Nghe thấy lời lẽ khiếm nhã của tên đội trưởng hắc giáp, sắc mặt Lâm Uyển Nhi lập tức biến đổi, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm bên hông, sát khí bắt đầu bốc lên.
Nhưng còn chưa để Lâm Uyển Nhi kịp rút kiếm, Lục Thanh Huyền đã giơ tay ngăn lại. Hắn hờ hững bước lên trước một bước, đôi tròng mắt thâm trầm nhìn tên đội trưởng hắc giáp như nhìn một con kiến chết dưới chân.
"Huyết Đao Môn? Bản tôn chưa từng nghe qua cái tên rác rưởi nào như vậy ở Trung Châu." Lục Thanh Huyền đạm mạc lên tiếng.
Tên đội trưởng hắc giáp nghe vậy thì ngẩn người ra một giây, sau đó ngửa cổ cười lớn như vừa nghe được một câu chuyện cười ngất ngưởng: "Ha ha ha! Thằng nhãi ranh từ đâu chui ra đây mà dám lớn lối thế? Mày chán sống rồi sao? Dám ở địa bàn của Huyết Đao Môn mà sủa bậy..."
Xoẹt!
Không đợi tên đó nói hết câu, một đạo kiếm quang vô hình lóe lên từ tay áo Lục Thanh Huyền.
Cái đầu trọc lóc của tên đội trưởng hắc giáp đột ngột bay vút lên cao, máu tươi phun trào như suối từ cổ áo, rơi bịp xuống nền đất đá trước sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người có mặt.
Đám lính hắc giáp xung quanh cười cợt chưa kịp thu lại nụ cười trên môi thì đã thấy thủ lĩnh của mình bỏ mạng. Bọn chúng hoảng hốt lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy thét lên:
"Mày... mày dám giết người của Huyết Đao Môn?! Đội trưởng chết rồi! Kẻ địch tấn công thành!"
Lục Thanh Huyền đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt không chút gợn sóng. Hắn chậm rãi rút thanh tàn kiếm rỉ sét ra khỏi vỏ, hướng mũi kiếm thẳng về phía tấm bảng hiệu lớn ghi ba chữ "Thanh Thạch Trấn" trên cổng thành, lạnh lùng phun ra từng chữ:
"Huyết Đao Môn, càn quấy Trung Châu, hôm nay... không cần tồn tại nữa."