Chương 14: Cổ Trấn Biên Giới, Hắc Giáp Vệ Chặn Lối!

Trung Châu đại lục, biên giới phía Tây. U đùng...! Không gian trên bầu trời của một cổ trấn nhỏ bỗng vặn vẹo điên cuồng, một cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, rạch nát tầng mây dày đặc. Bên trong cột sáng, hai bóng người từ từ bước ra. Người đi đầu mặc hắc bào, thần sắc thản nhiên, người theo sau là thiếu nữ kiếm đồng Lâm Uyển Nhi. Vừa đặt chân xuống đất, Lâm Uyển Nhi liền cảm thấy lồng ngực hơi trĩu xuống, không khí ở đây tràn ngập một cỗ nồng độ linh khí tinh khiết vượt trội gấp mười lần so với hạ giới. "Đây chính là Trung Châu đại lục sao? Linh khí thật là đậm đặc..." Lâm Uyển Nhi kinh ngạc lẩm bẩm. Lục Thanh Huyền không nói gì, hắn đảo mắt quan sát xung quanh. Bọn họ hiện đang đứng trong một tòa truyền tống trận cổ xưa bị bỏ hoang từ lâu nằm sâu trong một thung lũng hoang vu. Xung quanh thung lũng là những vách đá dựng đứng đen sì, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm gừ trầm đục của yêu thú cao cấp. "Đi thôi, nơi này cách thành trì gần nhất của Trung Châu còn khoảng ba mươi dặm. Chúng ta cần tìm hiểu xem thế lực nào đang cai quản khu vực này." Lục Thanh Huyền cất bước đi về phía lối ra của thung lũng. Nửa canh giờ sau, hai người đã đến cửa ra vào của một cổ trấn mang tên Thanh Thạch Trấn. Tuy gọi là trấn nhỏ, nhưng quy mô của nơi này còn lớn hơn cả một quốc gia ở hạ giới. Tường thành cao tới mười trượng, được xây dựng hoàn toàn bằng những khối hắc thiết thạch kiên cố, khắc đầy các cổ văn phòng ngự vô cùng tinh xảo. Xung quanh cửa thành, dòng người tấp nập qua lại, phần lớn đều là tu sĩ có tu vi từ Trúc Cơ kỳ trở lên, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài bóng người cưỡi phi kiếm hoặc yêu thú bay lượn trên không trung. Tuy nhiên, ngay khi Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi vừa tiến đến gần cổng thành, một đội lính mặc hắc giáp dày cộm, tay cầm chiến mâu sắc bén bất ngờ bước ra chặn ngang đường đi. "Dừng bước! Người phương nào? Muốn vào thành phải nộp một viên Trung phẩm linh thạch tiền thông quan mỗi người!" Tên đội trưởng hắc giáp cẩm thạo tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, ánh mắt sắc bén đảo qua Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi, đặc biệt khi nhìn thấy Lâm Uyển Nhi mang theo kiếm khí nhàn nhạt, khóe miệng hắn liền nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy vẻ hách dịch. Lâm Uyển Nhi nhíu mày bước lên trước, lạnh giọng nói: "Lúc nãy ta thấy những người đi trước chỉ mất một viên Hạ phẩm linh thạch, tại sao đến lượt chúng ta lại tăng lên thành một viên Trung phẩm? Các ngươi đang cố tình làm khó dễ sao?" Tên đội trưởng hắc giáp cười nhạt một tiếng, ánh mắt tham lam quét dọc cơ thể Lâm Uyển Nhi, lớn tiếng quát: "Làm khó dễ thì sao? Quy định ở Thanh Thạch Trấn này do Huyết Đao Môn chúng ta đặt ra! Hâm hố cái gì? Thấy hai ngươi mặt mũi non choẹt, từ nơi khỉ ho cò gáy nào mới phi thăng hoặc hạ giới lên đây chứ gì? Không có Trung phẩm linh thatch thì cút sang một bên, hoặc để lại cô nương này lại cho đại gia chơi đùa vài hôm rồi tính!" Hắn vừa dứt lời, đám lính hắc giáp xung quanh liền phát ra những tiếng cười hô hố đầy đồi bại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ