Chương 11: Một Kiếm Đoạt Mệnh, Thanh Trừng Tông Môn!
"Không! Ta không tin! Ta là thiên tài của Thanh Vân Tông! Ta mới là người đứng trên đỉnh cao!"
Bạch Lạc Trần thẹn quá hóa giận, tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Hắn gầm lên như một con dã thú bị thương, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng vận chuyển toàn bộ công lực còn lại, dung hợp linh khí thiên địa bổ một kiếm chí mạng về phía Lục Thanh Huyền.
Tô Yên Nhiên lúc này cũng tái mặt, trong lòng dâng trào nỗi sợ hãi tột cùng. Nàng biết nếu Bạch Lạc Trần thua, kẻ tiếp theo phải chết chắc chắn sẽ là nàng. Vì vậy, nàng cắn răng, dốc toàn lực thúc đẩy kiếm chiêu lao tới trợ chiến.
Nhưng đối mặt với đòn liều chết của hai kẻ phản bội, Lục Thanh Huyền ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
"Đom đóm ngậm ngọc, cũng đòi tranh tài với ánh trăng sao?"
Lục Thanh Huyền hờ hững nâng thanh tàn kiếm rỉ sét lên. Trong thức hải, Vạn Tượng Kiếm Trì rền vang.
[ Ký chủ đã thu hồi Thượng Cổ Kiếm Cốt. Đồng bộ hoàn tất. Kích hoạt kiếm chiêu tối thượng: Vạn Cổ Quy Tông! ]
Vèo!
Một đạo kiếm quang chói lọi chưa từng có trong lịch sử Thanh Vân Tông rạch ngang bầu trời, tựa như một vệt sao băng xé toạc màn đêm u ám.
Kiếm quang đó không mang theo âm thanh hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng một cỗ quy tắc chém đứt nhân quả và không gian tuyệt đối.
Phập!
Đường kiếm lướt qua thân thể Bạch Lạc Trần và Tô Yên Nhiên.
Mọi động tác trên không trung bỗng chốc cứng đờ lại. Đạo kiếm khí kinh hồn bạt vía của Bạch Lạc Trần tan thành mây khói ngay khi chưa kịp chạm đến người Lục Thanh Huyền.
Bạch Lạc Trần cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó xuất hiện một đường vết kiếm mỏng như sợi chỉ. Miệng hắn há hốc muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.
Bên cạnh hắn, Tô Yên Nhiên cũng trợn trừng đôi mắt đẹp, vẻ mặt vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng và hối hận tột độ.
Rắc... rắc...
Thân thể của hai người từ từ nứt ra thành vô số mảnh, hóa thành tro bụi bay đi theo làn gió lốc giữa không trung. Hai đại thiên tài kiệt xuất nhất của Thanh Vân Tông, cứ thế hình thần câu diệt, chết không toàn thây!
Lục Thanh Huyền thu kiếm vào vỏ, đứng lặng lẽ giữa tầng mây cao vút, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống toàn bộ sơn môn Thanh Vân Tông đang rung chuyển dữ dội bên dưới.
"Thanh Vân Tông, tội nghiệt sâu nặng, từ nay không cần tồn tại nữa."
Một kiếm hạ xuống, ngọn núi chính của Thanh Vân Tông chấn động mạnh mẽ, chính thức mở đầu cho hành trình đạp bằng Cửu Thiên Thập Địa của Vạn Cổ Kiếm Tôn!