên vào Vạn Tượng Kiếm Trì trong thức hải để hấp thụ và tái luyện. Phần lớn tài nguyên của một tà tông như Huyết Đao Môn đều là linh thạch cướp bóc được từ các thương hội qua đường và dược liệu âm hàn dùng để luyện tà công. Đối với Lục Thanh Huyền mà nói, những thứ linh thạch cấp thấp này không có quá nhiều giá trị đột phá, nhưng đống tài nguyên đó lại có thể giúp Lâm Uyển Nhi củng cố vững chắc cảnh giới Trúc Cơ hiện tại của nàng. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn quét qua chiếc túi trữ vật đắt giá nhất thuộc về Huyết Vô Nhai, một vật phẩm kỳ lạ bỗng thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một tấm da thú màu vàng sậm, trông cực kỳ cổ xưa, trên mặt khắc vô số đường vân linh văn phức tạp và một góc bản đồ hình thù kỳ dị trông giống như một tòa cung điện ngầm cổ đại. "Ồ? Bản đồ di tích thượng cổ?" Lục Thanh Huyền nhướng mày, vươn tay cầm lấy tấm da thú. [ Phát hiện vật phẩm: Bản đồ tàn khuyết của Viễn Cổ Kiếm Tông - Kiếm Cốc Bí Cảnh. Chứa đựng kiếm đạo truyền thừa của một vị Đại Thừa kỳ Kiếm Tiên từ vạn cổ trước. ] Giọng nói của hệ thống vang lên trong thức hải, mang theo một tia chấn động nhẹ hiếm thấy. Lục Thanh Huyền nghe vậy thì ánh mắt khẽ lóe lên. Đại Thừa kỳ Kiếm Tiên truyền thừa? Đối với kẻ đang tìm kiếm con đường tái thiết lập Vạn Cổ Kiếm Vực và đối phó với hắc thủ màn sau ở thượng giới, đây quả thực là một cơ duyên không tồi. "Tôn chủ, vật này có gì bất thường sao?" Lâm Uyển Nhi tò mò hỏi khi thấy biểu cảm của hắn thay đổi. "Không có gì, chỉ là một tấm vé đi tìm chút đồ chơi thú vị thôi." Lục Thanh Huyền cười nhạt, cất tấm da thú vào ngực áo, rồi quay người nhìn về phía đông xa xăm: "Đi thôi, vùng biên giới nhỏ bé này đã giải quyết xong. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Thiên Kiếm Thành, nơi hội tụ của các kiếm tu lớn nhất ở khu vực trung tâm Trung Châu."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ