Chương 5: Chương 5: Thiên tài tự tìm đến cửa, sư phụ chỉ muốn chạy trốn
Chương 5: Thiên tài tự tìm đến cửa, sư phụ chỉ muốn chạy trốn!
“Cô nương cứ tự nhiên! Nếu có thể bắt sống con hổ đó thì càng tốt!”
Lục Trường Sinh vừa nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Khoan đã!
Tại sao hắn lại nói câu này?
Hắn chỉ muốn hái vài cây linh dược rồi trở về ngủ một giấc. Vì sao bây giờ lại đứng giữa khu rừng, đối mặt với một con yêu thú hung dữ, bên cạnh còn có một thiếu nữ xa lạ?
Chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn!
Thiếu nữ áo trắng quay đầu nhìn Lục Trường Sinh, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nàng vốn tưởng người đàn ông trước mặt sẽ tìm cách bảo vệ đứa trẻ bên cạnh. Không ngờ hắn lại bình tĩnh đến mức giao chiến trường cho người khác.
Chẳng lẽ hắn đang che giấu thực lực?
Nghĩ đến đây, thiếu nữ càng thêm cảnh giác.
Nàng tên là Tô Nguyệt Ly, đệ tử của Hàn Nguyệt Cung. Từ nhỏ nàng đã mang Hàn Nguyệt Linh Thể, tốc độ tu luyện vượt xa người thường. Nhưng ba ngày trước, khi tiến vào bí cảnh tìm kiếm linh dược, nàng bất ngờ cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, sau đó lần theo dấu vết đến nơi này.
Không ngờ, thứ nàng tìm thấy lại là một thiếu niên tóc bạc có khí tức khiến linh thể của nàng rung động.
Còn người đàn ông bên cạnh thiếu niên này…
Nàng không nhìn thấu tu vi!
Trong mắt Tô Nguyệt Ly, Lục Trường Sinh lập tức trở thành một vị cao nhân thâm bất khả trắc.
Nếu Lục Trường Sinh biết suy nghĩ của nàng, chắc chắn hắn sẽ lập tức phản bác.
Cao nhân cái gì?
Hắn chỉ mới Luyện Khí tầng hai!
Không nhìn thấu tu vi chẳng qua là vì nàng chưa kịp kiểm tra kỹ mà thôi!
“Gầm!”
Xích Viêm Hổ mất kiên nhẫn, đột nhiên lao tới.
Thân hình khổng lồ của nó hóa thành một vệt đỏ, móng vuốt sắc bén quét ngang không trung. Hơi nóng cuồn cuộn khiến những bụi cây xung quanh lập tức khô héo.
Tô Nguyệt Ly lập tức rút kiếm.
“Nguyệt Hoa Kiếm Quyết!”
Ánh kiếm trắng bạc lóe lên, chém thẳng vào móng vuốt của Xích Viêm Hổ.
Keng!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên.
Tô Nguyệt Ly bị đẩy lùi vài bước, sắc mặt hơi tái đi.
Con yêu thú này mạnh hơn nàng tưởng tượng!
Xích Viêm Hổ không cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, lập tức phun ra một luồng lửa đỏ rực.
“Cẩn thận!”
Hắc Nha gầm lên, định lao tới hỗ trợ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Bạch bỗng bước lên trước một bước.
Cậu chỉ nhẹ nhàng vẫy tay.
Luồng lửa đang cuồn cuộn lao tới lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Cả khu rừng đột nhiên yên tĩnh.
Tô Nguyệt Ly mở to mắt.
Xích Viêm Hổ đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sợ hãi. Nó cảm nhận được một áp lực đến từ sâu trong huyết mạch, khiến bản năng sinh tồn không ngừng thúc giục nó quỳ xuống.
Tiểu Bạch nghiêng đầu.
“Ngươi đừng đánh tỷ tỷ nữa. Nếu không, sư phụ sẽ không cho ta mang ngươi về đâu.”
Lục Trường Sinh: “...”
Này!
Chuyện đó liên quan gì đến hắn?!
Hắn còn chưa đồng ý mang con hổ này về!
Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là Xích Viêm Hổ thật sự nằm rạp xuống đất, ngoan ngoãn cúi đầu.
Tiểu Bạch vui vẻ chạy đến trước mặt nó, đưa tay xoa đầu.
“Ngoan. Sau này ngươi phụ trách trông nhà nhé!”
Xích Viêm Hổ run rẩy gật đầu.
Nó không dám phản kháng.
Nếu không nghe lời, ai biết đứa trẻ đáng sợ này sẽ làm gì nó?
Trong đầu Lục Trường Sinh, hệ thống liên tục phát ra âm thanh.
【Đinh! Phát hiện yêu thú có huyết mạch Xích Viêm Thần Hổ!】
【Đánh giá: Có tiềm lực tiến hóa thành hộ tông thần thú.】
【Gợi ý: Ký chủ có thể thu phục mục tiêu để tăng cường thực lực tông môn.】
Lục Trường Sinh lập tức trợn mắt.
Hộ tông thần thú?
Hắn nhìn con hổ khổng lồ trước mặt, trong lòng bắt đầu dao động.
Nếu có thêm một con yêu thú mạnh mẽ trông nhà, chẳng phải sau này hắn có thể nằm yên mà không sợ ai quấy rầy sao?
Nghĩ đến đây, hắn ho khan một tiếng, bước tới với vẻ mặt nghiêm túc.
“Khụ! Con hổ này cũng có chút tư chất. Nếu đã có duyên gặp mặt, ta có thể cho nó một cơ hội gia nhập tông môn.”
Xích Viêm Hổ lập tức ngẩng đầu.
Nó nhìn Lục Trường Sinh bằng ánh mắt khó tin.
Vị cao nhân này đang nói chuyện với nó sao?
Tô Nguyệt Ly cũng ngây người.
Nàng đã nghe nói về những cường giả thu phục yêu thú làm linh sủng, nhưng chưa từng thấy ai có thể khiến một con Xích Viêm Hổ hung dữ ngoan ngoãn đến mức này.
Điều đáng sợ hơn là từ đầu đến cuối, Lục Trường Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Trong mắt nàng, mọi chuyện dường như đều nằm trong dự liệu của hắn.
Tô Nguyệt Ly lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ.
“Vãn bối Tô Nguyệt Ly, xin hỏi tiền bối thuộc tông môn nào?”
Lục Trường Sinh suýt chút nữa bật cười.
Cuối cùng cũng có người hỏi đến thân phận của hắn!
Hắn lập tức đứng thẳng lưng, cố gắng làm ra vẻ cao nhân.
“Ta là tông chủ của Thanh Vân… à không, hiện tại là tông chủ của một tông môn mới thành lập.”
Nói xong, hắn bỗng cảm thấy câu trả lời này hơi mất mặt.
Một tông môn mới thành lập, chỉ có một sư phụ, một đồ đệ, một con sói và sắp có thêm một con hổ.
Quy mô này đúng là chưa từng có trong lịch sử tu tiên.
Nhưng Tô Nguyệt Ly lại không hề xem thường hắn.
Nàng cúi đầu, nghiêm túc nói:
“Tiền bối, vãn bối có một thỉnh cầu. Không biết quý tông có nhận đệ tử nữ hay không?”
Lục Trường Sinh lập tức sững sờ.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, hệ thống đã vang lên.
【Đinh! Phát hiện mục tiêu phù hợp!】
【Tên: Tô Nguyệt Ly.】
【Thể chất: Hàn Nguyệt Linh Thể.】
【Tiềm lực: Thiên phẩm.】
【Đề nghị ký chủ lập tức thu nhận làm đệ tử.】
【Nhiệm vụ chính: Thu nhận hai đệ tử mới.】
【Tiến độ hiện tại: 1/3.】
Lục Trường Sinh nhìn Tô Nguyệt Ly, sau đó nhìn Tiểu Bạch đang vui vẻ chơi đùa với Xích Viêm Hổ.
Hắn chợt nhận ra một chuyện.
Hắn chỉ mới ra ngoài một buổi sáng, vậy mà đã gặp được hai mục tiêu có thể thu phục, còn tự nhiên có thêm một yêu thú mạnh mẽ.
Chẳng lẽ vận may của hắn cuối cùng cũng đến?
Lục Trường Sinh hắng giọng, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm.
“Muốn gia nhập tông môn của ta cũng không phải chuyện khó.”
Tô Nguyệt Ly lập tức vui mừng.
“Xin tiền bối chỉ giáo!”
Lục Trường Sinh giơ một ngón tay.
“Thứ nhất, phải nghe lời sư phụ.”
“Vãn bối hiểu!”
“Thứ hai, không được gây chuyện.”
“Vãn bối sẽ ghi nhớ!”
“Thứ ba…”
Hắn dừng lại, nghiêm túc nhìn nàng.
“Trong tông môn của ta, việc ăn uống phải tự giác. Nếu có thể tự nấu ăn thì càng tốt.”
Tô Nguyệt Ly: “...?”
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để nghe những quy củ nghiêm khắc của một tông môn bí ẩn.
Nhưng đây là quy củ gì vậy?
Lục Trường Sinh hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của nàng. Hắn thầm nghĩ, từ nay đã có thêm một người biết nấu ăn, có lẽ hắn sẽ không phải tiếp tục chịu đựng những món ăn kỳ quái của Tiểu Bạch nữa.
Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch chạy tới, vui vẻ kéo tay áo Tô Nguyệt Ly.
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn làm đồ đệ của sư phụ ta sao?”
Tô Nguyệt Ly gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tiểu Bạch lập tức nở nụ cười.
“Vậy tốt quá! Tỷ biết nấu ăn không?”
Tô Nguyệt Ly ngẩn người.
“Biết một chút.”
Tiểu Bạch lập tức quay sang nhìn Lục Trường Sinh.
“Sư phụ! Chúng ta nhận tỷ tỷ đi!”
Lục Trường Sinh gật đầu liên tục.
“Được! Nhất định phải nhận!”
Tô Nguyệt Ly: “...”
Nàng bỗng có cảm giác mình vừa bước vào một tông môn hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng.
Còn ở phía xa, trong sâu thẳm khu rừng, một đôi mắt màu vàng kim đang âm thầm quan sát tất cả.
Một giọng nói khàn khàn vang lên giữa bóng tối.
“Hỗn Độn Đạo Thể… Hàn Nguyệt Linh Thể… Không ngờ nơi này lại xuất hiện hai thể chất nghịch thiên cùng lúc.”
Bóng đen chậm rãi đứng dậy.
“Xem ra, ta phải đích thân đến thăm vị tông chủ thần bí kia rồi.”
Gió rừng đột nhiên nổi lên.
Một nguy cơ mới đang âm thầm tiến gần đến tông môn nhỏ bé của Lục Trường Sinh.