Chương 3: Chương 3: Thu phục hộ sơn linh thú, sư phụ lại muốn nằm yên!
Lục Trường Sinh nhìn con yêu thú đang nằm rạp dưới đất, rồi lại nhìn Tiểu Bạch đang xoa bụng đầy mong đợi.
Hắn bỗng cảm thấy cuộc đời mình đã đi chệch hướng nghiêm trọng.
Rõ ràng hắn mới là sư phụ, vậy mà tại sao người quyết định ăn gì lại là đồ đệ?
“Tiểu Bạch, con đứng sang một bên.”
“Dạ!”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn lùi lại ba bước, sau đó ngồi xổm xuống, hai mắt sáng rực nhìn con yêu thú.
Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, cố gắng giữ phong thái của một vị cao nhân.
Hắn bước đến trước mặt con yêu thú, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi tên gì? Tu luyện bao nhiêu năm rồi? Vì sao lại xuất hiện ở động phủ của ta?”
Con yêu thú run rẩy, lập tức truyền ra một luồng thần niệm.
“Bẩm… bẩm đại nhân, tiểu yêu tên Hắc Nha, tu luyện đã hơn ba trăm năm. Nơi này vốn là lãnh địa của tiểu yêu, nhưng vừa rồi đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, khiến tiểu yêu không thể khống chế thân thể…”
Nói đến đây, nó lén nhìn Tiểu Bạch một cái, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Chính là vị tiểu đại nhân này!”
Lục Trường Sinh quay đầu nhìn đồ đệ.
Tiểu Bạch chớp mắt vô tội.
“Con chỉ giơ tay thôi mà.”
“Ừ, vi sư biết.”
Lục Trường Sinh ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại nổi sóng.
Giơ tay một cái đã khiến yêu thú ba trăm năm quỳ xuống?
Hỗn Độn Đạo Thể đáng sợ đến vậy sao?
Hắn bỗng nhớ đến phần giới thiệu của hệ thống: tiềm lực vạn cổ đệ nhất.
Ban đầu hắn còn tưởng đó chỉ là lời quảng cáo để dụ mình nhận đồ đệ.
Bây giờ xem ra, hệ thống tuy thường xuyên giao nhiệm vụ vô lý, nhưng ít nhất cũng không lừa hắn về chuyện này.
“Được rồi.” Lục Trường Sinh ho khan một tiếng. “Nếu ngươi đã sống ở đây lâu như vậy, chắc hẳn biết rõ khu vực xung quanh?”
Hắc Nha vội vàng gật đầu.
“Biết! Tiểu yêu biết rất rõ!”
“Vậy ta hỏi ngươi, gần đây có nơi nào dễ kiếm linh thạch, linh dược, hoặc… thức ăn không?”
Hắc Nha ngẩn ra.
Nó vốn tưởng vị đại nhân này sẽ hỏi về bí cảnh thượng cổ, bảo vật thiên địa hay những bí mật kinh thiên động địa.
Ai ngờ câu đầu tiên lại là hỏi thức ăn.
Chẳng lẽ đây là một loại khảo nghiệm?
Hắc Nha lập tức nghiêm túc trả lời:
“Bẩm đại nhân, cách đây ba mươi dặm có một khu rừng linh dược. Nhưng nơi đó có một con Xích Viêm Hổ trấn giữ, thực lực rất mạnh. Bình thường không ai dám đến gần.”
Lục Trường Sinh nghe vậy, lập tức lắc đầu.
“Không được, nguy hiểm quá.”
Hắc Nha còn chưa kịp thở phào, hắn đã nói tiếp:
“Nhưng nếu chỉ đi hái vài cây linh dược ở rìa rừng, có lẽ vẫn làm được.”
Hắc Nha: “…”
Đại nhân, ngài vừa nói nguy hiểm mà!
Sao chuyển chủ đề nhanh thế?
Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ tay.
“Sư phụ, con có thể đi bắt con hổ đó không?”
Lục Trường Sinh lập tức từ chối.
“Không được! Chúng ta là người tu đạo, phải lấy hòa bình làm trọng.”
Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy con không bắt nó nữa.”
Lục Trường Sinh hài lòng vuốt cằm.
Xem ra đứa trẻ này vẫn còn cứu được.
Nhưng ngay sau đó, Tiểu Bạch lại hỏi:
“Vậy nếu nó tự chạy đến đây, chúng ta có được ăn không ạ?”
Lục Trường Sinh suýt nữa cắn phải lưỡi.
Hắc Nha nằm bên cạnh, không dám thở mạnh.
Nó sống hơn ba trăm năm, từng gặp vô số tu sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc như vậy trong khi câu nào cũng khiến người ta không biết phải trả lời thế nào.
Đúng lúc bầu không khí trở nên kỳ quái, âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu Lục Trường Sinh.
【Đinh! Phát hiện mục tiêu phù hợp để mở rộng tông môn!】
【Mục tiêu: Hắc Nha.】
【Chủng tộc: Hắc Lân Yêu Lang.】
【Tu vi: Trúc Cơ cảnh đỉnh phong.】
【Đánh giá: Có tiềm lực trở thành hộ sơn linh thú.】
【Nhiệm vụ phụ: Thu phục Hắc Nha làm hộ sơn linh thú.】
【Phần thưởng: Một lần rút thưởng ngẫu nhiên.】
Lục Trường Sinh lập tức sáng mắt.
Hộ sơn linh thú?
Nghe có vẻ rất uy phong!
Nếu có một con yêu thú canh cổng, sau này hắn có thể yên tâm nằm ngủ, không cần lo có kẻ nào đột nhiên xông vào.
Hắn lập tức nhìn Hắc Nha bằng ánh mắt hiền hòa.
“Khụ, Hắc Nha à, ngươi có muốn đổi một môi trường sống tốt hơn không?”
Hắc Nha sửng sốt.
“Đại nhân có ý gì?”
Lục Trường Sinh chắp tay sau lưng, cố gắng làm ra vẻ cao thâm khó lường.
“Ta thấy ngươi có cốt cách bất phàm, tương lai nhất định có thành tựu. Nếu ngươi bằng lòng gia nhập tông môn của ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội.”
Hắc Nha ngây người.
Tông môn?
Nó nhìn quanh căn nhà gỗ đơn sơ, lại nhìn bãi cỏ trước sân, cuối cùng nhìn về phía tấm biển còn chưa có chữ treo trên cổng.
Đây là tông môn?
Ngay cả một cái bàn tử tế cũng không có!
Thế nhưng khi ánh mắt nó chạm phải Tiểu Bạch, toàn thân lập tức run lên.
Nếu có thể ở bên cạnh vị tiểu đại nhân đáng sợ này, biết đâu tương lai nó thật sự có thể tiến thêm một bước.
Nghĩ đến đây, Hắc Nha lập tức cúi đầu.
“Tiểu yêu nguyện ý!”
【Đinh! Chúc mừng ký chủ thu phục hộ sơn linh thú đầu tiên!】
【Phần thưởng: Rút thưởng ngẫu nhiên một lần.】
Lục Trường Sinh mừng rỡ trong lòng.
Tốt!
Tông môn cuối cùng cũng có thành viên thứ ba!
Hắn, Tiểu Bạch và Hắc Nha.
Tuy số lượng hơi ít, nhưng ít nhất cũng đã có hình dáng của một thế lực tu tiên.
Lục Trường Sinh lập tức mở giao diện rút thưởng.
Một vòng quay ánh sáng hiện ra trước mắt hắn, bên trên xuất hiện đủ loại phần thưởng: linh thạch, công pháp, đan dược, pháp bảo…
Hắn xoa hai tay, âm thầm cầu nguyện.
Linh thạch cũng được!
Đan dược cũng được!
Chỉ cần đừng cho hắn thêm một nhiệm vụ kỳ quái là tốt rồi!
Vòng quay dừng lại.
【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được: Tông Môn Đại Trận Sơ Cấp!】
【Công dụng: Tự động bảo vệ phạm vi tông môn, ngăn chặn kẻ địch có tu vi dưới Kim Đan cảnh.】
Lục Trường Sinh ngây người.
Một lát sau, hắn kích động đến mức suýt nhảy lên.
Đây đúng là thứ hắn cần nhất!
Có đại trận bảo vệ, sau này dù có ngủ quên giữa ban ngày cũng không sợ bị người ta đánh lén.
Nhưng khi hắn còn đang vui mừng, hệ thống lại tiếp tục vang lên.
【Nhiệm vụ chính: Trong vòng bảy ngày, thu nhận thêm hai đệ tử.】
【Tiến độ hiện tại: 1/3.】
【Thời gian còn lại: Bảy ngày.】
Nụ cười của Lục Trường Sinh lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn Tiểu Bạch, nhìn Hắc Nha, rồi lại nhìn căn nhà gỗ vừa mới có được.
Cuộc sống an nhàn của hắn…
Rốt cuộc còn phải chờ đến bao giờ?
Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh, vui vẻ kéo tay áo hắn.
“Sư phụ, ngày mai chúng ta đi tìm đệ tử mới nhé!”
Lục Trường Sinh nhìn lên bầu trời, đau khổ thở dài.
“Được rồi. Nhưng lần này, vi sư có một yêu cầu.”
Tiểu Bạch tò mò hỏi:
“Yêu cầu gì ạ?”
“Phải tìm người bình thường một chút!”
Hắn không muốn nhận thêm một thiên tài khiến cả Tu Tiên Giới rung chuyển nữa!
Ngay lúc ấy, ở một ngọn núi cách đó hàng trăm dặm, một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi bên bờ vực bỗng mở mắt.
Trên cổ tay nàng xuất hiện một dấu ấn kỳ lạ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Nàng nhìn về phương hướng của Thanh Vân Sơn, khẽ nhíu mày.
“Khí tức này… chẳng lẽ là người mà ta đang tìm?”
Gió núi thổi qua, cuốn theo tiếng thì thầm khó hiểu.
Một cuộc gặp gỡ mới, dường như đã được định sẵn.