Chương 16: Máu Nhuộm Cổng Thành, Huyết Đao Môn Chấn Động!

Vù! Theo sau lời nói lạnh băng của Lục Thanh Huyền, cỗ kiếm ý kinh hoàng từ cơ thể hắn bùng nổ, hóa thành một cơn bão kiếm khí màu xám tro quét sạch toàn bộ khu vực cửa thành Thanh Thạch Trấn. Đám lính hắc giáp của Huyết Đao Môn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kiếm khí xé nát thành từng mảnh vụn, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng tường thành kiên cố. Những tu sĩ qua đường đang xếp hàng vào thành lúc này đều hoảng sợ tạt ra xa, trố mắt kinh hãi nhìn vị hắc bào thiếu niên trước mặt. "Kẻ này là ai? Điên rồi sao? Dám đồ sát đệ tử Huyết Đao Môn ngay tại cửa Thanh Thạch Trấn!" "Huyết Đao Môn ở vùng này chính là thổ địa hoành hành, sau lưng bọn chúng còn có trưởng lão Kim Đan cảnh tọa trấn. Giết người của chúng chẳng khác nào tự sát!" "Mau tránh xa ra, đừng để liên lụy đến mình!" Tiếng bàn tán hoảng loạn vang lên khắp nơi. Lâm Uyển Nhi đứng phía sau, tay cầm kiếm, ánh mắt nhìn Lục Thanh Huyền đầy vẻ sùng bái tuyệt đối. Đối với nàng, bất kể kẻ địch là ai, chỉ cần có Tôn chủ đứng đó, tất cả đều chỉ là cỏ rác. Lục Thanh Huyền không thèm để ý đến những ánh mắt kinh hãi xung quanh. Hắn cất bước đi thẳng qua cổng thành, hướng về phía đại sảnh phân đà của Huyết Đao Môn nằm ở trung tâm Thanh Thạch Trấn. Chưa đầy mười phút sau, bên ngoài đại sảnh phân đà của Huyết Đao Môn, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Keng! Keng! Keng! Hàng chục tên đệ tử mặc hồng y, tay cầm đại đao sắc bén ào ạt lao ra từ bên trong, bao vây kín mít tứ phía. Đứng đầu là một lão giả gầy gò, mặt sẹo chằng chịt, tu lực bộc lộ rõ ràng ở cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, hắn chính là phân đà chủ của Huyết Đao Môn tại Thanh Thạch Trấn, Mã Xung. Mã Xung trợn trừng đôi mắt độc ác, nhìn thấy cảnh tượng thuộc hạ ngã gục trên đường, khuôn mặt hắn vặn vẹo vì giận dữ: "Thằng ranh con nào ăn gan hùm mật gấu, dám sát hại người của Huyết Đao Môn ta tại Thanh Thạch Trấn? Muốn chết không chỗ chôn sao!" Lục Thanh Huyền dừng bước, hờ hững liếc nhìn Mã Xung một cái, giọng nói mang theo sự khinh miệt tột cùng: "Ngươi chính là phân đà chủ ở đây? Tên rác rưởi Mã Xung này, giao tài nguyên và đầu của ngươi ra đây, bản tha cho ngươi một cái toàn thây." "Hỗn xược! Đồ con hoang không biết trời cao đất dày!" Mã Xung thẹn quá hóa giận, gầm lên lệnh lớn: "Chém chết hắn cho ta! Lột da rút gân thằng chó này!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ