Chương 2: Chương 2: Đồ đệ đầu tiên đã khiến ta đau đầu!

VẠN CỔ ĐỆ NHẤT PHẾ VẬT: SƯ TÔN, NGƯỜI LẠI GÀI TA! Chương 2: Đồ đệ đầu tiên đã khiến ta đau đầu! Nhìn Tiểu Bạch đang ôm hai cái màn thầu trước ngực, Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư. Hắn nhớ rất rõ, khi vừa gặp tiểu tử này, đối phương còn đói đến mức đi đường cũng không vững. Thế mà chỉ trong chớp mắt, hai cái màn thầu đã biến mất sạch sẽ. Không chỉ vậy, ánh mắt của Tiểu Bạch còn đang nhìn chằm chằm vào túi tiền bên hông hắn. Lục Trường Sinh lập tức ôm chặt túi tiền. “Đừng nhìn nữa. Trong đó không có thức ăn!” Tiểu Bạch chớp mắt. “Nhưng con nghe thấy tiếng bạc kêu.” “Đó là tiếng gió!” “Gió của sư phụ thật kỳ diệu.” “...” Lục Trường Sinh cảm thấy mình vừa nhận một đồ đệ, vừa nhận thêm một cái máy quét tài sản. Hắn thở dài, quay người đi về phía con đường nhỏ dưới chân núi. “Đi thôi. Việc cấp bách bây giờ là tìm một nơi ở. Từ nay trở đi, con phải chăm chỉ tu luyện, hiểu chưa?” “Dạ!” “Không được lười biếng.” “Dạ!” “Không được gây chuyện.” “Dạ!” “Càng không được tùy tiện đánh người.” Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu. “Vậy nếu người khác đánh con thì sao ạ?” “Chạy!” “Nếu họ đuổi theo?” “Chạy nhanh hơn!” “Nếu họ chạy nhanh hơn con?” Lục Trường Sinh dừng bước, quay đầu nhìn đồ đệ. “Vậy thì con gọi sư phụ.” Tiểu Bạch lập tức nở nụ cười rạng rỡ. “Con hiểu rồi! Có sư phụ ở đây, con chẳng cần sợ ai cả!” Lục Trường Sinh: “...” Không hiểu sao, hắn có dự cảm rằng câu nói này sẽ khiến mình phải trả giá rất đắt. Đúng lúc ấy, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu. 【Đinh! Chúc mừng ký chủ thu nhận đệ tử đầu tiên!】 【Đệ tử: Tiểu Bạch.】 【Thể chất: Hỗn Độn Đạo Thể.】 【Tiềm lực: Vạn cổ đệ nhất.】 【Phần thưởng tân thủ: Một tòa động phủ sơ cấp, một bộ công pháp 《Hỗn Độn Quyết》, tu vi tăng lên một đại cảnh giới nhỏ.】 Lục Trường Sinh lập tức dừng chân. Hệ thống! Cuối cùng ngươi cũng làm được một việc có ích! Hắn vội vàng kiểm tra phần thưởng. Ngay sau đó, một luồng linh khí mạnh mẽ đột nhiên tràn vào cơ thể. Kinh mạch vốn khô cạn của hắn được linh khí rửa sạch, đan điền cũng trở nên rộng lớn hơn. Tu vi của hắn từ Luyện Khí tầng một trực tiếp tăng lên Luyện Khí tầng hai! Mắt Lục Trường Sinh sáng rực. Chỉ cần thu nhận đồ đệ là có thể tăng tu vi? Chẳng phải sau này hắn chỉ cần tìm thêm vài thiên tài, thu làm đệ tử, rồi nằm trong động phủ chờ tu vi tăng lên là được sao? Một cuộc sống nhàn nhã đang vẫy gọi! 【Cảnh báo: Hệ thống không khuyến khích ký chủ có suy nghĩ tiêu cực về việc tu luyện.】 Lục Trường Sinh lập tức phản bác trong lòng: “Ta đây gọi là biết tận dụng tài nguyên, ngươi hiểu không?” Hệ thống im lặng. Một lát sau, trước mặt hắn xuất hiện một tấm bản đồ. Trên bản đồ có một chấm đỏ nằm cách đó không xa. 【Động phủ sơ cấp đã được đánh dấu. Mời ký chủ đến nhận.】 Lục Trường Sinh không nói hai lời, kéo Tiểu Bạch đi theo hướng dẫn. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người dừng trước một thung lũng nhỏ. Nơi đây có núi xanh bao quanh, dòng suối trong vắt chảy qua, linh khí tuy không quá nồng đậm nhưng cũng dễ chịu hơn nhiều so với nơi hắn từng ở. Quan trọng nhất là giữa thung lũng có một căn nhà gỗ! Lục Trường Sinh xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Có nhà! Có chỗ ngủ! Không phải ngủ ngoài trời! Hắn đã tưởng tượng ra những ngày tháng tương lai: sáng ngủ nướng, trưa ăn cơm, chiều nằm phơi nắng, tối tiếp tục ngủ. Quả nhiên, cuộc đời vẫn còn hy vọng! “Tiểu Bạch, từ hôm nay đây chính là nơi chúng ta sinh sống.” Tiểu Bạch nhìn căn nhà gỗ, rồi nhìn khu rừng xung quanh. “Sư phụ, ở đây có yêu thú không ạ?” “Có thì sao?” “Con sợ chúng đói.” Lục Trường Sinh ngẩn người. “Con sợ yêu thú đói làm gì?” Tiểu Bạch xoa bụng. “Vì con cũng đói.” Lục Trường Sinh lập tức hiểu ra. Tiểu tử này không phải lo yêu thú ăn thịt mình. Mà là đang nghĩ xem yêu thú có ăn được hay không! Hắn quyết định, ngày mai nhất định phải dạy đồ đệ về đạo đức tu tiên. Ít nhất cũng phải giải thích rằng không phải thứ gì chạy được cũng đem đi nướng. Ngay khi hai người bước vào sân, mặt đất bỗng rung chuyển. Ầm! Một bóng đen khổng lồ lao ra từ trong rừng, đập mạnh xuống trước cổng nhà gỗ. Đó là một con yêu thú giống sói, toàn thân phủ lớp vảy màu đen, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người. Lục Trường Sinh lập tức tái mặt. Yêu thú! Hắn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai! Thứ này nhìn qua ít nhất cũng có tu vi tương đương Trúc Cơ cảnh! Chạy! Phải chạy ngay! Nhưng chưa kịp quay đầu, hắn đã nghe Tiểu Bạch vui vẻ nói: “Sư phụ! Hôm nay chúng ta có thịt ăn rồi!” Lục Trường Sinh suýt ngất. Đồ đệ à! Ngươi có thể đừng xem yêu thú như nguyên liệu nấu ăn được không?! Con yêu thú gầm lên, lao thẳng về phía Tiểu Bạch. Lục Trường Sinh nhắm mắt, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ. Xong rồi! Ngày đầu tiên làm sư phụ, hắn sắp mất đồ đệ! Thế nhưng ngay khoảnh khắc con yêu thú tiến đến gần, Tiểu Bạch chỉ nhẹ nhàng giơ một bàn tay lên. Một luồng khí tức cổ xưa chợt lan tỏa. Con yêu thú khổng lồ lập tức khựng lại giữa không trung, bốn chân run rẩy rồi nằm rạp xuống đất, không dám phát ra dù chỉ một tiếng gầm. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn nó. “Ngươi ngoan như vậy, chắc thịt sẽ ngon lắm nhỉ?” Lục Trường Sinh: “...” Trong đầu hắn, hệ thống bất ngờ vang lên. 【Đinh! Phát hiện yêu thú hộ sơn tự động quy phục!】 【Chúc mừng ký chủ mở khóa chức năng: Tông môn sơ cấp!】 【Nhiệm vụ mới: Trong vòng bảy ngày, thu nhận thêm hai đệ tử.】 【Thất bại: Ký chủ sẽ bị khóa toàn bộ phần thưởng trong một tháng.】 Nụ cười trên mặt Lục Trường Sinh lập tức biến mất. Hai đệ tử nữa? Trong bảy ngày? Hắn còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống nhàn nhã mà! Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đau đớn hét lên: “Ông trời ơi! Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi mà!” Tiểu Bạch quay đầu, nghiêm túc hỏi: “Sư phụ, vậy ngày mai chúng ta đi bắt thêm đồ đệ nhé?” Lục Trường Sinh: “...” Hắn bỗng có cảm giác rằng người cần được cứu vớt nhất trong cái tông môn tương lai này, chính là bản thân hắn. Hết chương 2.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ