Chương 4: Chương 4: Ra ngoài hái linh dược, lại nhặt được một thiên tài!

Sáng hôm sau, Lục Trường Sinh bị đánh thức bởi một tiếng động lớn bên ngoài. Ầm! Hắn giật mình bật dậy, vội vàng ôm chăn lùi vào góc giường. “Có chuyện gì?! Kẻ nào dám đánh lén bổn tọa?!” Vừa dứt lời, hắn mới phát hiện người đứng trước cửa chính là Tiểu Bạch. Cậu nhóc đang cầm một chiếc chảo sắt, trên mặt còn dính chút tro đen. Phía sau cậu là Hắc Nha, con yêu lang cao lớn đang ngoan ngoãn cúi đầu. “Sư phụ, con làm xong bữa sáng rồi!” Lục Trường Sinh nhìn chiếc chảo méo mó, rồi nhìn đống khói đen bốc lên từ nhà bếp. “Con gọi thứ đó là bữa sáng?” Tiểu Bạch gật đầu đầy tự hào. “Dạ! Con thấy sư phụ hôm qua nói phải chăm chỉ tu luyện, nên con quyết định tự nấu ăn để sư phụ có thêm thời gian tu luyện.” Lục Trường Sinh im lặng. Đứa trẻ này quả nhiên rất hiếu thuận. Chỉ có điều, nếu hắn ăn thứ bên trong chiếc chảo kia, e rằng sẽ không còn cơ hội tu luyện nữa. Hắn bước tới, cẩn thận nhìn vào chảo. Bên trong là một thứ màu đen không rõ hình dạng. Nếu không biết trước, hắn còn tưởng có người vừa luyện hỏng một viên đan dược. “Tiểu Bạch, con bỏ những gì vào đây?” “Rau dại, quả rừng, một ít linh thảo mà Hắc Nha tìm được.” Lục Trường Sinh quay phắt sang nhìn Hắc Nha. “Ngươi tìm linh thảo cho nó làm bữa sáng?” Hắc Nha vội vàng cúi đầu. “Bẩm chủ nhân, tiểu yêu đã khuyên can, nhưng tiểu chủ nhân nói những thứ này đều có thể ăn. Tiểu yêu không dám ngăn cản…” Lục Trường Sinh đưa tay day trán. Thôi được. Ít nhất hắn đã hiểu vì sao Hắc Nha có thể sống hơn ba trăm năm mà vẫn chưa bị ai bắt đi làm nguyên liệu luyện đan. Nó biết nghe lời. Chỉ tiếc, nó nghe lời nhầm người. “Được rồi, để vi sư xử lý.” Lục Trường Sinh vừa định đổ chảo thức ăn đi thì một tiếng động lạnh lẽo bất ngờ vang lên trong đầu. 【Đinh! Phát hiện món ăn chứa linh thảo chưa được xử lý đúng cách.】 【Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Hoàn thành bữa sáng đầu tiên của tông môn.】 【Phần thưởng: Kỹ năng giám định linh vật sơ cấp.】 Lục Trường Sinh khựng lại. Hắn nhìn chiếc chảo, sau đó nhìn Tiểu Bạch. Hóa ra hệ thống còn có nhiệm vụ liên quan đến nấu ăn? Một hệ thống tu tiên mà quản cả chuyện bếp núc, đúng là không có việc gì nó không nhúng tay vào! Tuy nhiên, phần thưởng kỹ năng giám định linh vật lại khiến hắn khá động lòng. Sau này nếu tìm được linh dược quý giá, hắn sẽ không cần lo nhầm chúng với cỏ dại nữa. “Tiểu Bạch, lần sau trước khi nấu ăn, phải hỏi vi sư đã hiểu chưa?” “Dạ!” “Còn bây giờ, con đứng sang một bên.” Lục Trường Sinh thử vận dụng linh lực, cẩn thận tách những linh thảo còn nguyên vẹn ra khỏi đống thức ăn cháy đen. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ theo cách đơn giản nhất: bỏ phần không ăn được, giữ lại phần có thể sử dụng. 【Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành!】 【Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng giám định linh vật sơ cấp.】 Một luồng kiến thức bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Lục Trường Sinh nhìn mấy cây linh thảo trên bàn, lập tức nhận ra tên gọi và công dụng cơ bản của chúng. Hắn vui mừng đến mức suýt bật cười. Có kỹ năng này, sau này đi hái linh dược sẽ dễ dàng hơn nhiều! Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch kéo nhẹ tay áo hắn. “Sư phụ, vậy bữa sáng hôm nay ăn gì?” Lục Trường Sinh nhìn cậu nhóc. “Ăn màn thầu.” “Nhưng hết màn thầu rồi ạ.” “…” Hắn chợt nhớ ra số màn thầu hôm qua đã bị Tiểu Bạch ăn sạch. Cuối cùng, Lục Trường Sinh chỉ có thể dẫn cả hai ra ngoài tìm thức ăn. Hắn vốn định đi thật chậm, tranh thủ ngắm cảnh núi non, nhưng Tiểu Bạch lại chạy phía trước, còn Hắc Nha liên tục đánh hơi tìm linh vật. Chưa đầy nửa canh giờ, cả ba đã đến khu rừng mà Hắc Nha nhắc tới hôm qua. Nơi đây cây cối um tùm, linh khí đậm đặc hơn hẳn khu vực xung quanh. Trên mặt đất mọc không ít linh thảo, thỉnh thoảng còn có vài quả linh quả tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Lục Trường Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt sáng lên. Quả nhiên, nơi có linh khí dồi dào thì nhất định có tài nguyên! Hắn lập tức dặn dò: “Tiểu Bạch, chỉ được hái linh thảo ở bên ngoài. Không được tự ý tiến sâu vào rừng.” “Dạ!” “Hắc Nha, ngươi chịu trách nhiệm quan sát xung quanh.” “Tuân lệnh, chủ nhân!” Lục Trường Sinh hài lòng gật đầu. Có đồ đệ, có linh thú, lại có cả kỹ năng giám định. Lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn vừa cúi xuống hái một cây linh thảo thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Gầm! Một tiếng gầm vang vọng khắp khu rừng. Từ sâu trong rừng, một con hổ khổng lồ phủ đầy hoa văn đỏ rực chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung nhẹ, hơi nóng tỏa ra quanh thân làm những chiếc lá gần đó khô héo. Hắc Nha lập tức dựng đứng lông toàn thân. “Xích Viêm Hổ!” Con yêu thú nhìn ba kẻ xâm nhập lãnh địa, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí. Lục Trường Sinh cứng đờ. Hắn chỉ muốn hái vài cây linh thảo thôi mà! Tại sao yêu thú ở thế giới này lại thích xuất hiện đúng lúc hắn đang vui vẻ như vậy? Xích Viêm Hổ gầm lên, khí tức mạnh mẽ tràn ra khắp khu rừng. Lục Trường Sinh lập tức lùi về phía sau. “Tiểu Bạch, đừng manh động! Hắc Nha, bảo vệ chúng ta!” Thế nhưng khi hắn quay đầu, lại phát hiện Tiểu Bạch đang nhìn con hổ bằng ánh mắt tò mò. “Sư phụ, con hổ này lớn hơn con sói hôm qua nhiều quá.” Lục Trường Sinh nghiến răng. “Đây không phải lúc so sánh kích thước!” Tiểu Bạch nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Vậy chúng ta có thể bắt nó về trông nhà không ạ?” Lục Trường Sinh còn chưa kịp trả lời, Xích Viêm Hổ đã đột nhiên cúi thấp người, chuẩn bị lao tới. Đúng lúc nguy hiểm nhất, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau bụi cây. “Dừng tay!” Một thiếu nữ mặc áo trắng bước ra, mái tóc dài tung bay trong gió. Trên tay nàng cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Xích Viêm Hổ. Lục Trường Sinh ngẩn người. Thiếu nữ này xuất hiện từ đâu vậy? Nàng nhìn Xích Viêm Hổ, rồi lại nhìn Tiểu Bạch. Khi ánh mắt chạm vào dấu ấn trên cổ tay mình, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. “Cuối cùng… ta cũng tìm thấy người rồi.” Lục Trường Sinh lập tức cảnh giác. Hắn không quen thiếu nữ này. Nhưng tại sao nàng lại nhìn đồ đệ của hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Càng đáng ngờ hơn, hệ thống bỗng nhiên vang lên âm thanh cảnh báo. 【Đinh! Phát hiện mục tiêu có thể thu nhận làm đệ tử!】 【Tiềm lực: Chưa xác định.】 【Thể chất: Hàn Nguyệt Linh Thể.】 【Nhiệm vụ chính: Thu nhận hai đệ tử mới trong thời hạn quy định.】 【Tiến độ hiện tại: 1/3.】 Lục Trường Sinh nhìn thiếu nữ áo trắng, rồi nhìn con Xích Viêm Hổ đang gầm gừ trước mặt. Hắn chợt nhận ra một sự thật đáng sợ. Hắn vừa ra ngoài chưa đầy một buổi sáng, vậy mà nhiệm vụ thu nhận đệ tử đã tự tìm đến tận cửa. Chẳng lẽ từ nay về sau, hắn không thể sống yên ổn nổi nữa sao? Thiếu nữ áo trắng bước lên một bước, hướng trường kiếm về phía Xích Viêm Hổ. “Các ngươi lui lại. Con yêu thú này, để ta xử lý!” Lục Trường Sinh lập tức kéo Tiểu Bạch lùi về sau. “Được! Cô nương cứ tự nhiên!” Hắn thầm cầu nguyện thiếu nữ có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để hắn còn trở về ngủ tiếp. Nhưng ngay khi thiếu nữ chuẩn bị xuất kiếm, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng: “Tỷ tỷ, nếu bắt sống được nó thì cho chúng ta mang về nuôi nhé?” Thiếu nữ áo trắng khựng lại. Xích Viêm Hổ cũng khựng lại. Lục Trường Sinh nhắm mắt, thầm than một tiếng. Xong rồi. Lần này, ngay cả người qua đường cũng bị đồ đệ của hắn kéo vào chuyện kỳ quái. Và hắn có linh cảm rằng, từ hôm nay, tông môn nhỏ bé của mình sẽ không còn được yên bình nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ