Chương 9: Chân Truyền Đỉnh Phong, Kiếm Cốt Chi Uy!

Ầm ầm! Trên bầu trời phía trên Chủ phong của Thanh Vân Tông, mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín cả một vùng trời. Một đạo kiếm quang sắc lạnh mang theo uy áp kinh hoàng giáng xuống, dừng lại ngay giữa không trung cách Chủ phong trăm trượng. Lục Thanh Huyền đứng sừng sững trên không, y phục rách rưới đẫm máu giờ đây đã được thay bằng một bộ hắc bào phấp phới trong cuồng phong, tay cầm thanh tàn kiếm rỉ sét, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới. "Bạch Lạc Trần, Tô Yên Nhiên, đừng rụt cổ ở trong đó nữa. Cút ra đây nhận chết!" Giọng nói của Lục Thanh Huyền cuồn cuộn như sấm sét truyền đi khắp các ngọn núi, chấn động đến mức màng nhĩ của hàng vạn đệ tử nội môn đau nhức, không ít kẻ phải ôm ngực phun ra ngụm máu tươi. Vù! Vù! Ngay lập tức, từ trong đại điện Chủ phong, hai đạo quang ảnh xé gió bay vút lên cao, đứng đối diện cách Lục Thanh Huyền không xa. Người đi đầu chính là Bạch Lạc Trần. Lúc này, trên ngực áo hắn đang tỏa ra một cỗ kim quang chói lọi, từng đạo kiếm văn cổ xưa lờ mờ chuyển động dưới da thịt hắn. Đó chính là Thượng Cổ Kiếm Cốt mà hắn đã cướp được từ người Lục Thanh Huyền năm xưa! Đứng bên cạnh hắn là Tô Yên Nhiên, tay cầm một thanh bảo kiếm sắc bén, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chán ghét và oán hận nhìn Lục Thanh Huyền. "Lục Thanh Huyền! Ngươi quả thực có gan lớn bằng trời, trốn thoát khỏi Kiếm Trủng không biết điều mà trốn đi xa, lại dám chủ động đến đây chịu chết!" Bạch Lạc Trần cất tiếng cười lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạo mạn: "Ngươi nhìn xem thứ này trên ngực ta đi... Ngươi tưởng rằng ngươi còn là thiếu chủ kiếm đạo ngày xưa sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ mất đi căn cơ, nhặt nhạnh được chút cơ duyên bẩn thỉu để sống tạm bợ mà thôi!" Lục Thanh Huyền đưa mắt nhìn lên ngực Bạch Lạc Trần. Khi nhìn thấy cỗ kiếm cốt đang phát sáng kia, trong mắt hắn không hề có vẻ ngạc nhiên hay tức giận, ngược lại chỉ có sự thương hại và giễu cợt giống như đang nhìn một con hề. "Kiếm Cốt đó... ngươi đeo trên người suốt bao nhiêu năm qua, hình như chưa từng phát huy được một phần mười uy lực thực sự của nó nhỉ?" Lục Thanh Huyền thản nhiên lên tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Cũng đúng thôi, đồ cướp được thì mãi mãi chỉ là đồ ăn cắp. Thứ rác rưởi như ngươi, sao xứng đáng sở hữu nó?" "Hỗn xược! Ta muốn cái miệng lưỡi sắc bén của ngươi phải nát bấy!" Bạch Lạc Trần thẹn quá hóa giận. Hắn thét lên một tiếng dữ dội, tu力 của Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong bùng nổ toàn diện. Cỗ Kiếm Cốt trên ngực hắn rung lên bần bật, hóa thành một cỗ kiếm khí màu vàng rực rỡ ngút trời lao thẳng về phía Lục Thanh Huyền. Thanh Vân Kiếm Quyết! Kiếm Khí Trùng Tiêu! Đây là tuyệt kỹ trấn tông của Thanh Vân Tông, dưới sự thúc đẩy của Thượng Cổ Kiếm Cốt, uy lực của chiêu thức này mạnh gấp mười lần bình thường, đủ sức xé rách cả một ngọn núi nhỏ thành bình địa! Tô Yên Nhiên thấy vậy cũng không chần chừ, lập tức rút kiếm tung ra một chiêu sát thủ, hợp lực bao vây tứ phía để không cho Lục Thanh Huyền bất kỳ đường lui nào. Đứng trước đòn công kích liên hoàn tàn độc của hai kẻ từng phản bội mình, Lục Thanh Huyền không hề nhúc nhích. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong thức hải, Vạn Tượng Kiếm Trì bỗng phát ra một tiếng gầm vang vọng như rồng ngâm hổ gầm. [ Phát hiện nguồn gốc Kiếm Cốt: Bản nguyên thuộc về ký chủ. Đang tiến hành cộng hưởng và tước đoạt quyền kiểm soát... ] Lục Thanh Huyền mở phắt mắt ra. Trong tròng mắt hắn, một tia sáng màu bạc xé toạc màn trời.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ