Chương 1: Chap 1: Ngày ta bị đuổi khỏi tông môn

VẠN CỔ ĐỆ NHẤT PHẾ VẬT: SƯ TÔN, NGƯỜI LẠI GÀI TA! Chap 1: Ngày ta bị đuổi khỏi tông môn “Lục Trường Sinh! Kể từ hôm nay, ngươi không còn là đệ tử Thanh Vân Tông!” Giọng nói uy nghiêm của đại trưởng lão vang vọng khắp quảng trường. Hàng trăm đệ tử đứng xung quanh đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo trắng đang quỳ dưới bậc thềm. Lục Trường Sinh, mười tám tuổi, nhập môn ba năm, tu vi vẫn dừng ở Luyện Khí tầng một. Trong mắt mọi người, hắn chính là phế vật số một Thanh Vân Tông. Đại trưởng lão vuốt bộ râu bạc, vẻ mặt thất vọng. “Ba năm trước, ngươi nói mình nhất định sẽ trở thành cường giả. Ba năm sau, tu vi của ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ. Ngươi còn gì để giải thích?” Lục Trường Sinh ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: “Bẩm trưởng lão, đệ tử cho rằng tu luyện không nên chỉ nhìn vào kết quả, mà còn phải chú trọng quá trình.” Đại trưởng lão gật đầu. “Ngươi cuối cùng cũng hiểu đạo lý!” “Vâng. Trong ba năm qua, đệ tử đã trải nghiệm quá trình ăn cơm, ngủ nghỉ và ngắm cảnh vô cùng phong phú.” Nụ cười trên mặt đại trưởng lão lập tức biến mất. “Ngươi...!” Tiếng cười vang lên từ đám đông. Một đệ tử áo xanh ôm bụng cười lớn: “Ha ha ha! Phế vật đúng là phế vật! Đến lúc bị đuổi khỏi tông môn vẫn còn giỏi ngụy biện!” Lục Trường Sinh liếc hắn một cái. “Vị sư huynh này, cười nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Cẩn thận sau này cười đến mức không lấy được vợ.” Đám đông lập tức ồ lên. Tên đệ tử áo xanh đỏ bừng mặt, tức giận chỉ tay vào hắn. “Ngươi có gan thì lên võ đài đấu với ta!” Lục Trường Sinh lắc đầu. “Ta không có gan, cũng không có tiền mua thuốc trị thương. Xin sư huynh tìm người khác.” “Ngươi!” Đại trưởng lão không chịu nổi nữa, phất tay ném một chiếc túi vải xuống trước mặt hắn. “Bên trong có năm viên linh thạch. Cầm lấy rồi rời khỏi tông môn!” Hai mắt Lục Trường Sinh sáng rực. Hắn nhanh chóng nhặt túi vải, cúi đầu thật sâu. “Đa tạ trưởng lão! Chúc trưởng lão sống lâu trăm tuổi, tu vi tăng tiến, ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ!” Đại trưởng lão nghẹn lời. Ông vốn tưởng hắn sẽ khóc lóc cầu xin, không ngờ tên này lại vui vẻ đến vậy. Lục Trường Sinh chẳng buồn quan tâm ánh mắt của mọi người. Hắn ôm túi linh thạch, tung tăng bước ra khỏi cổng tông môn. Ba năm trước, hắn vốn là một thanh niên bình thường ở thế giới hiện đại. Sau một giấc ngủ, hắn bất ngờ xuyên không vào thân thể của một thiếu niên cùng tên tại Tu Tiên Giới. Người khác xuyên không có thiên phú nghịch thiên, có công pháp thần cấp, ít nhất cũng được một lão gia gia truyền thụ bí thuật. Còn hắn thì sao? Không linh căn, không bảo vật, tu luyện ba năm vẫn chẳng khác gì người thường. May mắn duy nhất của hắn là chưa chết đói. “Thôi vậy! Không thành tiên thì trồng rau. Không làm cường giả thì nuôi gà.” Lục Trường Sinh vừa đi vừa tưởng tượng cuộc sống tương lai. Một căn nhà nhỏ, vài luống rau xanh, mỗi ngày ăn ba bữa no bụng, tối đến nằm ngủ dưới ánh trăng. Quả thực là cuộc đời hoàn mỹ! Đúng lúc ấy, một âm thanh lạnh lẽo bất ngờ vang lên trong đầu. 【Đinh!】 Lục Trường Sinh giật mình, suýt ném cả túi linh thạch xuống đất. 【Hệ Thống Sư Tôn Vô Địch đã kích hoạt!】 Hắn đứng bất động ba giây. Sau đó, hai mắt sáng rực. “Bàn tay vàng! Cuối cùng ngươi cũng đến!” Hắn kích động đến mức muốn ngửa mặt cười lớn. Có hệ thống, chẳng phải từ nay hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, trở thành cường giả đứng trên đỉnh cao hay sao? Nhưng ngay sau đó, hệ thống tiếp tục thông báo. 【Nhiệm vụ tân thủ: Thu nhận đồ đệ đầu tiên trong vòng hai canh giờ.】 【Phần thưởng: Gói quà tân thủ.】 【Thất bại: Phong ấn toàn bộ tu vi hiện có.】 Nụ cười trên mặt Lục Trường Sinh lập tức biến mất. “Khoan đã! Ta còn chưa mạnh lên thì lấy đâu ra tu vi để phong ấn?” 【Đây là quy tắc của hệ thống.】 “Ta có quyền từ chối không?” 【Không.】 “Có thể đổi hệ thống khác không?” 【Không.】 Lục Trường Sinh ôm đầu, tuyệt vọng nhìn trời. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, tại sao ông trời cứ nhất quyết ép hắn đi làm chuyện lớn? Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng trẻ con. “Ông chủ, cho cháu một cái bánh bao được không? Cháu đói quá...” Lục Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Một đứa trẻ tóc bạc, quần áo rách rưới đang đứng trước quán ăn. Đôi mắt đen láy của nó chăm chú nhìn xửng bánh bao nóng hổi. Trong đầu hắn, hệ thống đột nhiên vang lên. 【Đinh! Phát hiện mục tiêu phù hợp!】 【Đang kiểm tra tư chất...】 【Kết quả: Hỗn Độn Đạo Thể, tiềm năng vạn cổ đệ nhất!】 Lục Trường Sinh trợn tròn mắt. Thiên tài! Hắn tìm được thiên tài rồi! Hắn lập tức chỉnh lại áo quần, bước đến trước mặt đứa trẻ, cố gắng bày ra vẻ tiên phong đạo cốt. “Tiểu hữu, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú bất phàm. Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?” Đứa trẻ ngẩng đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Bái sư có được ăn bánh bao không?” Lục Trường Sinh vỗ ngực. “Đương nhiên!” Đứa trẻ lập tức quỳ xuống. “Đệ tử Tiểu Bạch, bái kiến sư phụ!” Lục Trường Sinh ngẩn người. Nhanh đến vậy sao? Hắn còn chưa kịp khoe bản lĩnh, đối phương đã chịu bái sư rồi! Nhưng ngay khi hắn đang vui mừng, hệ thống lại thông báo một câu khiến hắn chết lặng. 【Cảnh báo: Ký chủ hiện có tổng cộng năm viên linh thạch. Giá một chiếc bánh bao tại quán này là ba viên linh thạch.】 Lục Trường Sinh cúi đầu nhìn đồ đệ mới nhận, rồi lại nhìn túi tiền của mình. Tiểu Bạch chớp mắt, ngoan ngoãn hỏi: “Sư phụ, vậy con ăn hai cái được không?” Lục Trường Sinh: “...” Hắn bỗng cảm thấy con đường vô địch của mình còn dài hơn tưởng tượng rất nhiều. Hết chap 1.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ