Chương 12: Thanh Vân Sụp Đổ, Sóng Gió Mới Nổi Lên!

Ầm ầm ầm...! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi từ đỉnh Chủ phong của Thanh Vân Tông. Kiếm khí do Lục Thanh Huyền vừa chém xuống không chỉ tiêu diệt Bạch Lạc Trần và Tô Yên Nhiên, mà còn mang theo uy năng khủng khiếp của Vạn Tượng Kiếm Trì, trực tiếp chẻ đôi ngọn núi chính cao ngất trời. Đại điện tôn nghiêm, tháp luyện đan, tàng kinh các... những công trình kiến trúc tồn tại hàng ngàn năm qua của Thanh Vân Tông lần lượt sụp đổ, biến thành những đống gạch vụn và khói bụi mịt mù. Hàng vạn đệ tử, tạp dịch và các chấp sự còn sống sót bên dưới hốt hoảng thét gào, điên cuồng ôm đầu tháo chạy tán loạn khắp các ngả đường xuống chân núi. Không một ai dám ở lại hay sinh lòng thù hận, bởi vì sức mạnh của Lục Thanh Huyền lúc này đã vượt quá giới hạn hiểu biết của bọn họ, hắn không khác gì một vị thần linh hạ phàm giáng họa. Lục Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không trung, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua toàn cảnh sơn môn đang sụp đổ. Hắn không ra tay tàn sát những đệ tử vô tội bên dưới, bởi vì trong mắt hắn, những con kiến hôi đó không đủ để làm bẩn kiếm của hắn. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành: Thanh Vân Tông, tông môn từng nuôi dưỡng sự phản bội và tàn nhẫn, từ nay đã chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ hạ giới. Đúng lúc này, từ trong sâu thẳm hậu sơn của Thanh Vân Tông, nơi có một cấm địa quanh năm sương mù bao phủ, bỗng vang lên một tiếng thở dài trầm đục như từ thời viễn cổ truyền tới: "Ai dám làm càn tại Thanh Vân Tông ta?!" Ầm! Một cỗ uy áp thuộc về nửa bước Nguyên Anh cảnh bộc phát mạnh mẽ, xé tan lớp sương mù cấm địa. Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào rách rưới bay vút lên bầu trời. Đó chính là Thái thượng trưởng lão bế quan lâu năm nhất của Thanh Vân Tông Huyền Tông lão tổ. Huyền Tông lão tổ trợn trừng đôi mắt đục ngầu, khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn khắp sơn môn cùng thi thể không còn mảnh giáp của Bạch Lạc Trần, toàn thân hắn run lên vì tức giận. Hắn bế quan xung kích cảnh giới Nguyên Anh, hy vọng có thể dẫn dắt tông môn tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực, vạn lần không ngờ tới chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tông môn đã bị người ta san bằng thành bình địa! "Nghiệt chướng phương nào! Ngươi dám hủy diệt cơ nghiệp ngàn năm của Thanh Vân Tông, lão phu hôm nay phải rút gân lột da ngươi!" Huyền Tông lão tổ gầm thét, tay phải vung lên, một ngọn tháp bằng đồng đen nặng ngàn cân mang theo hắc vụ cuồn cuộn đè bẹp không gian, đập thẳng xuống đầu Lục Thanh Huyền. Huyền Thiết Hư Không Tháp! Pháp bảo Linh khí đỉnh cấp! Nhưng đối mặt với đòn chí mạng của một cường giả nửa bước Nguyên Anh, Lục Thanh Huyền chỉ hờ hững liếc mắt nhìn. Hắn thậm chí còn không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ búng nhẹ ngón tay phải. Keng! Một đạo kiếm nguyên vô hình từ đầu ngón tay bắn ra, va chạm chính xác vào đỉnh ngọn tháp bằng đồng. Rắc! Ngọn tháp Linh khí đỉnh cấp lập tức rạn nứt thành vô số mảnh vụn văng tung tóe. Lực phản chấn kinh khủng đánh ngược lại khiến Huyền Tông lão tổ phun ra một ngụm máu tươi lớn, lùi lại mười trượng trên không trung, mặt cắt không còn giọt máu. "Ngươi... ngươi rốt cuộc là kẻ nào?! Hạ giới này tuyệt đối không thể dung rèn ra một con quái vật như ngươi!" Huyền Tông lão tổ hoảng sợ tột độ, giọng nói run rẩy. Lục Thanh Huyền cất bước đi tới gần, ánh mắt sắc bén như dao: "Hạ giới ư? Bản tôn từ vạn cổ luân hồi trở về, hạ giới này hay cửu thiên kia, sớm muộn gì cũng phải nằm dưới chân ta. Hôm nay, ngươi đi trước mở đường đi." Vung tay chém xuống, kiếm quang lóe lên. Huyền Tông lão tổ mở trừng đôi mắt, thân thể cứng đờ rồi rơi phịch xuống đất, hồn phi phách tán!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ