Chương 10: Kiếm Cốt Phản Chủ, Lục Thanh Huyền Vô Địch!

Ầm ầm! Kiếm khí vàng rực do Bạch Lạc Trần tung ra tựa như một dòng thác lũ cuồn cuộn đổ xuống, mang theo uy năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Tô Yên Nhiên ở bên cạnh cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, kiếm quang hóa thành hàng vạn đóa hoa sen băng giá khóa chặt mọi đường lui của Lục Thanh Huyền. Trong mắt hai người lúc này, Lục Thanh Huyền đã là kẻ nằm trên thớt, chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lục Thanh Huyền không hề né tránh, cũng không phản kích bằng bạo lực. Hắn chỉ hờ hững giơ tay phải lên, ngón tay điểm nhẹ vào hư không, phun ra một chữ duy nhất mang theo thứ uy nghiêm không thể kháng cự: "Thu!" U đùng! Một cảnh tượng kinh hoàng và quỷ dị xảy ra ngay trước mắt tất cả mọi người. Cỗ Kiếm Cốt đang tỏa ra kim quang rực rỡ trên ngực Bạch Lạc Trần bỗng nhiên rung lên bần bật như gặp phải hoàng đế của loài kiếm. Từ trong lồng ngực của Bạch Lạc Trần, một dòng máu tươi kèm theo những tia sáng màu bạc thuần khiết bỗng bất ngờ nghịch chuyển, bắn ngược ra ngoài! "A... Chuyện... chuyện gì thế này?!" Bạch Lạc Trần trợn tròn mắt, hoảng hốt thét lên một tiếng kinh hoàng. Hắn cảm thấy lồng ngực mình giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp nát, cỗ Thượng Cổ Kiếm Cốt mà hắn cất công dung dưỡng suốt năm năm qua lúc này lại hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi cơ thể hắn! Rắc! Da thịt trước ngực Bạch Lạc Trần rách toạc. Miếng Kiếm Cốt lấp lánh thần quang bỗng bay vút ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua khoảng không, ngoan ngoãn bay thẳng đến trước mặt Lục Thanh Huyền rồi hòa nhập hoàn toàn vào lồng ngực hắn! Phụt! Bạch Lạc Trần phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể lảo đảo lùi lại chục bước trên không trung, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và không thể tin được: "Kiếm Cốt... Kiếm Cốt của ta! Không thể nào! Đó rõ ràng là thứ ta đã cướp được từ người ngươi cơ mà! Sao nó lại tự chủ động quay về?!" Lục Thanh Huyền hấp thụ lại Kiếm Cốt của chính mình, khí thế toàn thân trong chớp mắt bùng nổ vượt bậc. Đan hiền trong thức hải xoay tròn điên cuồng, tu vi của hắn từ Trúc Cơ trung kỳ trực tiếp phá vỡ bình chướng, vọt thẳng lên Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Bạch Lạc Trần vào lúc này! Một cỗ uy áp nguyên thủy thuộc về kiếm đạo chí tôn càn quét khắp tứ phương, khiến cho vô số đệ tử Thanh Vân Tông ở phía dưới đều phải run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. "Ngươi nói đúng, nó là thứ ta cho ngươi mượn tạm để giữ hộ vài năm mà thôi." Lục Thanh Huyền đứng ngạo nghễ giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai lạnh lẽo: "Bây giờ, thời hạn đã hết, cũng nên lấy lại rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ