Ầm!
Theo lệnh của Mã Xung, hàng chục tên đệ tử Huyết Đao Môn đồng loạt xông lên, đao khí đỏ rực đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới máu khổng lồ giăng thẳng xuống đầu Lục Thanh Huyền.
Nhưng đối mặt với đòn công kích hội đồng này, Lục Thanh Huyền thậm chí không thèm chớp mắt. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay, ngón tay điểm ra một đạo kiếm quang mảnh như sợi tóc.
[ Phân tích công pháp: Huyết Đao Trảm (Địa giai hạ phẩm). Phát hiện 15 điểm sơ hở. Đề xuất phản chế: Phá Sơn Thức. ]
Xoẹt!
Đạo kiếm quang mỏng manh đó vừa chạm vào lưới đao liền giống như dao bén cắt qua đậu hũ.
Rắc! Rắc! Rắc!
Tất cả đao khí vỡ vụn thành từng mảnh. Kiếm khí điên cuồng càn quét qua đám đệ tử Huyết Đao Môn, để lại một đường máu tươi đẫm đất. Hàng chục tên đệ tử ngã gục xuống trước khi kịp kêu lên một tiếng thảm thiết.
Mã Xung trơ mắt nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt từ giận dữ lập tức chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Nỗi sợ hãi tột cùng dâng trào trong lồng ngực hắn:
"Ngươi... Ngươi rốt cưỡng ép tu vi cảnh giới gì?! Ngươi không phải Trúc Cơ! Ngươi là... Kim Đan?!"
Hắn chưa kịp dứt lời, Lục Thanh Huyền đã lóe người xuất hiện ngay trước mặt hắn, bàn tay thon dài siết chặt lấy cổ của Mã Xung, nhấc bổng hắn lên không trung như nhấc một con gà con.
"Kim Đan hay không không quan trọng, quan trọng là... Huyết Đao Môn từ nay không cần thiết phải tồn tại ở Trung Châu nữa."
Lục Thanh Huyền lạnh nhạt nói, ngón tay khẽ siết lại.
Rắc!
Cổ của Mã Xung gãy gục, sinh cơ hoàn toàn tan rác. Một vị phân đà chủ đường đường chính chính cứ thế bỏ mạng trong tay Lục Thanh Huyền mà không có sức phản kháng.
Lục Thanh Huyền ném thi thể Mã Xung xuống đất, tiện tay thu lấy chiếc túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa nơi tổng đà của Huyết Đao Môn tọa lạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh băng:
"Tiếp theo... đến tổng đà của các ngươi."